Đồng Nai: Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Phật Đản Ban Trị sự Phật giáo TP. Biên Hòa

PSO- Sáng ngày 24/5/2021 (nhằm ngày 13/4/ Tân Sửu), phái đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN  tỉnh Đồng Nai do ông Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến Văn phòng Ban Trị sự  PG TP. Biên Hòa (chùa Đức Quang, phường Tân Phong), dâng hương và chúc mừng Tăng Ni, Phật tử TP. Biên Hòa nhân Đại lễ Phật Đản PL. 2565.

 

Tiếp đoàn có TT. Thích Minh Trí, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự thành phố, chư Tôn đức Phó Ban Trị sự, Trưởng các Ban chuyên môn và Chánh, Phó Thư ký Ban Trị sự thành phố.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, ông Quản Minh Cường đã thông tin một số thành tựu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp có hiệu quả của Tăng Ni Phật tử trong tỉnh nói chung, thành phố Biên Hòa nói riêng.

Ông Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân, luôn tạo mọi điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Thông qua Ban Trị sự, ông gửi lời cầu chúc Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn thành phố đón mùa Phật Đản PL. 2565 vô lượng an lạc thành tựu các công tác Phật sự.
TT. Thích Mính Trí, thay mặt Ban Trị sự thành phố, chân thành cảm ơn phái đoàn đã dành thời gian quý báu đến chúc mừng Phật giáo thành phố nhân Đại lễ Phật Đản.
Thượng tọa Trưởng Ban Trị sự khẳng định: Ban Trị sự thành phố luôn tiếp nối truyền thống “Hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc” của Phật giáo Việt Nam hơn 2000 năm qua, hướng dẫn Tăng Ni Phật tử trên địa bàn thành phố tu học, hành đạo theo đúng Hiến chương GHPGVN và pháp luật Nhà nước.
Bên cạnh đó, Phật giáo thành phố tiếp tục tham gia công tác từ thiện xã hội, hỗ trợ những người yếu thế do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 về vật chất cũng như tinh thần. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế và những quy định phòng, chống dịch bệnh COVID -19 của chính quyền tỉnh và thành phố trong thời gian tổ chức Đại lễ Phật Đản năm nay để vừa bày tỏ lòng thành kính đối với Đức Phật Thích Ca vừa đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
Thay mặt Phật giáo thành phố, Thượng tọa chúc quý vị lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, cơ quan ban, ngành tỉnh Đồng Nai cùng gia quyến luôn mạnh khỏe, công tác tốt, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Đức Hải- Quảng Nghiêm
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online