03/12/2019 22:36

Lâm Đồng: Phiên Hội thảo ngày thứ 3 “Sứ mệnh Hoằng pháp trong thời đại phát triển"

PSO - Nằm trong chuỗi chương trình Hội thảo Hoằng Pháp, sáng ngày 03/12/2019, Phiên Hội thảo tập trung của ngày thứ 3 được tiếp tục diễn ra tại Hội trường khách sạn Bavico.

Chư Tôn đức Chủ tọa Hội thảo
Chư Tôn đức Ban Hoằng pháp các tỉnh thành tham dự

Chủ tọa Hội thảo có sự tham dự của: Hòa thượng TS. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng ban Tổ chức; HT. Danh Đổng, UVTT HĐTS, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang; HT. Thích Thanh Tân – UV HĐTS, Quyền trưởng ban BTS tỉnh Lâm đồng, đồng Trưởng ban Tổ chức; HT. Thích Minh Thiện - UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯ; HT. Thích Bửu Chánh - UV  HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯ; TT. Thích Phước Nghiêm - UV  HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯ; TT. Thích Minh Nhẫn - UV  HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Hoằng pháp TƯ; TT. Thích Giác Trí - UV  HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯ; TT. Thích Đức Lợi - UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯ; TT. Thích Viên Thanh – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng BHP GHPGVN tỉnh Lâm Đồng.

Ban Thư ký Hội thảo

Thư ký buổi tọa đàm có: ĐĐ.TS. Thích Quảng Tiến - UV HĐTS, Ủy viên TT BHP TƯ; Đại đức Thích Pháp Trí – Phó trưởng Phân ban hướng dẫn đạo tràng thuộc Ban hoằng pháp TƯ; ĐĐ.TS. Thích Thanh Tâm - Ủy viên Ban Hoằng pháp TƯ; ĐĐ. Thích Tuệ Tánh - Thư ký Tổ thông tin, tuyên truyền, Báo chí Văn phòng TƯGH, Thư ký Kênh truyền hình Phật sự OnlineTV; cùng chư Tôn đức các phái đoàn TƯ cũng như các tỉnh thành tham dự hội thảo.

ĐĐ. Thích Pháp Trí, Thư ký Hội thảo trình bày báo cáo

Tại Hội thảo, đại chúng đã lắng nghe Ban Thư ký của 3 diễn đàn Hội thảo báo cáo kết quả phiên làm việc của ngày thứ 2:

Đại đức Thích Pháp Trí – báo cáo tọa đàm chủ đề 1: Ứng dụng công nghệ số trong công tác hoằng Pháp và các giải pháp thực hiện, tại hội trường khách sạn Bavico. 

ĐĐ. Thích Thanh Tâm, Thư ký Hội thảo trình bày báo cáo

Đại đức Thích Thanh Tâm – báo cáo tọa đàm chủ đề 2: Trọng trách xây dựng niềm tin vững chắc cho cư sĩ Phật tử và các giải pháp thực hiện, tại hội trường khách sạn Sài gòn – Đà Lạt. 

ĐĐ. Thích Tuệ Tánh, Thư ký Hội thảo trình bày báo cáo

Đại đức Thích Tuệ Tánh – báo cáo tọa đàm chủ đề 3: Hoằng Pháp với đồng bào dân tộc và các giải pháp thực hiện, tại hội trường khách sạn Mường Thanh. 

TT. Thích Minh Nhẫn, tổng hợp nội dung 3 diễn đàn Hội thảo

Sau khi lắng nghe các báo cáo của Thư ký Hội thảo các diễn đàn, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, đúc kết lại những nội dung trọng tâm: Các báo cáo đều ghi nhận trung thực, Chưa có sự phản biện đối với các bài tham luận và nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực. Từ đó, Ban Hoằng pháp TƯ ghi nhận sự đóng góp của quý Đại biểu và sẽ đưa vào chương trình, phương hướng hoạt động của Ban Hoằng pháp TƯ.

Tiếp sau đó, Hội thảo tiếp tục phát biểu ý kiến do Hòa thượng Thích Minh Thiện điều hành thảo luận. Trong phần phát biểu, BTC đã ghi nhận ý kiến đóng góp xây dựng của chư Tôn đức: TT. Thích Viên Thanh (tỉnh Lâm Đồng), ĐĐ. Thích Bữu Khánh (Bình Phước), ĐĐ. Thích Trí Trường (Đồng Tháp), HT. Thích Giác Nhân (Tiền Giang), ĐĐ Thích Pháp Huệ (Bình Thuận), Ni trưởng Pháp Như (Bình Dương), ĐĐ Thích Vạn Năng (Đăk Lăk), ĐĐ. Thích Lệ Nhật (Đồng Tháp), Sư cô Thích nữ Diệu Minh (Cà Mau), ĐĐ. Thích Thông Huệ (Quảng Nam), TT. Thích Phước Nghiêm (Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ), ĐĐ. Thích Minh Đạo (Bà Rịa Vũng Tàu), ĐĐ. Thích  Chiếu Thường (Sóc Trăng).

Quang cảnh Hội thảo

Qua phần phát biểu, có 14 ý kiến tham gia đóng góp xây dựng, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, thay mặt Chủ tọa đoàn nhận định và trả lời các ý kiến đặt ra của chư Tôn đức Đại biểu. Trong đó, việc xây dựng tầm nhìn dài hạn về nhân sự tương lai, cần có công cụ phân tích, đưa ra giải pháp. Giáo hội đã đưa ra tại Hội nghị Thư ký ở chùa Bái Đính, Ninh Bình. Hiện Giáo hội đang xây dựng cơ sở Dữ liệu số, Ứng dụng cho hiện tại và phát triển Phật giáo trong tương lai truyền trì mạng mạch Đạo Pháp.

HT. Thích Bảo Nghiêm, đúc kết Hội thảo

Kết thúc phiên hội thảo, HT. Thích Bảo Nghiêm ghi nhận, tán thán công đức các Ban ngành Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm đồng; Ban Hoằng pháp Phật giáo các tỉnh thành tham dự. Tuy 3 diễn đàn Hội thảo diễn ra cùng lúc (Hòa thượng đảm nhiệm Chủ tọa diễn đàn Hội thảo 1), nhưng vẫn luôn quan tâm theo dõi tình hình diễn ra ở 2 diễn đàn còn lại; Quý Tôn đức Ban Hoằng Pháp thuyết giảng tại 6 giảng đường ở các chùa và hội trường chùa Linh sơn. Mọi việc vận hành thuận lợi và rất thành công. Hòa thượng nhắc chư Tôn Tăng Ni nên tham dự khóa bồi dưỡng vào ngày 4/12 (sáng mai) chủ đề: “Ứng dụng công nghệ số trong công tác Hoằng pháp thời đại mới”, để làm phương tiện hữu hiệu trong nước đường Hoằng pháp lợi sanh. 

Một số hình ảnh đã ghi nhận:

 

Tuệ Tánh, Minh Thuận, Minh Lực, PSO, Ban TTTT PG tỉnh Lâm Đồng

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online