Kon Tum: Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Trị sự huyện Đắk Hà

PSO - Sáng ngày 17/1/2021, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Trị sự huyện và ra mắt nhân sự Ban Trị sự huyện Đắk Hà, nhiệm kỳ I (2021 - 2026). Quang lâm chứng minh hội nghị có HT. Thích Quảng Xả - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Nhuận Bảo – UV HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Nhuận Thông – Phó trưởng ban BTS – Trưởng ban GĐPT tỉnh. Về phía đoàn chủ tọa có ĐĐ. Thích Vạn Nhơn – Phó BTS, Trưởng BTS GHPGVN huyện Đăk Hà; TT. Thích Quang Thạnh – Trưởng Ban Kinh tế tài chánh BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Nhuận Quang - Phó ban Thư ký, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Nhuận Tú – Trưởng ban Phật giáo Quốc tế BTS, Phó trưởng ban Phật giáo huyện Đăk Hà. Đại diện lãnh đạo các ban ngành có ông Nguyễn Thành Chung – Phó Giám Đố sở nội vụ tỉnh; ông Nguyễn Xuân Châu – UV Thường trực UBMTTQVN tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành chức năng của tỉnh và địa phương cùng tham dự. Huyện Đắk Hà hiện có khoảng 2.500 tín đồ Phật tử sinh hoạt tôn giáo tại 3 cơ sở tự viện là chùa Khánh Phước (xã Đắk La), chùa Kỳ Quang (xã Đắk Mar) và tịnh xá Quan Âm (thị trấn Đắk Hà). Toàn huyện có 4 vị Tăng Ni chính thức, 7 vị tạm trú và 9 vị mới xuất gia tu học. Để hoạt động Phật sự của tỉnh Kon Tum nói chung, huyện Đắk Hà nói riêng ổn định và phát triển hơn nữa, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã xin phép thành lập Ban Trị sự GHPGVN huyện Đắk Hà. Tại văn bản số 3460 ngày 28/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh đã thông báo chủ trương của UBND tỉnh chấp thuận thành lập Ban Trị sự huyện Đắk Hà. Trụ sở Ban Trị sự đặt tại chùa Khánh Phước (xã Đắk La). Phát biểu khai mạc buổi lễ, ĐĐ. Thích Vạn Nhơn cho biết: BTS GHPGVN tỉnh Kon tum và các cấp chính quyền tỉnh Kon tum, huyện Đắk Hà đã ra quyết định cho phép thành lập BTS GHPGVN cấp huyện đầu tiên trong tỉnh. Đây là một niềm hoan hỉ lớn lao cho toàn thể Tăng Ni, Phật tử và nhân dân nơi đây. Từ nay đã có thể trực tiếp đóng góp một cách thiết thực hơn theo tinh thần Phụng Đạo – Yêu nước. Dịp này, Ban Trị sự huyện cũng đã ra mắt thành phần nhân sự nhiệm kỳ I (2021 - 2026) đã được Ban Trị sự tỉnh Kon Tum cũng như chính quyền địa phương chuẩn y gồm 1 vị Chứng minh, 14 Ủy viên do ĐĐ. Thích Vạn Nhơn – Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS tỉnh Kon Tum làm Trưởng ban. Căn cứ Hiến chương GHPG Việt Nam, nội quy Ban tăng sự, quy chế hoạt động của Ban Trị sự cấp huyện theo quy định của Trung ương GHPGVN; thực hiện chỉ đạo của Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị sự huyện Đăk Hà sẽ để đáp ứng yêu cầu hoạt động Phật sự tỉnh nhà, khi bắt đầu nhiệm kỳ V, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum đã ký quyết định thành lập các tiểu ban thuộc Ban Trị sự (như: Ban hoằng pháp, Ban nghi lễ, Ban giáo dục Tăng Ni, Ban văn hóa, Ban Ni bộ, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban kinh tế - tài chính, Ban Từ thiện xã hội, Ban Phật giáo quốc tế) và tiến hành xem xét, bổ nhiệm Ủy viên của Ban Trị sự làm nhân sự phụ trách các tiểu ban. Đối trước chư Tôn đức phát biểu nhận nhiệm vụ, ĐĐ. Thích Vạn Nhơn mong rằng Tăng Ni, Phật tử trong huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, Đại đức phát nguyện sẽ khắc phục khó khăn để đưa các hoạt động Phật sự tại địa phương dần đi vào ổn định. Có nhiều hoạt động Phật sự tốt đạo đẹp đời nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của bà con nhân dân. Qua đó, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc cùng với Đảng bộ, các cấp chính quyền và nhân dân nơi đây tham gia phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, chung tay cùng Ban Trị sự xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển, lợi đạo ích đời. Đại diện lãnh đạo chính quyền, ông Nguyễn Thành Chung – Phó Giám Đố sở nội vụ tỉnh phát biểu chúc mừng. Ông nhấn mạnh, lễ công bố và ra mắt thành lập BTS GHPGVN huyện, hôm nay là một sự kiện quan trọng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của đông đảo nhân dân, đồng bào các dân tộc của huyện. Đây là lễ ra mắt Ban Trị Sự cấp huyện đầu tiên trong tỉnh. Sự kiện này đánh dấu một bước phát triển mới của GHPGVN tỉnh Kontum nói chung và GHPGVN huyện Đăk Hà nói riêng; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với Giáo hội Phật giáo. Ban lời đạo từ, HT. Thích Quảng Xả bày tỏ nềm hoan hỷ, tán thán thành tựu các công tác Phật sự của chư Tăng và Phật tử huyện đạt được trong thời gian qua. Với việc thành lập BTS GHPGVN huyện Đăk Hà – Ban Trị sự cấp huyện đầu tiên trong tỉnh, Hòa thượng mong muốn thời gian tới BTS GHPGVN huyện khắc phục những khó khăn của một BTS mới còn non trẻ, luôn thực hiện theo đúng hiến chương của GHPGVN, nội quy của BTS GHPGVN, vận dụng theo đúng pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Ngoài việc nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của nhân dân Phật tử, BTS GHPGVN huyện cũng cần quan tâm các vấn đề về giáo dục, văn hóa và an sinh xã hội cho đồng bào các dân tộc anh em huyện nhà. Hòa thượng mong nhận được sự quan tâm hơn nữa của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể tiếp tục tạo điều kiện cho Tăng Ni, Phật tử huyện nhà thành tựu các Phật sự, cùng nhân dân xây dựng xã hội tốt đẹp, văn minh. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Phúc Hậu

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online