Kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang

Sáng ngày 10-4, tại chùa Bình An (TP.Long Xuyên), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang đã trọng thể Kỷ niệm 30 năm thành lập (1993 – 2023), đồng thời tổ chức trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm và khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì năm 2023.
Hòa thượng Chủ tịch cùng chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng chứng minh buổi lễ
Quang lâm chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Châu Ty, Phó Pháp Chủ HĐCM; Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tài, Ủy viên TT HĐCM; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Kiểm soát Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự PG tỉnh An Giang; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP II Trung ương; cùng chư Tôn Hòa thượng thành viên HĐCM trú xứ tại tỉnh An Giang.
Lãnh đạo Chính quyền
Đại biểu tham dự
Tham dự có chư Tôn đức chứng minh và thành viên Ban Trị sự PG tỉnh An Giang, Tăng Ni trụ trì các tự viện trong Tỉnh, cùng Lãnh đạo Tỉnh ủy, Chính quyền các cấp tỉnh An Giang và Thành phố Long Xuyên.
Hòa thượng Thích Thiện Thống phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thiện Thống thay mặt Ban Trị sự tỉnh trân trọng cảm ơn chân thành Đảng và Nhà nước các cấp, gửi lời tri ân sâu sắc đến Ban Thường trực HĐTS và biểu dương những đóng góp tích cực của các Hệ phái thành viên, chư Tôn đức trụ trì các Tự viện, Sư sãi, Tăng Ni, tín đồ Phật tử đã đồng hành cùng Ban Trị sự tỉnh trong suốt hành trình vẻ vang 30 năm qua của Ban Trị sự. Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự nhấn mạnh “Với niềm tin cộng đồng trách nhiệm, Ban Trị sự tỉnh tin tưởng rằng, các Hệ phái thành viên, luôn xem những thành quả đạt được trong 30 năm qua là nền tảng, là sức mạnh, là động lực để tất cả chúng ta viết tiếp những trang sử vẻ vang của Phật giáo tỉnh nhà theo tinh thần “Hạnh giải tương ưng”, “Liễu nghĩa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung bất xã nhất pháp”. Trong thời gian sắp tới, các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được và tiếp tục phát triển bền vững.”
Trung ương Giáo hội tặng khánh vàng và hoa chúc mừng
Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chúc mừng
Năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập. Năm 1984, Phật giáo An Giang thành lập Ban Vận động thống nhất Phật giáo tỉnh An Giang có 09 thành viên do Hòa thượng Hòa thượng Võ Văn Bi chứng minh, Hòa thượng Thích Thiện Ngọc làm trưởng ban. Do nhiều yếu tố khách quan không thuận lợi nên mãi đến năm 1990, Ban Trị sự Lâm thời Phật giáo tỉnh An Giang mới được ra đời. Năm 1993, cơ duyên hội đủ, Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang lần thứ I nhiệm kỳ 1993 – 1997 được tiến hành tại chùa Viên Quang, Châu Đốc. Đại hội suy cử Hòa thượng Thích Chánh Đạo làm Trưởng ban Ban Trị sự và tiếp tục Nhiệm kỳ II, nhiệm kỳ III (1997 -–2007). Đến Nhiệm kỳ IV, nhiệm kỳ V, nhiệm kỳ VI (2007 – 2022), Hòa thượng Thích Huệ Tài được Đại hội tín nhiệm suy cử làm Trưởng ban Ban Trị sự. Nhiệm kỳ VII (2022 – 2027), Hòa thượng Thích Thiện Thống được Đại hội tín nhiệm suy cử làm Trưởng ban Ban Trị sự. Từ 150 cơ sở tự viện, Tăng Ni ước tính gần 700 vị trong nhiệm kỳ đầu. Qua 30 năm hoạt động, số lượng Tự viện, Tăng Ni, tín đồ Phật tử tăng theo từng nhiệm kỳ, hiện nay tự viện: 322 cơ sở (Tự viện Bắc tông 205 cơ sở; Tự viện Nam tông Khmer 66 cơ sở; Tịnh xá 27 cơ sở, Tịnh thất 21 cơ sở). Trong đó có 04 Tự viện là di tích cấp quốc gia, 04 Tự viện là di tích cấp tỉnh. Theo thống kê tổng số Tăng Ni: 1.311 Tăng Ni (Bắc tông: 610 vị; Nam tông Khmer: 538 vị, Khất sĩ: 163 vị). Từ khi thành lập Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang đến nay, Đại giới đàn do Ban Trị sự tiến hành tổ chức liên tục 02 năm một lần, tổng cộng có 14 lần Đại giới đàn đã được tổ chức. Ban Trị sự cũng tổ chức thành công 26 lần Khóa Bồi dưỡng trụ trì. Trong nhiệm kỳ III, Ban Trị sự thành lập được trường Trung cấp Phật học, có 01 Phân hiệu Nam tông Khmer với 08 điểm học. Với 04 khóa đào tạo, trường Trung cấp đã đào tạo trên 100 Tăng Ni Bắc tông và hàng trăm Sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer.
Hòa thượng Chủ tịch tặng bằng tuyên dương công đức đến tập thể Ban Trị sự PG tỉnh An Giang
Chính quyền tỉnh An Giang tặng bằng khen
Ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của Tăng Ni Phật giáo tỉnh An Giang đối với sự phát triển bền vững của GHPGVN, Trung ương Giáo hội đã trao tặng bằng công đức cho tập thể Ban Trị sự và 12 cá nhân, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng trao tặng bằng khen đến tập thể Ban Trị sự và 12 cá nhân.
Thượng tọa Thích Phước Nguyên thông qua quyết định tấn phong giáo phẩm
Hòa thượng Chủ tịch trao giáo chỉ tấn phong Hòa thượng
Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao giáo chỉ tấn phong Ni trưởng
Hòa thượng Thích Thiện Thống trao giáo chỉ tấn phong Thượng tọa và Ni sư
Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Phước Nguyên đã thông qua quyết định tấn phong giáo phẩm đến 78 chư Tôn đức Tăng Ni đơn vị tỉnh An Giang vừa được Đức Pháp chủ tấn phong tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX. Trong đó Hòa thượng 05  vị, Thượng tọa 26 vị, Ni trưởng 16 vị, Ni sư 31 vị.
Ban Thư ký Ban Trị sự báo cáo công tác tổ chức khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Trụ trì năm 2023.
Chính quyền tỉnh An Giang phát biểu chúc mừng
Dịp này, đại diện Chính quyền tỉnh An Giang đã có bài phát biểu chúc mừng kỷ niệm 30 thành lập Ban Trị sự PG tỉnh An Giang, chúc mừng chư Tôn giáo phẩm vừa được tấn phong và chúc Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Trụ trì diễn ra thành công tốt đẹp.
Hòa thượng Chủ tịch ban đạo từ
Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Chủ tịch ôn lại lịch sử hình thành GHPGVN, tiếp nối cơ duyên đó Tỉnh hội Phật giáo tỉnh An Giang ra đời, cùng hoạt động theo phương châm Đạo pháp – Dân tộc –Chủ nghĩa Xã hội. Hòa thượng cho biết, từ lúc vận động rồi đến thành lập Ban Trị sự lâm thời, sau đó là tổ chức thành công Đại hội lần thứ I để cho ra đời Ban Trị sự, Phật giáo An Giang đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách. Nhưng sau 30 năm, Ban Trị sự PG tỉnh An Giang đã làm tốt vai trò và trách nhiệm của mình, làm cầu nối hòa hợp các tổ chức hệ phái, đoàn kết Tăng Ni, Phật tử cùng nhau xây dựng Phật giáo và đất nước phát triển theo dòng chảy của lịch sử. Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Chủ tịch ghi nhận những thành tựu của Phật giáo tỉnh An Giang trong suốt 30 năm qua. Qua đó tri ân công đức chư vị tiền bối hữu công đã viên tịch, những người đã đặt nền móng đầu tiên thành lập GHPGVN tỉnh An Giang. Đồng thời tán dương công đức chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh An Giang qua các nhiệm kỳ. Theo đó, Hòa thượng đặt niềm tin vào Ban Trị sự đương nhiệm sẽ tiếp tục kế thừa thành quả của tiền nhân, phấn đấu, nỗ lực xây dựng Phật giáo tỉnh An Giang trang nghiêm, ổn định và phát triển cùng thời đại.

Nguồn: https://chutichghpgvn.vn/

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online