Lâm Đồng: Phật giáo huyện Đơn Dương tổ chức Đại lễ Phật đản và trao quà cho người nghèo

PSO - Sáng ngày 01/6/2023 (nhằm ngày 14/4 năm Quý Mão) BTS GHPGVN huyện Đơn Dương, đã tổ chức lễ Phật đản PL. 2567 - DL. 2023 tại chùa Giác Hải (Thị trấn Thạnh Mỹ) và đêm “Phật Đản cho em” trao quà từ thiện đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và các em học sinh trên địa bàn huyện.

Công tác chuẩn bị Đại lễ của Ban Trị sự chu đáo trong từng chi tiết nhỏ

Toàn cảnh buổi lễ

Tham dự có: TT. Thích Phương Quy - UVTT BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Đơn Dương, Trưởng BTC; TT. Thích Phương Tôn - Nguyên Phó BTS GHPGVN huyện Đơn Dương; TT Thích Hạnh Trí - UV BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Phó TT BTS GHPGVN huyện Đơn Dương; ĐĐ. Thích Trí Định – Phó Trưởng Phân ban TTN Phật tử TƯ, Phó Trưởng Phân ban Hoằng pháp TTN TƯ;  Phó Thường trực BHP, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký BHDPT tỉnh, Phó BTS huyện Đơn Dương; Ni sư TN Chơn Tuệ - Trưởng PBNG huyện Đơn Dương.

Chư Tôn đức Tăng lãnh đạo GHPGVN huyện Đơn Dương Chư Tôn đức Ni

Về phía chính quyền tham dự có Ông Lê Đình Thuỷ - Trưởng Ban Dân Vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyên Đơn Dương; Ông Nguyễn Danh Sinh - Trưởng Phòng Nội vui huyện Đơn Dương; Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Trưởng Công An huyện Đơn Dương và đông đảo Phật tử trên địa bàn huyện.

Trong không khí trang nghiêm và ấm áp, chư Tôn đức Tăng, Ni, Phật tử đã cử hành nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, nhập từ Bi quán, dâng hương cúng dường Phật đản, tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, đồng tụng kinh Khánh đản và thực hiện nghi thức Mộc dục (tắm Phật).

TT. Thích Phương Quy cung tuyên thông điệp tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL. 2567 – DL. 2023 của Đức Pháp Chủ GHPGVN đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử.

Tiếp theo đó, TT. Thích Hạnh Trí  đã tuyên đọc Diễn văn Phật đản PL. 2567 – DL. 2023 của Chủ tịch Hội đồng Trị sự – HT. Thích Thiện Nhơn.

Tiếp đó, ĐĐ. Thích Trí Định thuyết giảng về ý nghĩa ngày lễ Phật đản, ngày Đản sinh của Đức Phật để các Phật tử hiểu rõ hơn về cuộc đời và công đức vô lượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lễ Phật đản nhằm kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được sinh ra vào năm 624 trước Công nguyên. Trước kia, các nước Đông Á thường tổ chức ngày lễ Phật đản vào mùng 8/4 Âm lịch. Từ sau đại hội Phật giáo thế giới đầu tiên năm 1950, 26 nước thành viên đã lấy ngày rằm tháng 4 là ngày Phật đản. Năm 1999, Liên Hợp Quốc công nhận lễ Phật đản là ngày lễ hội văn hóa tâm linh thế giới.

Thay mặt lãnh đạo huyện uỷ, Ông Lê Đình Thuỷ phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật đản PL.2567 thành tựu viên mãn và gửi đến chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong huyện đón một mùa Phật đản an lành, hạnh phúc. Ông cũng đánh giá cao và ghi nhận những hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là chương trình Đại lễ Phật đản do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức rất ý nghĩa, thiết thực. 

Cũng nhân dịp trọng đại này, Ban Trị sự Phật giáo huyện đã trao tặng 150 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Mỗi phần quà trị giá 400 nghìn đồng. Hoạt động từ thiện nhân dịp Đại lễ Phật đản nhằm lan tỏa thông điệp yêu thương nhân ngày Đức Phật đến với thế gian vì lợi ích, hạnh phúc cho chư Thiên và loài Người.

Bà con tập trung tại khuôn viên chùa Giác Hải để xem văn nghệ và nghe thầy trụ trì thuyết giảng về ý nghĩa ngày Phật đản

Trước đó vào ngày 08/4 Ban Trị sự đã tổ chức lễ tắm Phật trang nghiêm với hơn 500 Phật tử tham dự.

Nhận quà trực tiếp từ Thầy trụ trì chùa Giác Hải

Quang cảnh buổi lễ tại khuôn viên chùa Giác Hải

Tối cùng ngày, chùa Giác Hải đã tổ chức đêm “Phật Đản cho em” có hơn 400 em thanh thiếu nhi tham dự. Sau thời tụng kệ Khánh đản, Đại đức Thích Trí Định đã chia sẽ với các em về sự kiện Đản sinh của Thái tử Tất Đạt Đa. Các em được ăn bánh uông sữa, xem biểu diễn văn nghệ và cuối cùng là được nhận quà gồm vở và dụng cụ học sinh, mỗi phần trị giá 120 nghìn đồng.

Niềm vui được nhận quà của các em nhỏ

Nhị vị Đại đức trực tiếp trao quà tận tay cho các em nhỏ

Xe hoa các chùa trong huyện được trang trí kỹ lưỡng

Diễu hành trên đường phố thị trấn Đơn Dương

Mừng đại lễ Phật đản, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện cũng đã tổ chức trang trí các hoạt cảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, diễu hành trên đường phố liên tiếp trong 3 đêm 13, 14 và 15/4.

Kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni và lãnh đạo chính quyền cùng bà con Phật tử đã thả bóng bay cùng cầu nguyện cho thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc.

Thanh Phong

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online