05/04/2018 07:49

Làm việc ra sao để có hiệu quả cao?

Làm việc ra sao để có hiệu quả cao?
Khi công việc trở thành áp lực, bạn sẽ không làm tốt mà còn không có hạnh phúc khi làm

GNO - Đa tác vụ (thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng một lúc) có thể làm giảm năng suất làm việc của bạn, theo một nghiên cứu gần đây của Phần Lan.

Kết quả nghiên cứu khẳng định: Tốt hơn là nên mỗi lúc làm một việc và làm một cách chú tâm (sâu sắc) việc đó chứ không nên đa tác vụ. Lý do là vì đa tác vụ đòi hỏi sự can thiệp của một số hoạt động não bộ của chúng ta.

Trong nghiên cứu này, các chuyên gia quan sát hoạt động của não bộ khi quá trình thu thập thông tin và hấp thụ thông tin bị gián đoạn.

Thông thường, để hiểu được một chuỗi các sự kiện xảy ra theo thời gian (như khi chúng ta xem một bộ phim), não phải thu thập thông tin về các sự kiện khi chúng diễn ra và hấp thu các thông tin này. Tuy nhiên, khi một người bắt đầu chú ý đến điều gì đó khác, vốn không có liên quan đến chuỗi các sự kiện đó thì việc thu thập và hấp thu thông tin bị gián đoạn.

Hiện tượng này gây ra các hệ quả trong đời sống thực của chúng ta. Ví dụ, chúng ta cần cố gắng để nhớ lại nội dung của một chương trình truyền hình sau một mẩu quảng cáo thương mại ngắn xen ngang.

Kết quả scan não được thực hiện bằng kỹ thuật fMRI, cho thấy các khu vực não bộ chịu trách nhiệm liên kết các mảng thông tin thành chuỗi có ý nghĩa làm việc một cách hiệu quả hơn khi người này chỉ tập trung vào một nội dung quan sát hay thực hiện duy nhất.

Tác giả nghiên cứu Iiro Jääskeläinen, Đại học Aalto (Greater Helsinki, Phần Lan) chia sẻ: Chúng ta dễ dàng rơi vào cái bẫy của sự đa tác vụ vì nó cho chúng ta cảm giác rằng mình cần ít thời gian hơn cho một quy trình làm việc nào đó. Hơn nữa, đa tác vụ cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung của mỗi người, là nguyên nhân gây ra stress. Và stress kéo dài sẽ làm suy giảm khả năng tư duy và trí nhớ.

Trần Trọng Hiếu
(theo Live Science)

Nguồn: www.giacngo.vn
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online