Kon Tum: Phân ban GĐPT tỉnh thăm, chúc Tết Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Nhân dịp xuân về tết đến, chiều ngày 19/1/2023 (nhằm ngày 28 chạp năm Nhâm Dần) Đoàn Phân ban GĐPT tỉnh do HTr Cấp tấn Thị Hoàng - Nguyễn Văn Tiên, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh, Phó thường trực Phân Ban GĐPT tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh - Chùa Huệ Chiếu (Tổ 3. P. Ngô Mây. TP. Kon Tum) thăm và chúc Tết Chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh.  Tại đây, HTr Cấp tấn Thị Hoàng - Nguyễn Văn Tiên, thay mặt đoàn đảnh lễ dâng lời vấn an sức khỏe và chúc HT. Thích Quảng Xả, Phó chủ tịch HĐTS, Phó Ban Tăng sự T.Ư, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh cùng Chư tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS Phật giáo tỉnh năm mới pháp thể khinh an, Phật sự viên thành. HTr Cấp tấn Thị Hoàng - Nguyễn Văn Tiên đã báo cáo sơ lược về những thành tựu mà Phân Ban GĐPT tỉnh đã đạt được trong năm 2022, cũng như trình phương hướng chương trình Tu học năm 2023. Qua đó, mong muốn Hòa thượng cung quý Chư tôn đức tiếp tục quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Phân Ban GĐPT tỉnh hoàn thành tốt công tác Phật sự đã đề ra trong năm 2023.   HT. Thích Quảng Xả, Phó chủ tịch HĐTS, Phó Ban Tăng sự T.Ư, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh ghi nhận và tán thán những thành tích mà Phân Ban GĐPT tỉnh đã đạt được trong năm vừa qua, Hòa thượng mong muốn Phân Ban GĐPT tỉnh luôn thực hiện tốt theo Nội quy của Ban Hướng dẫn Phật tử, cũng như Hiến chương của Giáo hội nhằm góp phần trang nghiêm ngôi nhà chung của GHPGVN và thực hiện đúng theo tinh thần phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” để xứng danh là một người Phật tử thuần thành, tích cực cống hiến phụng sự để trang nghiêm GHPGVN tỉnh nhà. Đồng thời, Hòa thượng nhắc nhở khi hè về chúng ta phải tổ chức trại hè cho các em giao lưu, học hỏi “chơi mà học, học mà chơi” và xây dựng tình đoàn kết. Hoà thượng hy vọng Phân Ban GĐPT luôn hướng dẫn các em Phật tử, trở thành một thành viên tích cực, cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Nhân dịp đầu năm mới, Hoà thượng đã gửi lời chúc tất cả quý Phật tử trong Phân Ban GĐPT tỉnh và các em Đoàn sinh được nhiều sức khỏe, an lạc và vui tươi. Cũng tại buổi chúc xuân, TT. Thích Vạn Nhơn, Ủy viên HĐTS, Phó BTS, trưởng Ban Hoằng pháp BTS GHPGVN tỉnh, Hoan hỷ tán dương những thành quả năm 2022 Phân Ban GĐPT tỉnh nhà đã hoàn thành. Thượng tọa đã tri niệm Ban thường trực Phân Ban GĐPT cùng quý Huynh trưởng trong tỉnh đã đến thăm. Bên cạnh đó, Thương tọa cũng sách tấn đến Ban thường trực Phân Ban GĐPT tỉnh năm 2023 này cố gắng thành lập thêm các đơn vị GĐPT tại các Tự viện chưa có. Với sự quan tâm phát triển GĐPT huyện nhà, Thượng tọa mong muốn Ban Thường trực Phân Ban GĐPT tỉnh phối hợp cùng Ban HDPT, BTS Phật giáo huyện Đăk Hà thành lập GĐPT tại chùa Khánh Phước và Tịnh xá Quan âm.
Chụp hình lưu niệm cùng TT. Thích Vạn Nhơn, UV HĐTS, Phó BTS, Trưởng Ban Hoằng pháp BTS GHPGVN tỉnh
Chụp hình lưu niệm cùng ĐĐ. Thích Nhuận Pháp, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh
Chụp hình lưu niệm cùng ĐĐ. Thích Nhuận Quang, Trưởng Ban Văn Hóa BTS GHPGVN tỉnh

Ban TTTT GĐPT Kon Tum

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online