07/07/2018 07:39

Lào Cai: Lễ khai pháp Hạ trường chùa Cam Lộ

Sáng nay , ngày 6/7/2018 (23/5/ Mậu Tuất), tại chùa Cam Lộ, TP. Lào Cai. BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai đã trang nghiêm tổ chức lễ Khai pháp Hạ trường chùa Cam Lộ PL.2562 – DL.2018

Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Thanh Điện - Phó tổng thư ký HĐTS, Chánh văn phòng I TƯ GHPGVN, Phó ban thường trực Ban HDPTT.Ư, Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, Đường chủ hạ trường chùa Cam Lộ; Đại đức Thích Chân Tín – UV HĐTS GHPGVN, Phó ban BHDPT T.Ư, Phó ban TT BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai, Chánh duy na Hạ trường; Cùng 36 chư Tôn đức hành giả đăng ký An cư tại Hạ trường. Buổi lễ Khai pháp còn có đông đảo Phật tử các đạo tràng trong tỉnh Lào Cai.

Về phía chính quyền có ông Phàng Giáng Sình – Trưởng ban dân tộc, tôn giáo, Ban Dân tộc tỉnh ủy tỉnh Lào Cai; Ông Vũ Thế Khuynh – Phó ban Ban Tôn giáo tỉnh Lào Cai; Chư vị đại biểu các ban ngành, MTTQVN tỉnh Lào Cai, TP. Lào Cai; Phường Bình Minh cùng dự lễ.

Sau phần nghi lễ hành chánh, đại diện chư Tăng đã dâng lời tác bạch cầu pháp mùa An cư kiết hạ PL.2562. HT.Thích Thanh Điện đã có lời sách tấn chư hành giả xuất gia và tại gia về ý nghĩa quan trọng của việc An cư kiết hạ.

Theo Hòa thượng, Đức Phật đã chế định truyền thống hằng năm trong ba tháng hạ, Tăng ni phải An cư để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ, giữ gìn phép tắc thiền gia, trang nghiêm Giáo hội, cũng là cơ hội để Phật tử tại gia tu hạnh cúng dường, thân cận học hỏi trong suốt mùa An cư.

An cư là thời gian quý báu để người tu hành có điều kiện nhìn lại chính mình, soi thấu phiền não, đoạn trừ, trị liệu tật bệnh để thân và tâm được thanh tịnh. Ngoài ra việc tránh đi lại sát sinh côn trùng cũng là một duyên cớ để trưởng dưỡng lòng từ bi, đó là tinh thần của việc cấm túc An cư.

Tiếp theo  Đại đức Thích Chân Tín đọc bình văn lược trích kinh Tăng nhất A Hàm và Hòa thượng Thích Thanh Điện – Đường chủ hạ trường có thời pháp đầu tiên tới hạ trường.

Đây là lần đầu tiên Phật giáo tỉnh Lào Cai mở Trường hạ kể từ khi thành lập.

Được biết Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lào Cai lần thứ 2 nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã suy cử  Ban trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai 19 thành viên, tại phiên họp thứ nhất BTS đã bầu ban thường trực gồm 09 thành viên và suy cử Hòa thượng Thích Thanh Điện làm Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2017 – 2022, đồng thời củng cố và kiện toàn các chức danh chủ chốt của BTS, các ban đặc trách chuyên ngành phù hợp đặc thù của tỉnh Lào Cai.

Hiện tại toàn tỉnh có 05 ngôi chùa: Chùa Tân Bảo, chùa Cam Lộ - TP. Lào Cai; Chùa Liên Hoa, chùa Thiên Trúc – huyện Bảo Thắng; Thiền viện Trúc lâm Đại Giác đang xây dựng tại Sa Pa. Tăng chúng có 11 vị; Sa di 01 vị, thường trực BTS đang xét  duyệt và tiếp nhận các vị Tăng ni (Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác – Sa Pa) về sinh hoạt Phật giáo tại tỉnh nhà. Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã kết hợp chặt chẽ với Ban tôn giáo tỉnh, các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước về Tôn giáo của các cấp chính quyền địa phương làm tốt công tác tự viện và tăng sự…

Xin giới thiệu một số hình ảnh của buổi lễ:

 

Chư Tăng làm lễ tại chánh điện

Cung rước chư Tôn đức lên giảng đường

Niện Phật cầu gia bị

Đại đức Thích Thông Thịnh thông qua chương trình buổi lễ

Văn nghệ chào mừng

Ông Vũ Thế Khuynh phát biểu

Các cơ quan ban nghành tặng hoa chúc mừng

Chư Tăng tác bạch cầu Pháp

Đại đức Thích Chân Tín đọc bình văn

Hòa thượng Thích Thanh Điện - Đường chủ hạ trường có thời pháp đầu tiên

Chư Tôn đức chụp hình lưu niệm

Phúc Thịnh

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online