Lâm Đồng: Khai mạc Hội thảo Hoằng pháp và Tập huấn Hoằng pháp viên năm 2019

Sáng ngày 2 tháng 12 năm 2019, nhằm ngày 7 tháng 11 năm Kỷ Hợi, tại chùa Linh Sơn – thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng, Ban hoằng pháp TƯ GHPGVN kết hợp cùng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ Khai mạc Hội thảo Hoằng pháp và Tập huấn Hoằng pháp viên năm 2019.

Quang lâm chứng minh Đại lễ có sự hiện diện của: Hòa thượng (HT) Thích Thiện Tâm, HT. Thích Khế Chơn, HT. Quảng Xả - đồng Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp (BHP) TƯ, trưởng Ban tổ chức hội thảo; HT. Thích Quang Nhuận – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực BHP TƯ; HT. Thích Thanh Hùng - Ủy viên thường trực HĐTS kiêm Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử TƯ GHPGVN; HT. Thích Danh Đổng - Ủy viên thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; HT. Thích Danh Lung - Ủy viên thư ký HĐTS GHPGVN, Phó chánh Văn phòng 2 TƯ;  cùng chư Tôn đức Phó Ban hoằng pháp TƯ GHPGVN: HT. Thích Minh Thiện, HT. Thích Bửu Chánh, HT. Thích Huệ Phước, TT. Thích Phước Nghiêm, TT. Thích Giác Trí, TT. Thích Nhật Từ, TT. Thích Chiếu Tuệ, TT. Thích Đức Lợi; TT. Thích Phước Nguyên – Ủy viên thường trực HĐTS, Phó trưởng ban Pháp chế TƯ; TT. Thích Thanh Tân – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, đồng trưởng Ban tổ chức Hội thảo; TT. Thích Minh Nhẫn – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký BHP TƯ cùng chư tôn đức Tăng Ni thường trực HĐTS GHPGVN, BHP TƯ, BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh thành đồng về tham dự.

Về phía chính quyền đến tham dự có: Tiến sĩ Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban tôn giáo Chính phủ; Bà Nguyễn Lê Hà – Phó trưởng phòng an ninh nội địa Bộ công an; ông Phan Văn Đa – Tỉnh Ủy viên, phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; ông Lê Minh Quang – Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng; ông Đường Anh Ngữ - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng; ông Ngô Văn Đức – Phó giám đốc Sở nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng; Thượng tá Phạm Quang Thiều – Phó trưởng phòng PA02, công an tỉnh Lâm Đồng; bà Trần Thị Vũ Loan - Phó chủ tịch UBND TP. Đà Lạt; ông Phan Tất Chi – Phó trưởng công an TP. Đà Lạt, cùng các bộ ban ngành TƯ và địa phương.

Bên cạnh đó, có sự hiện diện của các cơ quan truyền thông, báo chí địa phương, các ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp Phật tử; Đặc biệt, kênh truyền hình Phật sự online TV cũng đã có mặt và trực tiếp đưa tin về Đại lễ; có trên 400 Hoằng pháp viên cư sĩ và trên 600 thiện tín Phật tử gần xa đồng về tham dự.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, HT. Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban hoằng pháp TƯ, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh "Hội thảo lần này được tổ chức với mục đích tạo sự nhận thức sâu rộng về vai trò, tác động của công nghệ số đến hiệu quả của hoạt động hoằng pháp; về sự cần thiết phải thay đổi cách thức và phương tiện hoằng pháp; sự cần thiết của việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động hoằng pháp; sự thống nhất về quan điểm của các thành viên  ngành Hoằng pháp trong cả nước; Đặc biệt hội thảo Hoằng pháp lần này sẽ tập trung cho vấn đề thảo luận và phản biện để tìm kiếm giải pháp vận dụng các phương tiện, công cụ của thời đại kỷ nguyên số vào sự nghiệp hoằng pháp hiện nay, Đồng thời Ban tổ chức cũng lồng ghép tổ chức khóa tập huấn “ứng dụng công nghệ số trong công tác Hoằng pháp thời đại mới” qua đó giúp cho ngành Hoằng pháp kịp thời đáp ứng theo sự phát triển cũng như yêu cầu của thời đại, đúng theo Nghị quyết về Phương hướng hoạt động Phật sự của Đại hội Phật giáo toàn quốc khóa VIII đã đề ra". 

 

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã đón nhận những lẵng hoa tươi thắm của chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN, chính quyền các cấp chúc mừng Hội thảo Hoằng pháp và Tập huấn Hoằng pháp viên năm 2019 tại chùa Linh Sơn lần này.

TT. Thích Thanh Tân - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng phát biểu chào mừng

Nhân dịp này, ông Phan Văn Đa – Tỉnh Ủy viên, phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đại diện cho lãnh đạo chính quyền phát biểu chúc mừng Hội thảo Hoằng pháp và tập huấn Hoằng pháp viên lần này của Ban hoằng pháp TƯ. Ông mong rằng "GHPGVN các cấp trong thời gian tới tiếp tục tập trung đưa vào các khóa giảng định kỳ tại các giảng đường của Giáo hội; các buổi thuyết giảng do các chùa tổ chức, các buổi giảng trong khóa an cư kiết hạ, những khóa tu niệm Phật, Bát quan trai, các khóa bồi dưỡng trụ trì...để cho Thanh thiếu niên Phật tử cũng như các Phật tử có cơ hội nghe thuyết pháp; Tiếp tục phát huy những giá trị cốt lõi của Đạo Phật về tinh thần khoan dung, vô ngã, vị tha, đoàn kết, hòa hợp, với phương châm "Đạo Pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn báo cáo công tác tổ chức hội thảo

Hòa thượng Thích Quang Nhuận phát biểu đề dẫn hội thảo

Sau đó, đại chúng đã lắng nghe những bài tham luận tiêu biểu đóng góp cho Hội thảo, đến từ ông Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban tôn giáo chính phủ; Thượng tọa Thích Nhật Từ - Ủy viên HĐTS kiêm Phó Ban hoằng pháp TƯ, Phó viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo VN tại thành phố Hồ Chí Minh; Đại đức Thích Vạn Trí - Phó BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; ông Dương Hoàng Lộc - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tôn giáo trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh.

Ban đạo từ trong Đại lễ, HT. Thích Quảng Xả – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, phụ trách các tỉnh Tây Nguyên đã bày tỏ sự tán dương ca ngợi Ban tổ chức Hội thảo Hoằng pháp TƯ và Tập huấn hoằng pháp viên Phật tử đã chọn các chủ đề Hội thảo kỳ này rất thực tiễn, đáp ứng kịp thời xu thế phát triển công nghệ số của xã hội hiện đại. HT chia sẻ: Với những thành tựu vượt bậc của ngành Hoằng pháp và Thông tin Truyền thông Phật giáo trong thời gian qua đã mang lại nhiều sự thuận lợi trong những hoạt động của Giáo hội. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý nhiều hơn nữa, kịp thời đưa ra những giải pháp ngăn chặn và chuyển hóa các thông tin không chính thống, nhằm xuyên tạc và bôi nhọ hình ảnh của Phật giáo; Tăng ni và cư sĩ Phật tử chúng ta cần lưu tâm đặc biệt đến đạo hạnh của chính mình; HT cũng đề nghị BHP TƯ lưu tâm đến đời sống của Phật tử vùng sâu, vùng xa thường xuyên cử Tăng Ni BHP về giảng dạy và hướng dẫn sử dụng công nghệ số để xây dựng và phát triển đời sống tinh thần và thể chất trong niềm tin chánh tín vào giáo lý Phật đà, góp phần xây dựng đạo đức xã hội ngày một giàu mạnh và văn minh.

Sau cùng, Thượng tọa Thích Thanh Tân đã thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm tạ, khép lại lễ khai mạc tại chùa Linh Sơn thành tựu viên mãn.

Được biết, chiều nay tại hội trường của 3 khách sạn: Sài Gòn, Mường Thanh và Bavico Plaza sẽ diễn ra 3 chương trình Hội thảo với 3 nhóm chủ đề như sau:

  • Tại hội trường khách sạn Mường Thanh: “Hoằng pháp với đồng bào Dân tộc và các giải pháp thực hiện”.
  • Tại hội trường khách sạn Bavico Plaza: “Ứng dụng công nghệ số trong công tác Hoằng pháp và các giải pháp thực hiện”.
  • Tại hội trường khách sạn Sài Gòn: “Xây dựng niềm tin vững chắc cho cư sĩ Phật tử và các giải pháp thực hiện”.
 

An Nhiên Sakya – Diệu Tường - Minh Lực - Hạnh Bích - Lê Thông

                 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online