17/01/2019 10:04

Lâm Đồng: Đại lễ kỳ siêu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, trai đàn giải oan bạt độ các nạn nhân tai nạn giao thông

 

PSO- Vào ngày 14 và 15/01/2019 (nhằm mùng 9 và 10/12 năm Mậu Tuất), Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Đại lễ cầu Quốc thái Dân an, kỳ siêu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, trai đàn giải oan bạt độ các nạn nhân tai nạn giao thông và chẩn tế âm linh cô hồn Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện Đức Trọng.

Quang lâm chứng minh có: HT. Thích Minh Chiếu – Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) huyện Đức Trọng; ĐĐ.Thích Nguyên Tâm – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Trọng; ĐĐ.Thích Tuệ Chơn – Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện; ĐĐ.Thích Hiển Huệ – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện; TT.Thích Viên Thắng – Trụ trì chùa Hương Yên (Đức Trọng), Sám chủ trai đàn; TT.Thích Nguyên Hiền – Trụ trì Vĩnh Minh Tự Viện (Đức Trọng), Pháp sư trai đàn; Ni sư Thích Nữ Huệ Phúc -Trưởng Phân ban Ni giới huyện Đức Trọng cùng chư Tôn đức Tăng Ni và hàng ngàn Phật tử trên địa bàn huyện đồng về tham dự.

Về phía chính quyền có sự tham dự của: Ông Ngô Văn Đức – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng; ông Lê Minh Quang – Phó Ban Dân vận tỉnh; ông Trương Hữu Hiệp – Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh; ông Đỗ Minh Thế – Phó Bí thư Thường trực huyện, Trưởng Ban chỉ đạo tín ngưỡng tôn giáo huyện Đức Trọng; ông Võ Văn Phương – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND)  huyện; ông Nguyễn Ngọc Phúc – Bí thư Huyện ủy; bà Phạm Thị Thanh Thúy – Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Đỗ HoàngTuấn – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện; bà Nguyễn Thị Tố Loan – Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện cùng các vị trong đoàn đến dâng hương tưởng niệm tại buổi lễ.

 

Nhân chuyến hoằng pháp của Đức Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche tại Tổ Đình Linh Quang – Đà Lạt, Tăng đoàn Phật giáo Ấn Độ cũng đến niêm hương tưởng niệm tại Đại lễ.

Trong không khí cả nước đang chuẩn bị chào đón Xuân Kỷ Hợi, thì việc tri ân báo ân của người con Phật lại đặc biệt quan tâm. Hơn 40 năm hòa bình, độc lập, với tinh thần đáp đền Tứ ân trong muôn một,  Ban Trị sự GHPGVN huyện ĐứcTrọng thiết lễ cầu Quốc thái Dân an; cũng là để tưởng niệm chư vị Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh thân mình cho hòa bình đất nước; đồng thời hướng về các nạn nhân không may phải bỏ thân mạng vì tai nạn giao thông và chẩn tế chư âm linh cô hồn.

Có thể nói, tai nạn giao thông đã trở thành một vấn nạn tại Việt Nam, số người tử vong trong lúc điều khiển phương tiện giao thông ngày một tăng, để lại một nỗi đau rất lớn cho người thân và gánh nặng cho xã hội. Chính vì vậy, việc làm này thể hiện tâm từ bi của đạo Phật, nhằm siêu độ các nạn nhân tử vong và đánh thức quần chúng xã hội biết ý thức, có trách nhiệm với tự thân cùng mọi người xung quanh, góp phần xây dựng một xã hội an toàn, văn minh, phát triển.

Được biết, vào lúc 20:00 ngày 14/01/2019, cả hội chúng vô cùng xúc động trong không gian huyền ảo thiêng liêng của hàng ngàn ngọn nến lung linh, với pháp âm vang vọng cả đất trời, lay động hàng ngàn trái tim hướng về những ý nghĩa cao đẹp trong hai lễ.

Khép lại chương trình Đại lễ với phần tặng 100 phần quà đến các hộ gia đình nghèo, có thêm hơi ấm mùa Xuân, trị giá hơn 35 triệu đồng.

Hạnh Khai – Nhuận Tưởng

The post Lâm Đồng: Đại lễ kỳ siêu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, trai đàn giải oan bạt độ các nạn nhân tai nạn giao thông appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online