Lâm Đồng: Phật giáo Đà Lạt hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19

PSO - Ngày 15/7/2021 (nhằm ngày 06/6 năm Tân Sửu), Ban Trị sự PG TP. Đà Lạt và Ban Từ thiện – Xã hội (TTXH) thành phố đã trao trực tiếp lương thực, thực phẩm cho Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 ở địa phương.

Được sự quyên góp nhờ các mạnh thường quân, đông đảo Phật tử trên địa bàn thành phố, Ban Trị sự đã mua được trên 130 tấn rau, củ; 10 tấn gạo và 1.000 thùng mì tôm. Để bảo quản chất lượng và sử dụng thực phẩm rau tươi được lâu dài, các sư cô trụ trì, chú tiểu và các cư sĩ đã chế biến thành dưa món để gửi đi cho bà con ở các khu bị phong toả, giãn cách do dịch COVID-19 với tổng trị giá khoảng gần 500 triệu đồng.

Sau khi các Tăng, Ni và Phật tử tự đóng gói cẩn thận rau, củ quả, Ban TTXH đã vận động được 25 chuyến xe từ thiện chở rau, củ về các nơi có vùng dịch như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và một số tỉnh khác…Số hàng một phần cúng dường các Chùa và phần khác giao các Phật tử tại địa phương để trao cho các trường hợp đang sống trong các khu cách ly giãn cách. Ngoài ra, hàng còn được trưng bày tại “siêu thị không đồng lưu động” của chùa Lá, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến nhận.

Riêng gạo và mì tôm, thông qua Hội Chữ thập đỏ Đà Lạt trao cho các hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh như: TP.Đà Lạt, huyện Lạc Dương.

Trước đó, các Tăng, Ni, Phật tử của các chùa, thiền viện, tự viện trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã quyên góp được hàng trăm triệu đồng ủng hộ “Quỹ phòng, chống dịch COVID-19” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng nhận xét: Những hoạt động nổi bật của Giáo hội Phật giáo TP. Đà Lạt trong 5 năm qua là công tác từ thiện. Trong những năm qua, PG tỉnh Lâm Đồng cũng như PG TP.Đà Lạt đã đồng hành nhiệt tình với Hội Chữ thập đỏ chương trình nhân đạo từ thiện. Các hoạt động bao gồm như đóng góp “Quỹ vì người nghèo” của Mặt trận; xây nhà tình thương; tham gia phòng, chống dịch COVID-19; cứu trợ đồng bào bị thiên tai; hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng chất độc da cam; trao quà dịp Tết Nguyên đán, mua 265 Thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn…Tổng giá trị ước tính trên 54,4 tỷ đồng. Đặc biệt các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Phật tử tích cực đồng hành trong công tác từ thiện với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Hoạt động của Giáo hội thấm nhuần lời Đức Phật dạy về phẩm chất trí huệ và từ bi, không chỉ là sự giác ngộ trong những người con Phật mà đã lan tỏa đến nhiều cộng đồng trong xã hội.

ĐĐ. Thích Vạn Trí-Trưởng Ban trị sự PG TP. Đà Lạt (đồng thời là Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng) hoan hỉ chia sẻ: “Những thành quả đạt được như trên là nhờ sự hộ trì của Tam Bảo, sự phát tâm của thập phương bá tánh, minh chứng cho sự phát triển vững mạnh của Phật giáo TP. Đà Lạt. Ban Trị sự tin tưởng vào sự đoàn kết nhất trí của toàn thể Tăng, Ni, Phật tử trong thành phố Đà Lạt, cùng sự giúp đỡ chân tình của Đảng và nhà nước, các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể sẽ giúp cho Ban trị sự hoàn thành trách nhiệm của mình trong nhiệm kỳ mới, 2021-2026, với phương hướng hoạt động theo tinh thần “Đoàn kết-Hòa hợp-Trưởng dưỡng đạo tâm, Trang nghiêm Giáo hội”.

Những hình ảnh ghi nhận được:

Trí Minh Pháp

Phó Ban Truyền thông-BTS GHPG Đà Lạt

Đc: 87/4-Nguyễn Trãi, Đà Lạt

Điện thoại: 0834373727

 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online