30/11/2018 06:14

Kon Tum: Lễ Ra quân tình nguyện viên Khóa Bồi dưỡng, Khóa tu chuyên ngành Hướng dẫn Phật tử khu vực Miền Trung và Tây Nguyên

Vào lúc 19h, ngày 29/11/2018 (23/10 năm Mậu Tuất), tại chánh điện chùa Huệ Chiếu (đường Phan Đình Phùng, phường Ngô Mây, TP. Kon Tum), Ban tổ chức Khoá Bồi dưỡng và Khoá tu chuyên ngành Hướng dẫn Phật tử khu vực Miền Trung và Tây Nguyên đã tổ chức lễ Ra quân cho hơn 100 tình nguyện viên phát nguyện dấn thân, phụng sự Khoá bồi dưỡng và Khoá tu.

 

Thực hiện Chương trình hoạt động Phật sự năm 2018 của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN, nhằm đẩy mạnh và phát huy tinh thần tu học của đồng bào Phật tử 15 tỉnh thành Miền Trung và Tây Nguyên, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương kết hợp Ban Trị sự và Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Kon Tum tổ chức khoá Bồi dưỡng và Khoá tu chuyên ngành Hướng dẫn Phật tử diễn ra từ ngày 30/11 - 02/12/2018 (nhằm ngày 24,25 và 26/10 năm Mậu Tuất).

 

Trong lễ ra quân tình nguyện viên, điểm đặc biệt của Khóa Bồi dưỡng và Khóa tu lần này, khác với các Khoá tu hay Hội trại hè được tổ chức trước đây. Bởi lẽ, lực lượng tình nguyện viên tại TP. Kon Tum chủ yếu là các Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia đình Phật tử, với ngọn lửa Bi Trí Dũng và tinh thần tự giác, tự nguyện, dấn thân nhận lãnh trách nhiệm cao cả, trên tinh thần và tôn chỉ của tổ chức mình.

 

Tại buổi lễ, Thượng toạ Thích Phước Nghiêm – Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ, Phó trưởng Ban Tổ chức Khóa bồi dưỡng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các tình nguyện viên: “Các bạn tình nguyện viên chính là những cánh tay nối dài của Ban Tổ chức, là linh hồn xuyên suốt của khoá bồi dưỡng đến với tất cả Chư tôn đức của 15 tỉnh thành về tham dự Khoá Bồi dưỡng và Khoá tu”.

Đây là một trong những sự kiện trọng đại để các tình nguyện viên cùng Ban Tổ chức chung tay phụng sự. Để cho chương trình, kế hoạch và các hoạt động của Khóa Bồi dưỡng và Khóa tu chuyên ngành Hướng dẫn Phật tử Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên được thuận lợi và thành công, ngoài sự điều hành chuyên nghiệp, tận tâm của Ban Tổ chức còn có sự đóng góp, góp sức của lực lượng tình nguyện viên. Các bạn tình nguyện viên chính là linh hồn xuyên suốt Ban tổ chức, một lòng quyết tâm phụng sự trên tinh thần thiện nguyện, phục vụ và tiếp sức cho Khóa Bồi dưỡng và Khóa tu chuyên ngành Hướng dẫn Phật tử Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên được lan toả.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được đến với bạn đọc:

 

Hồ Thủy

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online