Lâm Đồng: Ngắm tôn tượng Thế Âm Bồ Tát ở chùa Linh Ẩn sắp hoàn thành

PSO - Với sự trợ duyên của chư Tôn đức và chư thiện hữu tri thức Phật tử gần xa, công trình xây dựng Đại tượng đức Bồ Tát Quán Thế Âm cao nhất Việt Nam đã sắp hoàn thành sau thời gian xây dựng. Theo đó, năm 2017 duyên lành hội đủ Thượng tọa Thích Tâm Vị - Trụ trì chùa Linh Ẩn phát nguyện kiến thiết xây dựng đại tượng đức Bồ tát Quán Thế Âm lộ thiên, nhằm kiến tạo cho khuôn viên chùa Linh Ẩn trở thành một tòng lâm thạch trụ, nơi dành cho Tăng Ni và Phật tử gần xa trở về tu và học theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, như nhịp cầu nối kết yêu thương, sẻ chia cuộc sống, luôn giúp mọi người sống gần gũi, gắn bó với nhau, thương yêu và hiểu biết, dấn thân và phục vụ, bao dung và độ lượng, cảm thông và tha thứ. Được biết, chùa Linh Ẩn tọa lạc bên cạnh Thác Voi hùng vĩ, nằm trên địa bàn thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (cách TP. Đà Lạt 25 km). Được xây dựng năm 1993 theo kiến trúc Á Đông, kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến trúc cổ xưa và kiến trúc đương đại hài hòa giữa thiên nhiên với con người. Vì thế, chùa vừa mang vóc dáng uy linh của một ngôi cổ tự lại vừa toát lên sự mạnh mẽ, hoành tráng của kiến trúc ngày nay. Sự gần gũi thân thiện với thiên nhiên càng làm tăng thêm nét huyền diệu của ngôi chùa giữa chốn địa linh nhân kiệt. Trải qua gần 30 năm xây dựng, chùa Linh Ẩn đã hoàn thành nhiều công trình cơ bản như: Đại điện Ngũ Phật; Đại tượng Phật Di Lặc; Kim thân Phật Thích Ca; Vườn Quan Âm Tịnh Thánh nơi tôn thờ 500 vị Bồ Tát Quán thế Âm; Vườn Lâm Tỳ Ni; Khu Tổ Đường; Giảng đường; Trai Đường dành để phục vụ cho chư Tăng Ni và chư thiện nam tín nữ Phật tử khắp nơi về chuyên tâm tu tập, chiêm bái tham quan cầu nguyện.

Tiếng chuông chùa ngân vọng sớm chiều hòa với tiếng thác reo ngày đêm không nghỉ đã tạo nên một âm thanh huyền diệu, uy nghi, hùng tráng giữa cảnh thiên nhiên sơn thủy hữu tình. Linh Ẩn Tự không chỉ là chốn linh thiêng của Phật tử địa phương mà còn là nơi yêu mến dừng chân của chư Thiện Hữu Tri Thức và Phật tử gần xa.        

Toàn bộ diện tích khuôn viên chùa hơn 6ha được phủ xanh bởi những loại cây rừng quý hiếm, hòa với màu xanh chung của muôn loài thảo mộc là bóng mát của những vườn Tùng Bách tán – Nơi dừng chân cho những ai muốn tìm đến phút giây thư thái tĩnh lặng. Phía sau chùa là núi cao rừng xanh, trước mặt là suối reo thác đổ. Dòng Thác Voi hùng vĩ ngày đêm âm vang tung bọt trắng xóa. Tiếng chuông chùa ngân vọng sớm chiều hòa với tiếng thác reo ngày đêm không nghỉ đã tạo nên một âm thanh huyền diệu uy nghi hùng tráng giữa cảnh thiên nhiên sơn thủy hữu tình. Linh Ẩn Tự không chỉ là chốn linh thiêng của Phật tử địa phương mà còn là nơi yêu mến dừng chân của chư thiện hữu tri thức và Phật tử gần xa.       

An Nhiên – Quy Trần

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online