Lào: BTS PG tỉnh Quảng Nam thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Paksé và các ngôi chùa Việt

(PSO) - Nằm trong chương trình thăm hữu nghị liên minh Phật giáo Lào, ngày 12/12/2022 đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam do Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh đã đến thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Paksé, tỉnh Chăm-pa-sắc, Lào. Phát biểu tại buổi thăm, Hòa thượng Thích Phước Minh có lời chúc cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse và kiều bào công tác tốt, có cuộc sống ổn định, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào chính là nền tảng vững chắc cho tình huynh đệ thắm thiết giữa Phật giáo hai nước. Mong muốn, Phật giáo tỉnh Quảng Nam và Phật giáo các tỉnh của đất nước Lào có chung đường biên giới với Việt Nam cần tăng cường hợp tác hữu nghị, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, hoằng pháp, giáo dục Phật giáo, từ thiện xã hội… để chăm lo cho cộng đồng, nhằm đem lại đời sống an lạc, hòa bình thịnh vượng cho nhân dân hai nước. Tại buổi tiếp, bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Lãnh sự quán NCHXHCN Việt Nam tại Paksé (Lào) đã thông tin cho Đoàn một số nét nổi bật về đặc điểm địa lý, địa bàn Tổng lãnh sự quán phụ trách, tình hình cộng đồng người Việt Nam tại 04 tỉnh Nam Lào, hoạt động sinh hoạt văn hóa, tâm linh của bà con cộng đồng. Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục tạo hỗ trợ, điều kiện thuận lợi để Phật giáo tại địa bàn phát triển, hoạt động theo quy định của pháp luật hai nước, góp phần gắn kết tôn giáo hai bên. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Hà mong rằng, Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo tỉnh Quảng Nam nói riêng tiếp tục lãnh đạo, điều hành, hướng dẫn các Tăng Ni, Phật tử tham gia nhiều hoạt động thiết thực, phong trào thi đua yêu nước, công tác từ thiện xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đặc biệt, đóng góp vào việc tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào. Dịp này, đoàn BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam cũng đến thăm và cúng dường chùa Trang Nghiêm tọa lạc tại xóm Tân An, thành phố Pakse, tỉnh Chăm-pa-sắc, nước CHDCND Lào. Chùa Trang Nghiêm là ngôi chùa Việt Nam thuộc hệ phái bắc tông, được thành lập vào năm 1938; đến năm 1972 được trùng kiến lại. Năm 2017, Thượng tọa Thích Phương Ngân – Phó ban điều phối GHPGVN tại Lào, Trụ trì chùa Trang Nghiêm đã phát tâm đại trùng tu lại ngôi chùa, với sự quan tâm chỉ đạo của chư tôn thiền đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sự phát tâm cúng dường của Phật tử xa gần, nhất là cộng đồng người Việt trên đất Lào, ngôi chùa chính thức được trùng tu và khánh thành vào ngày 14/10/2022. Rời chùa Trang Nghiêm, đoàn đến tham quan chùa núi Phou Salou, nơi có hàng trăm tượng Phật được thiếp vàng nằm trên đỉnh núi Salou. Đứng đây có thể ngắm toàn bộ thành phố Pakse được con sông Mekong bao bọc dưới ánh nắng hoàng hôn. Ngày 13/12/2022, đoàn dừng chân tham quan Thánh Địa Phật giáo Đông Dương – Thạt Inghang. That Ing Hang là tòa tháp linh thiêng cao 9m với lối kiến trúc và trang trí đẹp, độc đáo, tương truyền là nơi chôn cất xương của Đức Phật. Tháp do vua Marukhanakhone xây dựng vào thế kỷ 16 tại tỉnh Xa Vẳn Na Khẹt (Savanakhet), Lào. Tiếp đến, đoàn đến thăm và cúng dường 2 ngôi chùa Việt: chùa Bảo Quang và chùa Diệu Giác, tại thành phố Cay-sỏn-phôm Vi hãn, tỉnh Savannakhet. Thay mặt đoàn, HT.Thích Đồng Nguyện, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Quảng Nam đã phát biểu thăm hỏi chư tôn đức đang hành đạo tại nước Lào, tán dương tinh thần hoằng dương Phật pháp tại các vùng đang khó khăn. Hòa thượng phó ban cũng thăm hỏi bà con Phật tử người Việt đang sinh sống tại đây, động viên bà con hộ trì Phật pháp để hình ảnh Phật giáo Việt Nam sống động hơn trên nước bạn. Tại mỗi điểm đến, chư Tăng Ni và Phật tử các cơ sở chùa trên đất Lào đã bày tỏ sự hân hoan khi được đoàn đến thăm và báo cáo hoạt động Phật sự tại các chùa Việt Nam, mong muốn trong thời gian tới, chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội các cấp quan tâm hỗ trợ về nhiều mặt còn hạn chế như: nhân sự, hoằng pháp, giáo dục, từ thiện xã hội... để Phật giáo Việt Nam tại đất nước Lào phát triển hơn nữa. Được biết, chùa Bảo Quang (bản Lắt-ta-na Lăng-sy-tạy) do Hội Phật tử Việt Nam tại Lào quản lý, được thành lập vào khoảng năm 1920, đây là ngôi chùa Việt đầu tiên trên đất Lào; còn chùa Diệu Giác (bản Say-nha-phum), do Ni sư Thích Nữ Đàm Luân làm trụ trì; qua tháng năm phát triển, các ngôi chùa trở thành điểm đến tâm linh cho bà con người Việt xa xứ. Một số hình ảnh được ghi nhận:

Quang Thanh – Thông Lưu - Đình Tiến

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online