01/12/2019 16:54

Lâm Đồng: Trước thềm khai mạc Hội thảo Hoằng pháp và tập huấn Hoằng pháp viên Phật tử

Chư Tôn đức BTC họp kiểm tra công tác tổ chức Hội thảo Hoằng pháp

Hội thảo Hoằng pháp và tập huấn Hoằng pháp viên Phật tử chủ đề: Sứ mệnh Hoằng pháp thời đại công nghệ số và trọng trách xây dựng niềm tin vững chắc cho cư sĩ Phật tử năm 2019 được long trọng tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 01-04/12/2019 (nhằm ngày 06-09/11 năm Kỷ Hợi), do Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN kết hợp cùng Ban Trị sự - GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đăng cai tổ chức.

Trong niềm hân hoan chào mừng Hội thảo Hoằng pháp năm 2019, toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh Lâm Đồng rất hoan hỷ bắt tay vào công tác chuẩn bị hội thảo. Trên khắp các nẻo đường dẫn về chùa Linh Sơn – nơi diễn ra hội thảo, những băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ và những cờ, hoa Phật giáo rực rỡ sắc màu tung bay trong nắng gió Đà Lạt.

Lễ đài chính tại chùa Linh Sơn, nơi diễn ra lễ Khai mạc Hội thảo Hoằng pháp năm 2019

Ngay từ rất sớm, ngày 26/11/2019, tại chùa Linh Sơn (Tp. Đà Lạt) Chư Tôn đức Ban Tổ chức Hội thảo cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, ngành chính quyền đã có buổi họp tổng rà soát công tác tổ chức. Tại buổi họp, thay mặt Ban Hoằng pháp TƯGH, TT. Thích Minh Nhẫn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BHP TƯ đã báo cáo công tác tổ chức Hội thảo kỳ này với chủ đề: “Sứ mệnh Hoằng pháp thời đại công nghệ số và trọng trách xây dựng niềm tin vững chắc cho cư sĩ Phật tử”. Đây sẽ là bước đột phá, kết hợp hài hòa giữ hoằng pháp truyền thống và Hoằng pháp thời đại công nghệ số đối với người con Phật trong tiến trình tu tập và hoằng truyền chánh pháp.

Hội thảo Hoằng pháp kỳ này, do HT. Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương và TT. Thích Thanh Tân, Phó trưởng ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đồng trưởng ban tổ chức và 23 bộ phận tiểu ban chuyên trách để triển khai các công việc của Hội thảo.  

Hội thảo Hoằng pháp có trên 600 đại biểu là chư Tôn đức Tăng Ni thuộc ngành hoằng pháp của cả nước và quý vị học giả, nhân sĩ trí thức thân lâm tham dự và đóng góp tham luận. Quý đại biểu sẽ tập trung thảo luận với 3 nhóm chủ đề:

  • Hoằng pháp với đồng bào dân tộc và các giải pháp thực hiện.
  • Ứng dụng công nghệ số trong công tác Hoằng pháp và các giải pháp thực hiện.
  • Xây dựng niềm tin vững chắc cho cư sĩ Phật tử và các giải pháp thực hiện.
Kênh PSO đã có buổi phỏng vấn TT. Thích Viên Thanh về công tác tổ chức hội thảo
HT. Thích Minh Thiện cho biết về công tác tổ chức Hội thảo

Để chào mừng Hội thảo Hoằng pháp, sáng nay, ngày 01/12/2019 tại Thiền viện Vạn Hạnh (P.8, Tp. Đà Lạt), Ban Tổ chức Hội thảo cùng các đơn vị tài trợ đã trao 160 chiếc xe đạp và tập, viết đến cho các em học sinh nghèo, hiếu học, để các em làm phương tiện đến trường học tập được tốt hơn.

Chư Tôn đức BTC Hội thảo và đơn vị tài trợ phát quà từ thiện

Ban Tổ chức cung đón HT. Thích Bảo Nghiêm tại sân bay Liên Khương, Lâm Đồng

Trưa ngày, 01/12/2019, Ban Tổ chức rất vinh dự đón tiếp HT. Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Trưởng ban Tổ chức, cùng chư tôn đức Giáo phẩm Thường trực Hội đồng trị sự, đã quang lâm chỉ đạo Hội thảo.

Vào lúc, 16h00 ngày 01/12/2019, đã diễn ra phiên họp trù bị với sự tham dự của chư Tôn đức lãnh đạo Ban Tổ chức Hội thảo, chư Tôn đức Tăng ni Ban Hoằng pháp của 34 tỉnh thành khu vực phía nam và 6 tỉnh thành khu vực phía Bắc với sự chủ tọa của HT. Thích bảo Nghiêm và TT. Thích Thanh Tân.

Vào lúc 18h30, ngày 1/12/2019, tại Hội trường chùa Linh Sơn, HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Trưởng ban Tổ chức đã có buổi thuyết giảng đến toàn thể Đại biểu quý Phật tử tham dự khóa tập huấn Hoằng pháp viên.

Nằm trong chương trình Hội thảo, vào ngày 4/12/2019, tại KS Bavico sẽ diễn ra Khóa tập huấn với chủ đề: “Ứng dụng công nghệ số trong công tác Hoằng pháp thời đại mới” cho tất cả quý đại biểu Tăng ni thuộc ngành hoằng pháp của cả nước.

Đến giờ phút này, mọi công tác chuẩn bị cho Hội thảo Hoằng pháp và tập huấn Hoằng pháp viên Phật tử năm 2019 đã hoàn thành. Từ Lễ đài chính (chùa Linh Sơn) diễn ra lễ Khai mạc, Các địa điểm diễn ra thảo luận chuyên đề và các cung đường Đại biểu đi qua đều được trang trí cờ, hoa, băng rôn, biểu ngữ trang nghiêm. Hội thảo chuyên đề sẽ diễn ra tại 3 địa điểm khách sạn: Mường Thanh, Sài Gòn – Đà Lạt và Bavico Plaza .

Lễ khai mạc đã chính thức diễn ra vào lúc 8g00 ngày 02/12/2019 tại chùa Linh Sơn (Tp. Đà Lạt). Được truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình trực tuyến Phật sự OnlineTV (Facebook và Youtube PSO) được sự quan lâm chứng minh tham dự của chư Tôn đức Giáo phẩm Thường trực Hội đồng Trị sự, quý lãnh đạo Đảng, chính quyền đoàn thể của Trung ương và địa phương, sẽ tạo nên sự trang nghiêm trọng thể góp phần cho thành công của Hội thảo Hoằng pháp với chủ đề: Sứ mệnh Hoằng pháp thời đại công nghệ số và trọng trách xây dựng niềm tin vững chắc cho cư sĩ Phật tử” năm 2019 do Ban Hoằng pháp Trung ương phối hợp cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đăng cai tổ chức.

Dưới đây là một vài hình ảnh PV PSO ghi nhận được:

\

Tuệ Tánh cùng nhóm PV PSO, Ban TTTT PG Lâm Đồng thực hiện

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online