Lâm Đồng: Lễ húy nhật lần thứ 33 Hòa Thượng Thích Minh Cảnh

PSO - Sáng ngày 23/3/2019 (19-2-Kỷ Hợi), tại tổ đình Linh Quang (P.6, TP.Đà Lạt), TT.Thích Thanh Tân cùng môn đồ tứ chúng đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 33 cố Đại lão HT.Thích Minh Cảnh, nguyên Phó Ban Thường Trực, kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng.   Quang lâm chứng minh có HT. Thích Giác Ngộ - Thành viên HĐCM GHPGVN; HT. Thích Giác Cảnh - UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Thanh Thế - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Tâm Vị - Phó Ban Pháp chế TƯ - Phó BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Viên Như - Phó BTS GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn thiền đức Tăng Ni trong BTS GHPG các huyện, thị thành, trụ trì các tự viện và đông đảo Phật tử đến từ các đạo tràng trên địa bàn toàn tỉnh tham dự. Được biết, tổ đình Linh Quang là ngôi già lam đầu tiên của Phật giáo tỉnh được xây dựng từ năm 1921. Kế vị đời trụ trì thứ 3 của ngôi tổ đình này là HT.Thích Minh Cảnh (thế danh Trần Bình An). Hòa thượng sinh năm Bính Ngọ (1905) trong một gia đình chánh tín Phật pháp tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế. Từ nhỏ, ngài đã thọ Tam quy Ngũ giới với HT. Thích Nhơn Thứ (Tổ khai sơn tổ đình Linh Quang) và chính thức xuất gia năm 1938 tại tổ đình với HT.Thích Quảng Nhuận (trụ trì đời thứ 2). Năm 1949, ngài thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn Hộ Quốc (chùa Bảo Quốc - Huế) và kế thế trụ trì tổ đình năm 1951 cho đến ngày viên tịch (năm 1986). Trong 36 năm giữ cương vị trụ trì, Hòa thượng đã bỏ nhiều tâm huyết trùng tu sửa chữa, kiến tạo lại ngôi già lam này, thực hành sứ mạng Như Lai hoằng hóa độ sinh. Năm 1952, ngài là Tri sự trưởng Giáo hội Tăng-già tỉnh Đồng Nai thượng. Năm 1956, ngài mở Trường Trung Tiểu học Tuệ Quang - tiền thân của Trường Bồ Đề (Nguyễn Du) ngày nay. Năm 1958, ngài vào miền Nam khai sơn chùa Nguyên Thỉ (tỉnh Long An). Năm 1963, ngài lãnh đạo phong trào đấu tranh chống kỳ thị tôn giáo tại địa phương. Năm 1965, ngài là Đặc ủy Tăng sự Giáo hội Phật giáo Tăng - già Lâm Đồng. Năm 1968, trong công cuộc tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân, tổ đình Linh Quang bị bom Mỹ phá sạch hoàn toàn. Đầu Xuân Nhâm Tý (1972), ngài đã đứng ra trùng kiến xây dựng lại ngôi tổ đình khang trang như ngày nay. Tại Đại hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng năm 1982, Hòa thượng được Giáo hội giao phó giữ một số chức vụ trong GHPGVN. Ngài viên tịch vào lúc 8 giờ ngày 19-2-Bính Dần (1986). Trong lúc các tự viện đang cử hành chuông trống Bát-nhã kỷ niệm ngày Vía Đức Quán Thế Âm Bồ-tát thì Hòa thượng đã an nhiên thu thần thị tịch, hưởng thọ 80 tuổi; bảo tháp của Hòa thượng được tôn trí trong khuôn viên tổ đình. Hiện tại kế thế trú trì ngôi tổ đình Linh Quang đời thứ 5 là TT. Thích Thanh Tân - UV HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực, Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tình, đệ tử của cố Đại lão HT. Thích Minh Cảnh. Trên tinh thần tri ân tại buổi lễ, chư Tôn giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni và toàn thể hội chúng đã nhất tâm dâng nén tâm hương để tưởng nhớ công đức của cố Đại lão Hòa thượng Thích Minh Cảnh đối với đạo pháp và dân tộc. Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Tuệ Tĩnh Đường Linh Quang

https://www.youtube.com/watch?v=yuNhfK2-RJU&feature=share
Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online