08/11/2020 08:42

Lào Cai: Hội nghị triển khai công tác Hội thảo khoa học năm 2020

PSO - Ngày 7/11/2020, Hội nghị triển khai công tác hội thảo khoa học năm 2020 "Phật giáo với hoạt động đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong thời kỳ phát triển và hội nhập Quốc tế" của Ban HDPT Trung ương được tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai. Chứng minh và dự hội nghị có HT. TS Thích Thanh Điện - Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh VP I TƯ GHPGVN, Phó ban Thường trực Ban HDPT Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo; HT. ThS Thích Thiện Toàn - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban HDPT Trung ương; ĐĐ. TS Thích Quảng Tiến - Ủy viên HĐTS, Phó ban Chánh thư ký Ban HDPT Trung ương; TT. Thích Tâm Vượng - Ủy viên HĐTS, Phó ban HDPT Trung ương; ĐĐ. TS Thích Thiện Xuân - Phó thư ký, Chánh VP II Ban HDPT Trung ương; ĐĐ. Thích Đạo Thịnh - Phó thư ký, Chánh VP I Ban HDPT Trung ương cùng chư Tôn thiền đức, Cư sĩ trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai; TS. Nguyễn Văn Tuân - Trưởng ban Thư ký Hội thảo cùng các thành viên trong ban thư ký. Dự hội nghị có bà Bàng Thanh Thảo - Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lào Cai; ông Vũ Trọng Khuynh - Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai; ông Ngô Vũ Quốc - Phó chủ tịch UBND TP. Lào Cai; ông Nguyễn Xuân Chiến - Đại diện tập đoàn Sungroup; Đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Lào Cai; Đại diện phòng PA02 Công an tỉnh Lào Cai; phòng an ninh TP. Lào Cai; Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai; Lãnh đạo trung tâm hội nghị tỉnh…
HT. Thích Thiện Toàn, đọc lời khai mạc
Tại Hội nghị TS. Nguyễn Văn Tuân đọc báo cáo kế hoạch triển khai công tác Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2020, trình bày các nội dung phân công cụ thể các tiểu ban trong quá trình tổ chức Hội thảo về các công việc hậu cần, tri khách, khánh tiết, An ninh, y tế, nghi lễ, truyền thông.
TS. Nguyễn Văn Tuân, báo cáo kế hoạch triển khai công tác Hội thảo
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã đóng góp ý kiến bổ sung và phân công cụ thể về nhân sự phụ trách các công việc trong bản báo cáo. Ông Lục Hậu Giang - Phó giám đốc Sở y tế, khuyến cáo các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt về vấn đề an toàn thực phẩm, sở y tế hỗ trợ các xe cứu thương cùng đội ngũ y tế chu đáo. Ông Hà Minh Hùng - Phó trưởng phòng An ninh Nội địa FA02 Sở Công an tỉnh Lào Cai phát biểu kế hoạch giúp cho việc an ninh trật tự, an toàn, phân luồng giao thông trước và sau Hội thảo. Ông Nguyễn Xuân Chiến đại diện Công ty SunGroup phát biểu về việc hỗ trợ miễn phí cáp treo cho 600 đại biểu tham quan. Đại diện Sở văn hóa hướng dẫn cụ thể về việc trang trí và Văn nghệ. Bà Bàng Thanh Thảo - Phó chủ tịch MTTQ tỉnh Lào Cai phát biểu đánh giá cao việc công tác phối hợp các chương trình chi tiết và chu đáo, MTTQ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp cho Hội thảo thành công.
Bà Bàng Thanh Thả, phát biểu đánh giá
Ông Vũ Trọng Khuynh - Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai phát biểu về việc kết hợp cùng với các cơ quan liên quan, chức năng nêu rõ chủ trương của tỉnh đã nhất trí đồng thuận quan tâm, ủng hộ cho Hội thảo thành công tốt đẹp.
Ông Vũ Trọng Khuynh, phát biểu tại hội nghị
Kết thúc Hội nghị HT. Thích Thanh Điên tóm tắt tổng kết Hội nghị, hòa thượng động viên các tiểu ban thực hiện tốt nhiệm vụ đã phân công giúp cho Hội thảo thành công viên mãn. Hội thảo được tổ chức vào ngày 22/11/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai.
HT. Thích Thanh Điên, phát biểu tóm tắt tổng kết Hội nghị

Tin, ảnh: Phúc Thịnh - Diệu Nhân

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online