06/04/2018 08:20

Lễ cầu nguyện lắp đỉnh tháp đồng Việt Nam Quốc Tự viên mãn

Sáng nay, 4-4 (nhằm ngày 19-2-Mậu Tuất, vía Đức Quán Thế Âm Bồ-tát), HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Kiến thiết quang lâm trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự (quận 10) chủ trì khóa lễ cầu nguyện lắp đỉnh tháp đồng Việt Nam Quốc Tự. Tham dự còn có HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐCM, chư tôn đức Ban Chứng minh Phật giáo TP, Ban Thường trực BTS Phật giáo TP và đông đảo Phật tử..
Lễ cầu nguyện lắp đỉnh tháp đồng Việt Nam Quốc Tự viên mãn HT.Thích Trí Quảng sái tịnh
Đúng 7g, Hòa thượng Phó Pháp chủ HĐCM cùng chư tôn đức giáo phẩm, sau khi niêm hương cầu nguyện, đã cử hành nghi thức sái tịnh đỉnh đồng. Tiếp đó, trước ảnh tượng Đức Quán Thế Âm, chư tôn giáo phẩm đã thành kính tụng kinh, đồng niệm tôn hiệu chư Phật, Bồ-tát cầu nguyện việc lắp đỉnh bảo tháp trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự diễn ra an toàn và thành tựu. Sáng nay, trong lúc di chuyển đỉnh tháp đồng, người dân đi đường biết tin cũng vào sân Việt Nam Quốc Tự đảnh lễ, cùng hiệp lực cầu nguyện cho công trình tâm linh này.

Lễ cầu nguyện lắp đỉnh tháp đồng Việt Nam Quốc Tự viên mãn Hòa thượng Phó Pháp chủ niêm hương

Lễ cầu nguyện lắp đỉnh tháp đồng Việt Nam Quốc Tự viên mãn Sái tịnh đỉnh tháp bằng đồng

Trong thời gian khoảng hơn 30 phút, các chuyên gia kỹ thuật đã dùng cần cẩu đưa đỉnh tháp đồng chạm vị trí được định sẵn trên đỉnh bảo tháp Việt Nam Quốc Tự. Đỉnh bảo tháp Việt Nam Quốc Tự được đúc bằng chất liệu đồng nguyên khối có kết cấu với đế tháp hình vuông, tiếp đến là 9 vòng tròn, tiếp theo là bốn hình biểu tượng ánh lửa tỏa ra 4 hướng, cuối cùng là 2 hình tròn trên chóp tháp. Chiều cao từ đế đến đỉnh chóp tháp đồng cao 12 mét, trọng lượng 6 tấn được nhóm thợ làng đúc đồng huyện Ý Yên (Nam Định) thực hiện. Trước đây, nhóm thợ này cũng đã thực hiện đúc tôn tượng Đức Bổn Sư bằng đồng, 35 tấn, hiện đang tôn thờ tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự.

Lễ cầu nguyện lắp đỉnh tháp đồng Việt Nam Quốc Tự viên mãn Hòa thượng Phó Pháp chủ và chư tôn đức niêm hương

Lễ cầu nguyện lắp đỉnh tháp đồng Việt Nam Quốc Tự viên mãn Trang nghiêm lễ cầu nguyện

Nói về ý nghĩa, biểu tượng của đỉnh tháp bằng đồng, “Đỉnh tháp Việt Nam Quốc Tự, sử dụng 9 vòng tròn trên thân đỉnh tháp là biểu tượng của 9 bánh xe, tiêu biểu cho Đức Phật đang chuyển pháp luân trên 9 tầng trời, đầu tròn trên đỉnh tháp là tiêu biểu cho hình ảnh  tích trượng của Đức Phật, hình 4 cánh xòe ra 4 hướng, tượng trưng cho 4 tia lửa đi ra 4 hướng”, Hòa thượng Phó Pháp chủ cho biết ý nghĩa của đỉnh tháp.

Lễ cầu nguyện lắp đỉnh tháp đồng Việt Nam Quốc Tự viên mãn Lễ cầu nguyện cho công trình lắp đỉnh tháp diễn ra thiêng liêng

Sau khi lễ khởi công xây dựng Việt Nam Quốc Tự - Trung tâm hành chánh văn hóa tâm linh của Phật giáo TP được tổ chức vào ngày 12-10-2014 (nhằm ngày vía Đức Quán Thế Âm 19-9-Giáp Ngọ), Bảo tháp trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự được đặt đá khởi công xây dựng vào ngày 3-8-2015 (nhằm ngày 19-6-Ất Mùi), các hạng mục công trình bảo tháp gồm 13 tầng, cao 63 mét. Đây là công trình tôn giáo kỷ niệm cuộc đấu tranh bất bạo động đòi bình đẳng tôn giáo của Phật giáo diễn ra năm 1963 với sự tham gia của 13 tổ chức, tông phái, hội đoàn Phật giáo.
Trong những cuộc họp của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP trước đây, HT.Thích Trí Quảng cho biết, sau khi bảo tháp Việt Nam Quốc Tự được hoàn thành, BTS Phật giáo TP sẽ xin phép các cơ quan hữu quan cung thỉnh Xá-lợi quả tim bất diệt của Bồ-tát Thích Quảng Đức về an trí tại bảo tháp, để chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đảnh lễ, chiêm bái.

Lễ cầu nguyện lắp đỉnh tháp đồng Việt Nam Quốc Tự viên mãn Đỉnh tháp đồng có chiều cao 12 mét, nặng 6 tấn

Lễ cầu nguyện lắp đỉnh tháp đồng Việt Nam Quốc Tự viên mãn Đồng tâm hiệp lực cầu nguyện

Lễ cầu nguyện lắp đỉnh tháp đồng Việt Nam Quốc Tự viên mãn Cầu nguyện đỉnh tháp đồng đến vị trí an toàn

Lễ cầu nguyện lắp đỉnh tháp đồng Việt Nam Quốc Tự viên mãn

Lễ cầu nguyện lắp đỉnh tháp đồng Việt Nam Quốc Tự viên mãn Đỉnh tháp nặng 6 tấn dần đến vị trí

Lễ cầu nguyện lắp đỉnh tháp đồng Việt Nam Quốc Tự viên mãn

Lễ cầu nguyện lắp đỉnh tháp đồng Việt Nam Quốc Tự viên mãn Ảnh chụp đỉnh tháp từ flycam

Lễ cầu nguyện lắp đỉnh tháp đồng Việt Nam Quốc Tự viên mãn Đỉnh tháp bằng đồng sẽ được đặt tại tâm của ô vuông của bảo tháp Việt Nam Quốc Tự

Lễ cầu nguyện lắp đỉnh tháp đồng Việt Nam Quốc Tự viên mãn Đỉnh tháp đồng gần đến vị trí trên bảo tháp

Lễ cầu nguyện lắp đỉnh tháp đồng Việt Nam Quốc Tự viên mãn Việt Nam Quốc Tự nhìn từ trên cao

Lễ cầu nguyện lắp đỉnh tháp đồng Việt Nam Quốc Tự viên mãn Đế tháp gần chạm đất

Lễ cầu nguyện lắp đỉnh tháp đồng Việt Nam Quốc Tự viên mãn Đế tháp yên vị tại vị trí trên bảo tháp Việt Nam Quốc Tự

Lễ cầu nguyện lắp đỉnh tháp đồng Việt Nam Quốc Tự viên mãn Sau hơn 30 phút đỉnh tháp đồng được di chuyển đúng vào vị trí an toàn

Lễ cầu nguyện lắp đỉnh tháp đồng Việt Nam Quốc Tự viên mãn Việt Nam Quốc Tự chụp từ flycam

 
H.Diệu Ảnh: Bảo Toàn - Vũ Giang
Nguồn: www.giacngo.vn
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online