30/10/2020 09:33

Lâm Đồng: Ban Từ Thiện BTS GHPGVN thành phố Đà Lạt cứu trợ lũ lụt Miền Trung

PSO - Ngày 24,25/10/2020, Phái đoàn Ban Từ thiện BTS GHPGVN thành phố Đà Lạt đã có chuyến cứu trợ miền Trung và trao tặng 1.400 phần quà cho bà con bị thiệt hại do bão lũ tại tỉnh Quảng Trị, do Ni sư Thích nữ Hiền Liên – Trụ tịnh xá Ngọc Tín, TP. Đà Lạt làm trưởng đoàn.

Những ngày qua, bà con miền Trung đã trải qua trận lũ lịch sử, khiến hàng trăm nghìn gia đình rơi vào cảnh mất mát, khó khăn mà người dân miền Trung phải gánh chịu. Hướng về miền Trung ruột thịt, Phái đoàn đã mang theo 10 tấn nông sản, hơn 2.000 bánh tét và rất nhiều nhu yếu phẩm cần thiết đến với bà con miền Trung. Tổng cộng là 1.400 phần quà, mỗi phần trị giá gần 700 nghìn đồng.

Điểm đầu tiên đoàn ghé thăm là chùa Huyền Trang, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, nơi đây bà con chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt lũ vừa qua. Phái đoàn đã trao tặng 100 phần quà gồm tiền mặt, gạo, bánh, nhu yếu phẩm cần thiết. Bên cạnh đó NS. Thích Nữ Hiền Liên đã hỗ trợ thêm 15 triệu đồng cho 15 hộ dân rơi vào hoàn cảnh bị mất trắng tất cả tài sản sau cơn lũ (mỗi hộ được một triệu đồng). Đây không chỉ là hành động đẹp mà còn thể hiện tinh thần từ bi của những người con Phật.

Tại đây một người dân cho biết: “Đợt lũ vừa rồi nhà bà trôi hết, không còn gì cả. Bà sống một mình nên khi nước lên cao bà phải lên nóc nhà để trú và đợi ca nô cứu hộ đến giúp đưa đến nơi an toàn. Hôm nay có đoàn từ thiện đến tặng quà, bà mừng lắm. Nhận được phần quà của đoàn bà cũng bớt khó khăn phần nào.”

Tại xã Hải Định, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, phái đoàn đã trao tặng quà cho bà con tại 03 điểm: Chùa Thiên Bửu, đoàn trao cho người dân 380 phần quà; Chùa Phước Điền tặng 130 phần quà và chùa Diên Khánh, xã Hải Dương tặng 190 phần quà. Mặc dù bị ảnh hưởng của cơn bão số 8, trời Quảng Trị mưa như trút nước nhưng không thể ngăn cản bước chân của những người đệ tử Phật đến với bà con.

Ngày tiếp theo 25/10, đoàn đã trao 100 phần quà tại xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và 480 phần quà tại thôn Lệ Xuyên, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Miền Trung vốn đã là mảnh đất khô cằn, bà con quanh năm luôn phải đối diện với thiên tai bão lũ. Có những người dành dụm cả một đời người, một dòng nước đi qua đã cuốn trôi tất cả. Những lúc như thế này mới thấy khâm phục sự kiên cường của con người miền Trung. Càng quý hơn tình thương giữa con người với con người. Chỉ có tình thương mới giúp con người vượt qua nghịch cảnh và vươn lên trong cuộc sống.

Tin: Chúc Duyên

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online