Lai Châu: Tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2023

PSO - Chiều ngày 03/01/2023 (nhằm ngày 12 tháng Chạp năm Nhâm Dần), tại trụ sở Tỉnh hội – Chùa Linh Sơn (phường Tân Phong, TP.Lai Châu) đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2023. Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của HT. Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu; TT. Thích Thanh Huân, Uỷ viên Thư ký HĐTS, Phó chánh Văn phòng 1, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Minh Nhật, Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh, cùng chư Tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ trong BTS GHPGVN tỉnh Lai Châu. Về phía đại biểu chính quyền có ông Mạc Quang Dũng, Phó giám đốc Sở Nội vụ; bà Hà Thị Phú, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ TP.Lai Châu cùng hơn 200 Phật tử tinh tiến, tiêu biểu đại diện cho các đạo tràng, bản hội, hội quy Phật tử trên địa bàn tỉnh. Sau diễn văn khai mạc của HT. Thích Thanh Nhiễu – Trưởng BTS là báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 do Đại đức Thích Minh Nhật trình bày. Được biết: Năm 2022 mặc dù còn nhiều khó khăn thách thưc, song được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp Ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan ban ngành hữu quan, toàn tỉnh có 02 cơ sở thờ tự (Chùa Linh Sơn và Chùa Linh Ứng). Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027 vào ngày 25 và 26/7/2022 tại Trụ sở Tỉnh hội. Bầu Ban Trị sự khóa mới gồm 28 thành viên (15 thường trực, 13 ủy viên). Cử Đoàn Đại biểu gồm 05 vị đi dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX tại thủ đô Hà Nội. Toàn tỉnh có 22 vị Tăng phụng đạo, trong đó có 01 Hòa thượng, 02 Thượng tọa, 13 Đại đức, 06 Sư cô. Trình độ Tiến sĩ: 03 vị, Thạc sỹ: 05 vị, cử nhân: 12 vị, cao đẳng: 02 vị. Xây dựng kế hoạch giảng dạy giáo lý cho tín đồ Phật tử tại gia, nhân các lễ trọng, ngày khánh đản Chư Phật, Bồ tát. Duy trì các thời khóa tụng kinh, sám hối, tọa thiền tại Chùa Linh Sơn vào các thời điểm thích hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Khuyến tiến Phật tử siêng năng tinh tiến xem, nghe các băng đĩa thuyết pháp về giáo lý Đạo Phật để am hiểu Phật Pháp và tu hành đúng chính pháp. Tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi, tư vấn sĩ tử, khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên Phật tử với các hoạt động vui chơi bổ ích. Toàn tỉnh có khoảng trên 9.000 người tin theo đạo Phật trong đó có hơn 3.900 người có chứng điệp quy y Tam Bảo. Tại Thành phố Lai Châu và các địa phương đã hình thành các nhóm Phật tử, mỗi nhóm đều có người đại diện thường xuyên tập hợp các Phật tử sinh hoạt theo Chư Tăng trong Ban Trị sự. Qua đó, đã tạo dấu ấn, niềm tin của đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu vào sự phát triển của Phật giáo. Duy trì tổ chức Khóa tu Bát quan trai, khóa tu ngày An lạc cho các Phật tử nhân dân các dân tộc và sinh hoạt Câu lạc bộ Tuổi trẻ Lai Châu vào hạ tuần ngày Chủ nhật hàng tháng. Các buổi sinh hoạt thuần túy không gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không xảy ra các vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Tuy còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế để đầu tư xây dựng chùa cảnh, nhưng với tinh thần tương thân tương ái Tăng Ni, Phật tử đã thực hiện nhiều việc từ thiện. Chỉ tính riêng đợt tết Nguyên Đán; Tăng Ni, Phật tử và các đạo tràng trong tỉnh đã ủng hộ gần 500 triệu đồng. Tổ chức dâng hương, dâng hoa tri ân các bậc tiền bối hữu công, anh hùng liệt sĩ; thăm hỏi động viên và tặng quà các gia đình chính sách, người có công. Vận động Tăng Ni, Phật tử hưởng ứng ủng hộ các quỹ như: Quỹ phòng chống thiên tai, quỹ vì người nghèo, quỹ trẻ em mồ côi tàn tật, quỹ nạn nhân chất độc da cam, quỹ khuyến học khuyến tài,… cho địa phương. Nhiều Phật tử đạo tràng đã hiến đất giải phóng mặt bằng làm đường bê tông, góp phần chỉnh trang diện mạo nông thôn đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào đoàn kết, sáng tạo tại địa phương. Công tác từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, phúc lợi cộng đồng tính đến ngày 30/12/2022, ước đạt trên 2 tỷ đồng. Hội nghị đã được nghe Thượng toạ Thích Thanh Huân báo cáo kết quả Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX và kết quả Hội nghị Kỳ 2 HĐTS GHPGVN và thông qua Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu. Thay mặt Trung ương GHPGVN, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu đã trao Quyết định đến từng thành viên. Hội nghị được nghe ông Mạc Quang Dũng, Phó giám đốc Sở Nội vụ đại diện chính quyền tỉnh phát biểu. Nhân dịp này, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu cũng đã trao giáo chỉ tấn phong Thượng toạ cho Đại đức Thích Minh Tuân – Chánh Văn phòng Tỉnh hội; Đồng thời, Ban Trị sự cũng kêu gọi Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup và Thượng toạ Thích Thanh Phong – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Tài chính Kinh tế Trung ương GHPGVN đã trao đại diện 1.150 xuất trị giá trên 800 triệu đồng đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đón tết Quý Mão 2023. Đại đức Thích Minh Hải – Chánh Thư ký Tỉnh hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết và diễn văn bế mạc Hội nghị. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
Phật giáo tỉnh Lai Châu
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online