Kon Tum: Lễ kỷ niệm 70 năm danh xưng GĐPT Việt Nam và 60 năm thành lập GĐPT tỉnh

PSO - Sáng ngày 20/12/0221 (nhằm ngày 17/11 năm Tân Sửu), tại chùa Huệ Chiếu – Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum (tổ 3, phường Ngô Mây, TP. Kon Tum) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm danh xưng Gia đình Phật tử Việt Nam (GĐPTVN) (1951 – 2021) và 60 năm thành lập GĐPT tỉnh Kon Tum (1961 - 2021). Tổ chức GĐPTVN 70 năm qua là một sáng tạo vô cùng ý nghĩa của Phật Giáo Việt Nam, được sinh ra và lớn lên trong lòng Giáo Hội dưới bối cảnh đau thương của đất nước, được Giáo hội nuôi dưỡng, bảo bọc, vun đắp đào tạo để truyền thừa sứ mạng của Như Lai là giải thoát chúng sanh, đem Đạo vào đời. GĐPTVN có lý tưởng, mục đích, sứ mệnh, Nội quy, Quy chế, châm ngôn, điều Luật rõ ràng, thống nhất đồng phục và chương trình tu học, huấn luyện từ thấp đến cao, nhất quán trên toàn quốc và thế giới và đã có mặt sinh hoạt, tu học dưới sự hướng dẫn của Giáo hội Phật Giáo từ những năm 1940. Về chứng minh tham dự buổi lễ gồm có TT. Thích Nhuận Bảo – Uỷ viên HĐTS, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum; ĐĐ. Thích Vạn Nhơn – Phó BTS kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Nhuận Thông - Uỷ viên Ban HDPT TƯ, Phó BTS kiêm Trưởng ban HDPT tỉnh; ĐĐ. Thích Nhuận Pháp – Phó ban Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Giáo hạnh GĐPT Kon Tum. Về phía PBHD GĐPT tỉnh gồm có Htr cấp dũng Thị Sự Đặng Văn Viện – Cố vấn GĐPTVN Trưởng PBHD GĐPT tỉnh Kon Tum; Htr cấp tấn Nguyên Đoan - Dương Năm cố vấn GĐPT tỉnh; Htr cấp tấn Thị Hoàng – Nguyễn Văn Tiên - Ủy viên PBHD GĐPT TƯ, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh, Phó ban Thường trực PBHD GĐPT Kon Tum; HTR cấp tấn Đồng Vinh – Đàm Văn Ca - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh, Phó BHD PBGĐPT Kon Tum, phụ trách Ngành thanh; Htr Cấp Tấn Thị Tùng – Nguyễn Huy Vũ - Chánh Thư ký Ban HDPT tỉnh, Trưởng ban Nghiên huấn BHD PBGĐPT Kon Tum; Htr Quảng Quý – Quý Nguyễn Thị Như Thanh - Phó trưởng BHD PBGĐPT Kon Tum phụ trách Ngành nữ; Htr cấp tấn Thị Sự - Đỗ Đăng Chức - Ủy viên Nội vũ BHD PBGĐPT Kon Tum cùng Htr Ủy viên ban viên, Hội đồng 3 cấp, Htr các đơn vị và ban bảo trợ về tham dự. GĐPT Kon Tum 60 năm một chặng đường. Sau nghi thức chào cờ tiếp đến là chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm. GĐPTVN năm đã đi qua 70 năm và GĐPT trên mãnh đất Kon Tum nhỏ bé cũng có mặt từ rất sớm, vào năm 1954 GĐPT Bác Ái đã đi vào sinh hoạt, năm 1958 GĐPT Trung Khánh được thành lập và năm 1960 GĐPT Viên Giác được xây dựng, đến năm 1961 tất cả các đơn vị GĐPT Kon Tum đã cùng sinh hoạt chung dưới mái nhà BHD GĐPT, từ đó những chiếc mũ Tứ Ân, những tà áo Lam hiền đã dần trở nên quen thuộc với những người dân trên mãnh đất Kon Tum nhỏ bé. GĐPTVN đã đi qua một chặng đường 70 năm với nhịp thăng trầm của đất nước và 60 năm một chặng đường của GĐPT Kon Tum đang lớn mạnh từng ngày, với một vài đơn vị năm xưa đến nay Kon Tum đã có 18 đơn vị được thành lập, một số anh chị huynh trưởng năm xưa đã về cõi thiên thu và những thế hệ kế thừa đã và đang bước chân tiếp nối. Đến nay, đơn vị GĐPT Kon Tum có; 215 huynh trưởng, trong đó; 1 cấp Dũng  12 cấp Tấn – 36 cấp Tín - 166 cấp Tập và 523 đoàn sinh tất cả các ngành. Bên cạnh đó BHD PBGĐPT đã thành lập hội đồng cấp Tấn – Tín – Tập và 2 đội chuyên về hoạt động thanh niên và văn nghệ, trong dịp kỷ niệm 70 GĐPT VN và 60 năm GĐPT Kon Tum BHD PB GĐPT Kon Tum đã thành lập và ra mắt ban bảo trợ GĐPT tỉnh nhà.
(Ra mắt và trao quyết định cho ban bảo trợ)
Cũng trong buổi lễ BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum có trao tặng bằng tuyên dương công đức cho 13 tập thể và cá nhân và BHD PT tỉnh cũng trao tặng bằng tuyên dương công đức cho 39 tập thể và cá nhân.
(Đại đức Thích Nhuận Pháp –Phó ban thư ký kiêm chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum Thay mặt BTS công bố quyết định khen thưởng)
Qua đây ĐĐ. Thích Nhuận Thông - Ủy viên BHD PT TƯ Phó BTS, Trưởng BHD PT tỉnh nhà, nhắn nhũ, động viên đến các huynh trưởng, đoàn sinh phải luôn kiên trì, đoàn kết, Tinh Tấn trong tu học, làm việc, huấn luyện và đạo tạo xây dựng thế hệ đàn em vững chắc, vì đó là lớp kế thừa của tổ chức GĐPT.
(Đại đức Thích Nhuận Thông UV BHDPT TƯ – Phó BTS kiêm trưởng BHD PT tỉnh Kon Tum. Ban huấn từ)
Ban đạo từ tại buổi lễ, TT. Thích Nhuận Bảo – UV HĐTS, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu phát triển của GĐPT Kon Tum. Đồng thời Thượng tọa, mong rằng các Huynh trưởng Đoàn sinh tiếp tục thực hiện tốt châm ngôn của GĐPTVN là “Bi – Trí – Dũng”, đem vui cứu khổ, hiểu biết, nhận rõ chân lý, giúp đỡ khai sáng cho các thành viên trong tổ chức, và vượt qua mọi chướng ngại để tiến đến giác ngộ.
(Thượng tọa Thích Nhuận Bảo – UV HĐTS phó thường trực BTS GHPGVN) tỉnh Kon Tum, ban Đạo Từ
Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
(Huynh trưởng cấp tấn Thị Hoàng – Nguyễn Văn Tiên, UV PBHD GĐPT TƯ – UV BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum phó ban thường trực PBHD GĐPT Kon Tum. Đọc diễn văn khai mạc)
(Huynh trưởng Cấp Tấn Thị Tùng – Nguyễn Huy Vũ, chánh thư ký BHD PT tỉnh Kon Tum trưởng ban nghiên huấn BHD PBGĐPT Kon Tum, báo cáo sơ lược sự hình thành và phát triển của GĐPT Kon Tum trong 60 năm)
(Huynh trưởng cấp tín Quảng Nhật – Trần Tín chánh thư ký BHD PBGĐPT Kon Tum, báo cáo thành quả hoạt động của BHD PBGĐPT tỉnh)
(Huynh trưởng cấp tấn Thị Sự - Đỗ Đăng Chức UV nội vũ BHD PBGĐPT Kon Tum, công bố quyết định thành lập ban bảo trợ)
(Ông Nhuận Trung – Đỗ Xuân Chúc, trưởng ban bảo trợ phát biểu)
(Huynh trưởng cấp tấn Đồng Vinh – Đàm Văn Ca, UV BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, Phó BHD PBGĐPT Kon Tum, dâng lời cảm tạ)
(Huynh trưởng cấp Dũng Thị Sự Đặng Văn Viện – Cố vấn GĐPTVN trưởng PBHD GĐPT tỉnh Kon Tum, Trao quyết định thành lập ban bảo trợ)
(Ban tổ chức tặng kỷ niệm chương cho ban bảo trợ)

Công Trí

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online