Lào Cai: Đại lễ nguyện cầu "Quốc thái dân an" và kính mừng Phật đản trên đỉnh thiêng Fansipan - Nóc nhà Đông Dương

PSO - Một mùa Phật đản lại về, để kính mừng ngày Đức Phật Đản sinh, quần thể văn hóa tâm linh Fansipan Legend đã trang nghiêm trọng thể tổ chức Đại lễ nguyện cầu "Quốc thái dân an" và kính mừng Phật đản PL.2567 - DL.2023 trên đỉnh thiêng Fansipan - Nóc nhà Đông Dương (thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai).

Chứng minh và tham dự buổi lễ có TT. Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; TT. Thích Thanh Phụng - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh Bắc Ninh cùng toàn thể chư Tôn đức Tăng, Ni, đại diện lãnh đạo Sun World Fansipan Legend, Cư sĩ, tín đồ Phật tử thập phương, Phật tử đạo tràng chùa Phật tích, chùa Kim Ngưu đồng trở về tham dự.

Trong không khí trang nghiêm, toàn thể đại chúng cùng chắp tay để lắng nghe bức Thông điệp Phật đản PL.2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN gửi đến Tăng, Ni, Cư sĩ, Phật tử trong và ngoài nước.

TT. Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN

Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức trì tụng kinh Dược sư để nguyện cầu "Quốc thái dân an" chúng sinh hòa bình, an lạc. Việc làm này thể hiện tinh thần từ bi, tấm lòng nhân đạo của người con Phật, Tụng kinh Dược sư để trị tất cả trọng bệnh phiền não về thân và tâm của chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi sinh tử khổ đau.  

Sau thời kinh Dược sư, chư Tôn đức Tăng, Ni trì tụng kinh khánh đản và làm nghi thức Mộc dục, tắm gội kim thân tôn tượng Đức Phật Đản sinh.

Đây là lần đầu tiên tại Fansipan diễn ra Pháp thoại mừng lễ Phật đản. Chương trình pháp thoại có chủ đề “Phật ban phước lành” được giảng bởi Thượng tọa Thích Đức Thiện. Bài pháp cũng là một bài học, để nuôi dưỡng trí tuệ và từ bi trong mỗi con người.

TT. Thích Đức Thiện chia sẻ pháp thoại "Phật ban phước lành"

Tại đây, Thượng tọa cũng đã ôn lại cuộc đời, đạo hạnh và lịch sử của Đức Phật đến toàn thể đại chúng. Sau khi Ngài đắc thành đạo quả, Ngài đã trở về gặp lại 5 anh em Kiều Trần Như để thuyết pháp, giúp cho họ được giác ngộ, giải thoát. Vì vậy,  Đức Thế Tôn ban phước lành đến cho mọi người, mọi loài, tại mọi nơi Ngài đến, để giúp cho chúng sinh nhận thấy được những khổ đau, ghen ghét, đố kỵ để tránh xa, hướng dẫn chúng sinh tu tập hành thiền, hướng thiện, gieo những hạt giống từ bi để gặt được những quả vị tốt đẹp.

Phần cuối của chương trình là "Hoa đăng dâng tắm Phật". Gần 1.000 hoa đăng được dùng để xếp chữ “Quốc Thái”, “Dân An” và chữ “Vạn” ở khu vực sân bao quanh Đại Tượng Phật. Tất cả cùng tạo nên một kiệt tác của ánh sáng, mang đến khung cảnh lung linh, huyền ảo nơi đỉnh thiêng Fansipan.

Fansipan được coi là cao điểm linh thiêng, nơi hấp thụ nhiều năng lượng và linh khí đất trời. Ngày nay tọa lạc nơi đỉnh Fansipan, là quần thể tâm linh bao gồm 12 công trình kiến trúc mang dáng vóc những ngôi chùa Việt cổ kính, từ những thế kỷ 15-16. Cũng vì thế hàng năm, đặc biệt trong các ngày lễ Phật giáo, hàng nghìn Phật tử trở về đây, chiêm bái đảnh lễ trước quần thể tâm linh giữa mây ngàn gió núi.

Quang cảnh công trình kiến trúc Phật giáo tại đỉnh thiêng Fansipan
Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Ekip PSO

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online