Lâm Đồng: Hội nghị lần thứ I của Phân ban Hướng dẫn Phật tử Dân tộc TƯ (PB PTDT) nhiệm kỳ 2022-2027

PSO - Chiều ngày 17/4/2023 (nhằm ngày 27/2 nhuần năm Quý Mão), Phân ban Hướng dẫn Phật tử Dân tộc TƯ (PB PTDT) long trọng tổ chức Hội nghị lần thứ I, gặp mặt, phân nhiệm nhân sự và xây dựng phương hướng - quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027, tại chùa Niết Bàn (xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng).

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự và chứng minh buổi lễ có HT. Thích Quảng Xả - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Tăng sự TƯ; HT. Thích Khế Chơn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban HDPT TƯ; HT. Thích Thanh Điện - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban TT ban HDPT TƯ; TT. Thích Quảng Tuấn - Ủy viên TT HĐTS TƯ, Phó ban HDPT TƯ, Trưởng phân ban PTDT TƯ; HT. Thích Duy Trấn - Phó trưởng ban HDPT TƯ; HT. Thích Đức Nghi - Chứng minh PB PTDT TƯ; TT. Thích Minh Nhật - Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; TT. Thích Minh Tâm - Phó BTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Lâm Đồng cùng chư Tôn đức Thường trực Phân Ban, Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử Ủy viên PB PTDT TƯ cùng về tham dự.

Chư Tôn đức chứng minh và tham dự

Tại hội nghị, TT. Thích Quảng Tuấn - Ủy viên TT HĐTS GHPGVN, Phó ban HDPT TƯ, Trưởng PB PTDT phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh: “Với sự đồng tâm đồng lòng trong vai trò hộ quốc an dân, toàn Phân ban sẽ sớm triển khai các hoạt động Phật sự để đem giáo lý Đức Phật đi vào các bản làng đến với bà con các vùng sâu vùng xa, vùng bà con dân tộc ít người, đây là một việc làm rất cấp thiết giúp cho đời sống tinh thần của bà con được an ổn, dần bỏ đi những hủ tục lạc hậu, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, đảm bảo được an ninh chính trị và sự đoàn kết trong cộng đồng".

TT. Thích Quảng Tuấn - Ủy viên TT HĐTS GHPGVN, Phó Ban HDPT TƯ, Trưởng PB PTDT phát biểu khai mạc

ĐĐ. Thích Thiện Xuân, Phó Thường trực PB PTDT (đặc trách phía Nam) thông qua danh sách các thành viên Phân ban bao gồm 43 thành viên trong đó có 19 thành viên trong ban Thường trực do TT. Thích Quảng Tuấn làm Trưởng Phân ban. Hội nghị đã thống nhất thông qua danh sách bổ sung nhân sự thêm 5 thành viên vào Phân ban.

ĐĐ.Thích Thiện Xuân – Phó thường trực PB PTDT (đặc trách phía Nam) thông qua danh sách

Tại Hội nghị, ĐĐ. Thích Chân Định, Phó Thường trực PB PTDT (đặc trách phía Bắc) trình bày định hướng chương trình hoạt động của Phân ban, Đại đức nhấn mạnh mục đích của PB PTDT là truyền bá Phật pháp, xây dựng con người tại chỗ, hướng dẫn đồng bào các dân tộc ít người tại các tỉnh, thành cả nước sinh hoạt tu học ổn định, góp phần xây dựng cuộc sống hoà bình, an lạc cho xã hội. 

ĐĐ. Thích Chân Định, Phó Thường trực PB PTDT (đặc trách phía Bắc) trình bày định hướng chương trình hoạt động

Tiếp nối chương trình hoạt động Phật sự Phân ban PTDT TƯ, xây dựng phương hướng thực hiện năm 2023. Thời gian tới PB PTDT TƯ sẽ đi thăm và trao đổi, xây dựng phương thức, chiến lược đối sách cụ thể đối với cuộc sống đồng bào Dân tộc. Thực hiện trách nhiệm Phật sự Giáo hội đã giao phó là PB PTDT TƯ đồng bào Dân tộc, theo từng sắc tộc của mỗi địa phương: Lên kế hoạch giao lưu và phát quà từ thiện cho bà con đồng bào dân tộc S’Tiêng tại chùa Huệ Năng (thôn Bù Bưng, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). Dự kiến phiên làm việc tiếp theo của chương trình làm việc tại các tỉnh Bình Định, tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk, tỉnh Gia Lai và Kon Tum, các tỉnh miền trung từ Bình Thuận đến Quảng Trị. Quý Tôn đức đã thống nhất đóng tiền niên liễm, tạo quỹ cho Phân ban hoạt động.

Tại Hội nghị chư Tôn đức đã đóng góp ý kiến thảo luận thống nhất Thông qua dự thảo quy chế của Phân ban PTDT TƯ. Đặc biệt kế hoạch hoạt động Phật sự của Phân ban trong nhiệm kỳ mới 2022-2027. Các thành viên trong Phân ban nguyện luôn đoàn kết, hòa hợp hoàn thành trách nhiệm, các nhiệm vụ của Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ đã tin tưởng và giao phó.

Nhân dịp này, HT. Thích Khế Chơn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban HDPT TƯ ban đạo từ, tán thán công đức của chư Tôn đức Phân ban PTDT TƯ đã có nhiều bước phát triển mới bằng tâm huyết và trí lực đã và đang cống hiến hết mình, xây dựng nhiều kế hoạch hoạt động Phật sự thiết thực.

HT. Thích Khế Chơn, Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban HDPT TƯ ban đạo từ

Hòa thượng đã nhấn mạnh 5 điểm Phân ban PTDT TƯ cần phải phát huy như kết hợp chặt chẽ với BTS các tỉnh thành cùng làm việc với các lãnh đạo quận, huyện trong toàn tỉnh, nhằm hoàn thành trách nhiệm công tác Phật sự theo phương châm của Giáo hội " Đạo pháp - Dân tộc - Chủ Nghĩa Xã Hội". Đào tạo đội ngũ Tăng Ni có đầy đủ khả năng hy sinh,  thân cận với các buôn làng để học tập ngôn ngữ tạo điều kiện gần gũi với đồng bào Dân tộc. Cần đào tạo Tăng Ni dấn thân giao lưu học tập để giúp đỡ tạo mối quan hệ thân mật với bà con nhân dân. Mỗi xã, phường cần xây dựng niệm Phật đường, kết hợp với BTS các tỉnh thành cùng trợ duyên các cấp lãnh đạo tại các địa phương tạo điều kiện giúp đỡ. PB PTDT TƯ cần kết hợp chặt chẽ với Ban Hoằng pháp, Ban Từ thiện Xã hội, Ban Giáo dục Phật giáo trong các công tác Phật sự để hoàn thành các kế hoạch Phật sự đã đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Hoà thượng mong muốn trong nhiệm kỳ mới Phân ban PTDT phát huy hơn nữa với trách nhiệm của mỗi thành viên, hoàn thành tốt mọi công tác Phật sự đã đề ra theo đúng phương châm của giáo hội Phật Giáo Việt Nam đạo pháp luôn đồng hành cùng dân tộc.

Kết thúc hội nghị ĐĐ. Thích Đồng Sỹ - Phó PB PTDT TƯ phát biểu cảm tạ quý chư Tôn thiền đức cùng quý vị đại biểu đã về tham dự Hội nghị. Đồng thời nhấn mạnh Phân ban PTDT TƯ sẽ quyết tâm nỗ lực hết mình để hoàn thành các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới đã đề ra, đây là quá trình bền bỉ, khắc phục mọi khó khăn với tấm lòng nhiệt thành vì đạo pháp, không ngại gian khổ. Bằng mọi cách chư Tôn đức tiếp cận, thân thiện chia sẻ và gần gũi với nhân dân, dần hướng đạo cho đồng bào Dân tộc để thu được kết quả tốt nhất.

ĐĐ. Thích Đồng Sỹ, Phó PB PTDT TƯ phát biểu cảm tạ

Qua các nội dung được trình bày tại lễ ra mắt chư Tôn đức toàn Phân ban sẽ luôn đoàn kết, hòa hợp thống nhất để đưa Phật giáo đến đồng bào Phật tử dân tộc vùng sâu vùng xa.

Thành viên Phân ban nguyện đem hết sức lực của mình để góp phần xây  dựng Phân ban PTDT TƯ nói riêng và ngôi nhà chung GHPGVN ngày càng phát triển, mang hết tâm huyết cống hiến cho mọi công tác Phật sự của PB PTDT TƯ trong nhiệm kỳ mới luôn thành tựu viên mãn.

Nhân dịp này, chư Tôn đức PB PTDT đã được đón nhận những lẵng hoa tươi thắm của chư Tôn đức cùng quý lãnh đạo các cơ quan ban ngành trao tặng.

Kết thúc hội nghị toàn Phân ban đã thăm hỏi và phát tặng 200 phần quà từ thiện mỗi phần quà trị giá 300 nghìn đồng cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại chùa Niết Bàn.

 

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí tràn đầy đạo vị.

Thực hiện: Hoàng Tuấn - Diệu Thái

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online