Lâm Đồng: HT. Thích Bửu Chánh thuyết giảng cho Phật tử Tịnh xá Ngọc Tín

PSO - Trong chuỗi sự kiện hội thảo Hoằng Pháp và tập huấn Hoằng pháp viên được tổ chức tại TP.Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, tối ngày 2/12/2019 (nhằm ngày 7/11 Kỷ Hợi) HT. Thích Bửu Chánh – UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯ, Phó Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã đến thăm và có buổi thuyết giảng cho hơn 50 Phật tử Tịnh xá Ngọc Tín

Trước khi thuyết giảng cho quý Phật tử, Hòa thượng hướng dẫn cho quý Phật tử ngồi thiền để tâm thanh tịnh. Muốn được yên tu phải biết ngu Dù cho có mắt cũng như mù Có tai như điếc thường câm lặng Chỉ nhớ trong đầu một chữ tu Tu là cõi phúc, tình là dây oan Mở đầu cho bài giảng, Hòa thượng đọc những dòng thơ trên và Phật tử đồng thanh đọc theo, những câu thơ mang nhiều hàm ý nhằm nhắc nhở Phật tử phải dẹp bỏ đi những tính cách không tốt của mình, bỏ đi cái  “Tham” để quý Phật tử tịnh tâm hơn trên con đường tu học của mình. Điều thứ hai mà Hòa thượng muốn  giảng cho quý Phật tử nơi đây là chúng ta hãy xem nhẹ cái chết để chuyên tu bởi vì: “ trên cõi đời này không có cái gì là chắc chắn cả chỉ có cái chết mới là chắc chắn mà thôi,” thế nên thầy mong quý vị hãy thật hoan hỷ, thật bao dung, bỏ đi cái “sân hận” của mình. Bởi trước khi chết, ai tha thứ được thì người đó sẻ được hạnh phúc, ai không tha thứ được thì người đó sẻ khổ đau.

“ Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình, một mình ta sống khỏe ru, tội chi chung với kẻ ngu bạn đàn” vạn sự trên đời đều tùy duyên, vợ chồng cũng vậy nếu hết duyên thì nên để đường ai nấy đi, đừng quá “si mê” vào một điều gì đó mà đánh mất đi chính mình. Đức Phật còn từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan để chuyên tu thành chánh quả thì cớ sao mình là người con Phật lại phải sầu lụy, si mê rồi dẫn đến khổ đau cho mình. Trong buổi thuyết giảng Hòa thượng cũng không quên hướng dẫn Phật tử sử dụng công nghệ thông tin để nghe được những bài Pháp của quý thầy, được xem những sự kiện quan trọng của Phật giáo, rồi từ đó chúng ta chia sẻ cho mọi người cùng xem, cùng biết, để hoàn thành sứ mệnh hoằng dương chánh pháp của người con Phật. Cuối buổi lễ, Hòa thượng và quý Phật tử cùng chụp hình lưu niệm  để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Tin, ảnh: Tấn Được

       
Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online