Lãnh đạo TP. Thủ Dầu Một thăm và chúc mừng Trường TCPH tỉnh Bình Dương nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

PSO - Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022), sáng ngày 15/11/2022, đoàn lãnh đạo thành phố do Ông Huỳnh Văn Thanh – Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN TP. Thủ Dầu Một làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng Trường Trung cấp Phật học (TCPH) tỉnh Bình Dương nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982 - 20/11/2022).

Cùng đi có: Ông Nguyễn Duy – Thành Uỷ viên, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Thủ Dầu Một; ông Đỗ Văn Thành – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố; và đại diện các ban, ngành đoàn thể thành phố Thủ Dầu Một.

Thân mật đón tiếp đoàn có: TT. Thích Chơn Phát - Uỷ viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Bình Dương, Hiệu trưởng trường TCPH tỉnh Bình Dương; ĐĐ. Thích Thiện Hưng - Phó ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh, Phó hiệu trưởng trường; Sư cô Thích nữ An Hương – Chánh Thư ký Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh, Thư ký kiêm Phó Văn phòng trường TCPH; và chư Tăng Ni trực thuộc Văn phòng trường.

Phát biểu nhân chuyến thăm, Ông Huỳnh Văn Thanh – Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN TP. Thủ Dầu Một đã có lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể Ban Giám hiệu nhà trường nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được của chư Tôn đức Tăng Ni Ban Giám hiệu, Ban Giảng huấn và Tăng Ni sinh nhà trường qua các khoá học, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển ngành giáo dục – đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội ở thành phố Thủ Dầu Một nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung. Mong muốn với trách nhiệm và sứ mệnh thiêng liêng của mình, chư Tôn đức Ban Giám hiệu Trường TCPH, quý Giáo thọ sư và Giảng viên sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ và tâm huyết của mình cho sự nghiệp đào tạo Tăng tài của Phật giáo tỉnh nhà.

Tại trường TCPH, TT. Thích Chơn Phát - Uỷ viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Bình Dương, Hiệu trưởng nhà trường đã có lời cảm ơn đến quý phái đoàn, niệm ân sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo TP. Thủ Dầu Một và các ban ngành đối với Ban Giáo dục Phật giáo cũng như Trường TCPH tỉnh Bình Dương trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục Phật giáo. Thượng toạ cũng chia sẻ cho quý thành viên trong đoàn về chương trình giảng dạy của trường TCPH tỉnh Bình Dương khoá VI (2022-2025), cũng như nỗ lực áp dụng công nghệ 4.0 nâng cao chất lượng đào tạo và học tập cho Tăng Ni sinh đang theo học tại trường. Thượng toạ xin hứa sẽ quyết tâm nỗ lực hơn nữa, đưa sự nghiệp giáo dục đào tạo Tăng tài tại Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển vững mạnh, mong rằng hàng Tăng Ni trẻ sẽ là người tiếp nối sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh.

Ban TT-TT PG Bình Dương

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online