Kon Tum: Phân ban GĐPT tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm 2017-2022 và dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027

PSO - Chiều ngày 25/12/2022 (nhằm ngày 03/12/Nhâm Dần), tại chùa Huệ Chiếu - Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, Phân ban GĐPT Kon Tum long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027. Về chứng minh tham dự có ĐĐ. Thích Nhuận Thông, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban HDPT tỉnh Kon Tum; ĐĐ. Thích Nhuận Pháp, Chánh thư ký BTS cố vấn Giáo hạnh GĐPT tỉnh; ĐĐ. Thích Nhuận Quang, Trưởng ban VH BTS kiêm Phó ban HDPT tỉnh Phía Phân ban GĐPT Kon Tum có HTr cấp Tấn Thị Hoàng – Nguyễn Văn Tiên, Uỷ viên BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, Phó trưởng Ban thường trực Phân ban GĐPT Kon Tum; HTr cấp Tấn Đồng Vinh – Đàm Văn Ca, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh, Phó trưởng Phân Ban phụ trách ngành Nam; HTr cấp Tấn Quảng Quý – Nguyễn Thị Như Thanh, Phó trưởng Phân Ban phụ trách ngành Nữ; HTr cấp Tấn Thị Sự - Đỗ Đăng Chức, Uỷ viên Nội vụ; HTr cấp Tấn Thị Thiệt – Đặng Văn Cầu, Uỷ viên Kiểm soát; HTr cấp Tấn Thị Tùng – Nguyễn Huy Vũ, Uỷ viên Nghiên huấn; HTr cấp Tấn Vạn Hạnh – Dương Thị Nhung, Uỷ viên Thủ Quỷ cùng quý Ủy viên Ban ngành chuyên trách, hội đồng 3 cấp, Ban bảo trợ cùng huynh trưởng trên toàn tỉnh đồng về tham dự. GĐPT là một tổ chức sinh hoạt với châm ngôn Bi – Trí – Dũng với mục đích cao cả là “Đào luyện Thanh, Thiếu, Đồng niên tin Phật, trở thành Phật tử Chân chánh, phụng sự Đạo pháp và xã hội”, lấy giáo lý Đạo Phật làm nền tảng, sinh hoạt trực thuộc Ban Hướng Dẫn Phật Tử. Kon Tum là một tỉnh thuộc vùng cực Bắc Tây Nguyên của Việt Nam, có vị trí địa lý nằm ở ngã ba Đông Dương, phần lớn nằm ở phía Tây dãy Trường Sơn. Có các cửa khẩu, mở rộng hợp tác quốc tế về phía Tây. có đường Quốc lộ 14 nối với các tỉnh Tây Nguyên và Quảng Nam, đường 40 đi Attapư (Lào). Tổng diện tích 9 661Kmcó 1 thành phố, 9 huyện, 92 xã, phường thị trấn, có 27 dân tộc anh em, dân số 450 000 người (trong đó dân tộc thiểu số chiếm 54%). Mở đầu buổi lễ là các nghi thức truyền thống của GĐPTVN tiếp đến HTr cấp Tấn Thị Hoàng – Nguyễn Văn Tiên đọc diễn văn khai mạc Hội nghi. Qua báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017 - 2022 được HTr cấp Tín Quảng Nhật - Trần Ngọc Tín, UV BTS GHPGVN tỉnh - Chánh thư ký PB GĐPT Kon Tum thông qua báo cáo nêu rỏ; Toàn tỉnh Kon Tum có 17 đơn vị GĐPT; Tổng số 215 huynh trưởng, trong đó; 1 cấp Dũng, 12 cấp Tấn, 36 cấp Tín, 166 cấp Tập và 523 đoàn sinh các ngành. Trong nhiệm kỳ qua, GĐPT tỉnh đã có những hoạt động trọng tâm như: Tổ chức và mở các khóa Tu học và trại huấn luyện, cho huynh trưởng và đoàn sinh, Phân Ban GĐPT tỉnh luôn động viên và tạo điều kiện để các huynh trường, đoàn sinh tham gia các khóa học của tỉnh và Trung ương tổ chức. Ngoài công tác Tu học huấn luyện PB GĐPT tỉnh luôn chú trọng công tác sinh hoạt cho các đơn vị như tổ chức hội trại lúc hòa của tỉnh, tham dự hội trại lục hòa 5 tỉnh Tây Nguyên. Đặc biệt trong năm 2018 PB GĐPT tỉnh Kon Tum đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa bồi dưỡng và khóa tu liên tỉnh Tây nguyên và Duyên Hải Miền trung, do BHD PT Trung ương tổ chức tại chùa Huệ Chiếu (VP.BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum) Bên cạnh đó, nhiệm kỳ qua PB GĐPT Kon Tum đã thành lập Ban bảo trợ, Ban chuyên hoạt động thanh niên và Ban chuyên văn nghệ. Tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm GĐPTVN và 60 năm GĐPT Kon Tum, làm xe hoa diễu hành đại lễ Phật đản; tham gia văn nghệ cúng dường Phật đản, tham gia cùng BTS PG tỉnh hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19. Ban Phân ban GĐPT tỉnh cũng đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới (2022 - 2027) như: tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được. Chú trọng một số chương trình tu học cho các ngành, trại huấn luyện, trại họp bạn và tham gia công tác từ thiện xã hội.    Tiếp đến là báo cáo của các khóa tu học và cấp chứng chỉ cho; bậc Trì, bậc Định, Huyền Trang và Vạn Hạnh. Sau đó, toàn thể Hội nghị được nghe huấn từ của Đại đức cố vấn giáo hạnh GĐPT tỉnh, Đại đức bày tỏ vui mừng trước những thành quả trong nhiệm kỳ qua GĐPT tỉnh nhà đã làm được, Đại đức mong muốn toàn thể Huynh trưởng luôn hòa hợp đoàn kết để thừa kế những thành quả tốt đẹp của nhiệm kỳ trước và phát triển cho nhiệm kỳ sau được thành công hơn nữa. Trong giờ phút thiêng liêng toàn thế Hội nghị cung kính chắp tay lắng lòng thanh tịnh đón nhận lời Đạo từ của Đại đức Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Kon Tum; Đại đức tán dương công đức các huynh trưởng và đoàn sinh của GĐPT tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đại đức mong muốn các thành viên PB GĐPT tỉnh trong nhiệm kỳ đến tiếp tục tinh tấn hơn nữa trong nhiệm vụ đào luyện Thanh thiếu đồng niên và phụng sự Đạo pháp. Đồng thời đại đức nhắc nhở cho toàn thể Hội nghị nhớ rằng: Với tỉnh nhà, Chư tôn đức luôn quan tâm, đồng hành cùng GĐPT trong tỉnh, với mọi sự kiện của tổ chức, quý Ngài luôn quan tâm đúng mực và ủng hộ mọi hoạt động Tu học sinh hoạt của GĐPT, từ đó Đại đức mong rằng trong tương lai, tổ chức sẽ ngày càng vững mạnh hơn, đúng thực chất, đừng vì số lượng huynh trưởng đã nhiều rồi mà chúng ta lại bỏ quên đi Nội điển, Tu học - Huấn luyện - Đào Tạo. Dịp này, ĐĐ. Thích Nhuận Thông, thừa ủy nhiệm của BHD PT TƯ trao bằng tuyên dương công đức cho PB GĐPT Kon Tum đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017 - 2022. Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ và nhất trí cao của toàn thể Hội nghị.

Tin, ảnh: Công Trí, Tuấn Vương, Đông Hưng Ban TT-TT GĐPT Kon Tum

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online