Kon Tum: Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Ban Trị sự nhân kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

PSO - Chiều ngày 05/11, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật Việt Nam tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập GHPG Việt Nam (07/11/1981 - 07/11/2021). Cùng đi có đồng chí Đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Nghe Minh Hồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Duy Chung - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; Bùi Thị Vui - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trịnh Khắc Cường – Phó Giám đốc Công an tỉnh; Lê Viết Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Thái Văn Tưởng - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và các sở, ngành liên quan. Về phí Ban trị sự gồm có: HT. Thích Quảng Xả - Phó chủ tịch HĐTS – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum; ĐĐ. Thích Vạn Nhơn - Phó BTS kiêm Chánh Thư ký; ĐĐ. Thích Nhuận Thông - Phó BTS kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử; ĐĐ. Thích Nhuận Pháp – Phó thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Ban ngành trực thuộc BTS cùng tham dự. Phát biểu tại buổi đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng đến toàn thể thường trực Ban trị sự, bà con Phật tử tỉnh nhà nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập GHPG Việt Nam an lạc, thành tựu viên mãn; đồng thời, ghi nhận và tri ân những đóng góp của Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh và các vị chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, Phật tử tỉnh nhà trong thời gian qua đã đóng góp tích cực trong phong trào hộ quốc an dân đặc biệt trước diễn biến phức tạp của đại dịch, Tăng Ni, Phật tử đã chung tay ủng hộ kinh phí và hiện vật cho công tác phòng chống dịch với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.
Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của GHPGVN tỉnh Kon Tum trong thời gian qua
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn thời gian tới Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và các vị chư Tôn đức Giáo phẩm, Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đóng góp công sức để xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững. Với bề dày lịch sử và những việc làm thiết thực của GHPGVN trong suốt thời gian vừa qua, Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  mong muốn thời gian tới Giáo hội sẽ tiếp tục vận động Tăng Ni, đồng bào Phật tử Phật giáo tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng với toàn dân hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, qua đó thực hành giáo lý của Đức Phật trong cuộc sống vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thay mặt Ban Trị sự HT. Thích Quảng Xả – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQVN tỉnh thường xuyên quan tâm và tạo những điều kiện tốt nhất cho các hoạt động Phật sự thời gian qua.
HT.Thích Quảng Xả – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum tri ơn những tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương
Trong phòng, chống đại dịch COVID-19, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã ra thông báo các chùa, cơ sở tự viện dừng sinh hoạt tập trung đông người, dừng tổ chức tất cả các lễ hội, các khoá lễ, khóa tu tập đông người; có văn bản kêu gọi các Phật tử thực hiện các quy định, các biện pháp phòng ngừa theo quy định của Bộ Y tế thực hiện 5K và động viên Tăng Ni, Phật tử tích cực đóng góp nguồn lực cho Quỹ vắc xin và Quỹ phòng, chống dịch COVID-19, ủng hộ nhu yếu phẩm gửi vào tâm dịch TP.HCM và các chốt kiểm dịch cũng như hỗ trợ tài lực, vật lực đến khu cách ly, bà con về quê tránh dịch đi qua địa bàn tỉnh Kon Tum… trị giá hơn 10 tỷ đồng. HT. Thích Quảng Xả – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum gửi lời chúc sức khỏe đến với Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và phái đoàn, Hòa thượng hứa khả luôn vận động chư Tôn đức Tăng Ni, tín đồ Phật tử trên toàn tỉnh sẽ cố gắng thực hiện tốt mọi công tác Phật sự, thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật Nhà nước, thực hiện an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết tôn giáo, đoàn kết Dân tộc xây dựng đất nước nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: Vạn Tùng – Trần Hữu Thọ

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: Những hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Mãi yêu thương”

PSO - Nằm trong chương trình từ thiện “Mãi yêu thương”, sáng ngày 23/4/2024 (nhằm ngày 15/3 năm Giáp Thìn), TT. Thích Tuệ Hải - Phó ban Kinh tế Tài chính TƯ, Phó ban Từ thiện Xã hội TƯ, trụ trì chùa Long Hương (tỉnh Đồng Nai) đã đến xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre tham dự lễ khởi công xây dựng cây cầu nối liền 2 xã (xã Long Thới - xã Lắm

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online