Lào: Tết Bunpimay Lào 2567 - lễ hội mang ý nghĩa đem lại sự mát mẻ, phồn thịnh cho vạn vật, ấm no hạnh phúc, bình an cho con người

Tết là ngày lễ lớn nhất trong năm, là sự khởi đầu tốt đẹp cho một năm mới nhiều may mắn. Mỗi quốc gia đều có phong tục đón tết riêng và thời gian đón năm mới cũng không giống nhau. Đối với nhân dân các bộ tộc Lào thì đón ngày Tết trong tiết tháng Tư dương lịch 2024 – Tết Bunpimay năm 2567 - lễ hội mang ý nghĩa đem lại sự mát mẻ, phồn thịnh cho vạn vật, ấm no hạnh phúc, bình an cho con người. 

Thiếu nữ Lào trong điệu múa Lăm Vong

Người Lào sống hiền lành và thiên về điều thiện. Trong ngày Tết, vui nhất là không khí ở các chùa. Phật tử cho nước thơm (nước ngâm từ các loài hoa thơm) vào lọ, vào bình, vào xô, chậu… để tắm cho Phật, cho các chư Tăng. Cầu mong trong năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ, thế giới hòa bình, Quốc thái Dân an, chúng sanh an lạc.

Ngày  11-12/4/2024, tại Chùa Wat Sisa ard, Huyện Ban Toeung  Xebangfai, Tỉnh Khammoun, CHDCND Laos, một ngôi chùa có niên đại 500 năm, trang nghiêm diễn ra lễ đón Tết cổ truyền Bun Pi May năm 2024 theo Phật lịch 2567 với nhiều nghi thức đón tết truyền thống Lễ Cúng Tam Bảo, Trai Tăng Cầu Nguyện Quốc Thái  Dân An, Lễ Đặt Bát Hội đến 1000 Chư Tăng, Lễ Buộc Chỉ Cổ Tay Chúc Phúc cầu an, Lễ Nhiễu Phật Cúng dường Đại Tháp Xá Lợi Kim Thân Phật. Cùng chung vui đón năm mới với nhân dân Phật Tử Lào, đoàn Chư Tăng Phật Tử TP Đà Nẵng, Việt Nam sang tham dự, bày tỏ tin tưởng, quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đến chứng minh tham dự lễ chúc phúc năm mới tết Lào Bunpimay 2567 có Đại đức Pháp Hiếu – Phó Chánh văn Phòng Ban TT.TT TƯ, UV Ban PGQT  TƯ GHPGVN, UV BCH TƯ Hội Hữu Nghị Việt-Lào, Trụ trì chùa Tam Bảo làm trưởng đoàn

Về phía Lào, có Quý Thượng Toạ Sysong Kham KeoDaLa   Trụ Trì Wat Sisa ard, Đại đức Ketsana Phomluangsy, Đại Đức Thatsaphone Xayalath-UV Ban PGQT TƯ Lào; cùng chư Tôn đức Tăng BTS PG Huyện Ban Toeung, ông Sonesay Upoard - Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư huyện Ban Toeung , tỉnh Kham Muon; ông Uthid Chamlernsouk - Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường  huyện Sebang Pahy, tỉnh Kham Muon, cùng đại diện các ban, ngành hữu quan, đoàn thể địa phương của Lào, nhân dân và Phật tử Lào đồng tham dự.

Đại đức Pháp Hiếu –  UV Ban PGQT  TƯ GHPGVN, UV BCH TƯ Hội Hữu Nghị Việt-Lào, tụng kinh chúc phúc và thuyết giảng Phật Pháp tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại đức Pháp Hiếu - gửi lời chúc mừng năm mới 2567 tới nhân dân các bộ tộc Lào; chúc mừng những thắng lợi to lớn, toàn diện mà Lào đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước;

Đại đức Pháp Hiếu nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane gây dựng và nhân dân hai nước giữ gìn và dày công vun đắp đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế, trong đó có đồng bào Phật tử kế tục, vun đắp, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc và là quy luật tất yếu của hai nước trên con đường xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chư Tôn đức Tăng Phật giáo Lào đã có nhiều cống hiến quý báu cho quá trình bảo vệ đất nước; chúc Thượng tọa cùng chư Tôn đức Tăng và đồng bào Phật tử đón mừng một năm mới 2567 tràn đầy sức khỏe, và an lạc;

Đại đức Ketsana Phomluangsy - Phó Trụ trì chùa Sysaad

Đáp Từ, Đại đức Ketsana Phomluangsy - Phó Trụ trì chùa Sysaad bày tỏ niềm vui mừng đoàn Việt Nam sang tham dự chung vui Tết Lào 2567 thể hiện tình cảm thân thiết, gắn bó giữa hai nước, là nguồn động viên to lớn dành cho những người dân Lào đang sinh sống, làm việc, học tập tại Đà Nẵng, Việt Nam. Thượng tọa khẳng định, sự ủng hộ, giúp đỡ về mọi mặt mà nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Lào, trong đó phải kể đến Sư Trụ trì chùa Tam Bảo là cầu nối góp phần quan trọng vào việc thắt chặt mối quan hệ thủy chung, trong sáng, hiếm có giữa hai nước trong công tác giúp đỡ các Tăng sinh và sinh viên Lào sang học tập tại Đà Nẵng Việt Nam.

Thượng tọa, khẳng định, mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, nghĩa tình giữa các nhân dân, Phật tử hai nước làm nền tảng vững chắc cho tình huynh đệ thắm thiết giữa Phật giáo hai nước, đem lại hạnh phúc, thịnh vượng cho nhân dân hai nước và xây dựng hòa bình thế giới. Sự kết nối trong môi trường đạo đức Phật giáo; chánh niệm và hòa nhập văn hóa Việt Nam Lào sẽ làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về Phật giáo; Phật tử hai nước không ngừng được dày công vun đắp cả về chiều rộng và chiều sâu trong những năm qua, thượng tọa cho biết trên đất nước Lào có 29.202 chư Tăng, Tu nữ và 5.210 ngôi chùa.

Trong bầu không khí trang nghiêm và ấm áp của Tết cổ truyền Bun Pi May, Thượng tọa, gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và may mắn tới nhân dân, Phật tử Việt Nam; chúc Đại đức Pháp Hiếu luôn mạnh khỏe, chúc mối quan hệ Phật giáo giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Ông Sonesay Upoard - Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư Huyện Ban Toeung Xebangfai, tỉnh Kham Muon

Ông Sonesay Upoard - Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư Huyện Ban Toeung Xebangfai, tỉnh Kham Muon – cho biết: Chính Quyền và nhân dân huyện Ban Toeung  Xebangfai rất vui mừng đón đoàn sư thầy Phật Tử Đà Nẵng Việt Nam sang tham dự Tết Lào với nhân dân đồng bào Phật Tử Huyện Ban Toeung tăng cường tình đoàn kết gắn bó Việt Lào về với phong cảnh thiên nhiên, các ngôi cổ tự niên đại hơn 500 năm tại quê hương chúng tôi.

Ông Uthid Chamlernsouk - Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường  huyện Sebang Pahy, tỉnh Kham Muon

Ông Uthid Chamlernsouk - Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường  huyện Sebang Pahy, tỉnh Kham Muon – hoan hỷ chia sẽ, chúng tôi rất vui mừng được đón đoàn Chư Tăng Phật Tử Việt Nam sang thăm và dự lễ Bunbimay năm 2024, Phật lịch 2567.Trong những ngày đón năm mới, người dân Lào chúng tôi đến chùa, tham dự lễ hội đặt bát, tụng kinh, thiền định, được nghe chư Tăng giảng pháp và buộc chỉ cổ tay chúc phúc đến người dân và làm các việc thiện lành đúng như lời Phật dạy: “Không làm các điều ác, siêng làm những điều lành, giữ tâm ý trong sạch”

Phân ban TT.TT Phật giáo Nam tông kinh T.Ư GHPGVN.

 

 

 

Download Android Download iOS
Bến Tre: Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ Quốc Tế thực hiện chuỗi chương trình chào mừng 30/4 - 1/5 và kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Trong thời tiết hạn hán kéo dài, cộng thêm tình trạng xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long diễn ra ngày một trầm trọng đã gây ảnh hưởng to lớn đến đời sống dân sinh và sản xuất nông nghiệp. Trước tình hình đó, Phân ban Từ thiện Đối ngoại & Quan hệ Quốc Tế đã tiến hành chương trình cứu trợ nước ngọt tại tỉnh Bến Tre cùng chuỗi hoạt động k

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online