Lâm Đồng: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp thay đổi địa điểm tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak 2019

Sáng ngày 11/3/2019 (nhằm mùng 6/2 năm Kỷ Hợi), tại chùa Linh Sơn, 120 Nguyễn Văn Trỗi, TP. Đà Lạt – Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng diễn ra phiên họp tiếp tục bàn thảo kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak 2019.

Chứng minh và chủ tọa phiên họp có: TT. Thích Thanh Tân – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Lâm Đồng; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong BTS Phật giáo tỉnh đồng tham dự.

Đại diện các cấp chính quyền có: Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Lâm Đồng; ông Đường Anh Ngữ – Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh; ông Lê Minh An – Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; bà Lê Bích Xuân – Phó phòng PA02 Công an tỉnh và đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng cùng tham dự.

Theo tinh thần phiên họp ngày 22/2/2019 đã thống nhất chọn Quảng trường Lâm Viên là nơi tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak 2019, nhưng vì chưa hội đủ điều kiện, nên phiên họp đã quyết định thay đổi địa điểm thiết trí lễ đài chính tại chùa Linh Sơn. Hội nghị cũng đã phân công cho Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng TT. Thích Viên Như – Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thực hiện việc thiết kế và trang trí lễ đài. Thời gian cử hành lễ chính thức vào lúc 7h30’ ngày Rằm tháng tư âm lịch. Lễ chính thức tại các lễ đài trên địa bàn huyện, thành phố trong tỉnh diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 4 âm lịch.

Thay mặt Ban Tôn giáo tỉnh, ông Lê Minh An phát biểu tôn trọng quyết định của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng và mong muốn Đại lễ thành tựu viên mãn, đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, yêu cầu Ban Trị sự có công văn gửi các cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Về phía MTTQ tỉnh, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông cho rằng vì là năm Đại lễ Phật đản diễn ra có tính đặc thù, nên đề nghị BTS cần thẩm định nội dung chương trình cụ thể rõ ràng. Đây là dịp để Giáo hội phát huy hết tiềm năng của mình trong các hoạt động văn hóa Phật giáo, phục vụ Đại lễ Vesak 2019 nhằm thể hiện vai trò, uy tín của Giáo hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, cũng là thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhà. Ông mong muốn rằng tuần lễ Phật đản được tổ chức một cách trang nghiêm, trọng thể, phong phú nhưng tiết kiệm, đặc biệt mô hình cần có sự thống nhất liên kết đến các BTS Phật giáo các huyện, tạo nên chuỗi sự kiện trọng đại phù hợp với tinh thần Vesak. Đối với các cấp chính quyền, ông yêu cầu các cơ quan, ban ngành tạo điều kiện hỗ trợ tối đa để Đại lễ được thành công viên mãn.

Cũng trong phiên họp này, Ban Trị sự đã suy cử Đại biểu tham dự Đại lễ Vesak – 2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam chúc – tỉnh Hà Nam.

Hạnh Khai

The post Lâm Đồng: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp thay đổi địa điểm tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online