Lãnh đạo Ban Tôn giáo TP.HCM chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự GHPGVN Quận 3

Sáng nay, ngày 23/5 (05/4/Quý Mão), phái đoàn Ban Tôn giáo TP. Hồ Chí minh do ông Nguyễn Duy Tân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo thành phố làm trưởng đoàn đã đến Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 chúc mừng Phật đản đến chư Tôn đức Phật giáo Quận 3.
Ông Nguyễn Duy Tân tặng quà chúc mừng Phật đản đến chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Quận 3
Tiếp đoàn có: TT. Thích Thiện Bửu - Ủy viên BTS GHPGVN Thành phố, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Quận 3; ĐĐ. Thích Thiện Châu - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự; TT. Thích Nhuận Thuận – Phó Trưởng ban Trị sự; TT. Thích Thiện Tài – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS cùng chư Tôn đức Thành viên Ban Trị sự GHPGVN Quận 3.
TT. Thích Thiện Bửu – Trưởng ban Trị sự GHPGVN Quận 3 tiếp phái đoàn
Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2567, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo TP.HCM Nguyễn Duy Tân gửi lời thăm hỏi quý Hòa thượng và kính chúc Tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử tại Quận 3 mùa Phật đản an lành. Dịp này, ông Nguyễn Duy Tân đã phát biểu ghi nhận những thành tựu Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN Quận 3, cùng chư tôn đức Trụ trì, Tăng Ni, Phật tử các Tự viện của Quận 3 đã tích cực đóng góp nhằm xây dựng, phát triển Thành phố, đặc biệt là trong các hoạt động an sinh xã hội hằng năm. Phật giáo Quận 3 là một trong những đơn vị tiêu biểu về mọi mặt hoạt động Phật sự, nhận được uy tín, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố. Ban Tôn giáo Thành phố mong muốn rằng trong thời gian tới, Ban Trị sự Phật giáo quận 3 sẽ tiếp tục động viên Tăng Ni, Phật tử trong toàn quận thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tham gia đóng góp vào sự phát triển chung của Phật giáo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh. Thay mặt Ban Trị sự, Đại đức Thích Thiện Châu đã chia sẻ niềm vui, bày tỏ sự tri ân đến ông Nguyễn Duy Tân, cùng thành viên Ban Tôn giáo TP.HCM đã dành thời gian đến thăm, chúc mừng Phật đản Phật lịch 2567. Đặc biệt, Đại lễ Phật đản năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp cũng kỷ niệm 60 năm Bồ tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023) gắn liền với mảnh đất Quận 3, đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là bước ngoặt lịch sử của Phật giáo Việt Nam, ghi dấu vào những trang sử vàng của đất nước. Đây là một vinh dự rất lớn của Phật giáo Quận 3.
ĐĐ. Thích Thiện Châu phát biểu và thông tin một số Phật sự
Đại đức cho biết với sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng Tăng Ni, Phật tử các Tự viện Quận 3 đã thực hiện nhiều hoạt động Phật sự, đóng góp về an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và nhiều hoạt động Phật sự khác trên tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc nhằm góp phần xây dựng thành phố và quận 3 theo hướng hiện đại, văn minh, nghĩa tình.
TT. Thích Thiện Tài – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS giới thiệu
Nhân buổi gặp mặt, ĐĐ. Thích Thiện Châu chúc ông Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM cùng thành viên đoàn nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, thành công trong công tác, cùng niềm vui của giới Phật giáo hân hoan kính mừng Đức Phật đản sinh.

BAN TT-TT PHẬT GIÁO QUẬN 3

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online