02/04/2018 17:43

Lễ hằng thuận tại chùa Phúc Trọng, Vạn Thọ, Huệ Quang

GNO - Sáng nay, 1-4, tại chùa Phúc Trọng (xã Mỹ Xá, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) đã diễn ra lễ hằng thuận cho đôi bạn trẻ Trần Phan Đại Dương, pháp danh Phúc Tùng - Trần Thị Quỳnh Anh, pháp danh Diệu Minh.
 
TT.Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nam Định, trụ trì chùa Phúc Trọng cùng chư tôn thiền đức Tăng chứng minh buổi lễ.

Lễ hằng thuận tại chùa Phúc Trọng, Vạn Thọ, Huệ Quang
TT.Thích Quảng Hà tặng quà kỷ niệm tới hai bạn trẻ

Trước khi cử hành nghi lễ hằng thuận, đôi bạn trẻ đã được Thượng tọa trụ trì cử hành nghi thức quy y Tam bảo và trao truyền Ngũ giới để làm kim chỉ nam cho cuộc sống hiện tại.

Sau đó, đôi tân hôn đã được lắng nghe TT.Thích Quảng Hà giảng giải về đạo nghĩa vợ chồng, khuyến tấn tân lang, tân nương phải sống trọn vẹn bổn phận làm vợ và làm chồng, làm dâu hiền, rể thảo cùng xây dựng hạnh phúc gia đình.

Hai bạn trẻ đảnh lễ tứ ân, trước sự chứng minh của Tam bảo cùng đọc lời phát nguyện trở thành vợ chồng và trao nhau nhẫn cưới.

Hai bạn đón nhận giấy chứng hôn và quà kỷ niệm của Thượng tọa trụ trì cũng như chư tôn đức trao tặng cùng những lời chúc lành từ bà con hai họ.

Cẩm Vân

* Tại tổ đình Vạn Thọ (Q.1, TP.HCM) hôm nay, 1-4 cũng trang trọng tổ chức lễ hằng thuận cho đôi bạn trẻ Hà Vĩ Luân và Đinh Thị Phương Loan.

Chứng minh và chủ trì buổi lễ có HT.Thích Thanh Sơn, Chứng minh BTS Phật giáo Q.1, trụ trì tổ đình Vạn Thọ cùng chư Tăng tại tổ đình, hai bên gia đình và đông đảo Phật tử tham dự buổi lễ.

Lễ hằng thuận tại chùa Phúc Trọng, Vạn Thọ, Huệ Quang
HT.Thích Thanh Sơn nói về chữ nhẫn trong hôn nhân

Tại buổi lễ, chú rể Hà Vĩ Luân và cô dâu Đinh Thị Phương Loan đã được Hòa thượng trụ trì chia sẻ về ý nghĩa của hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Sau đó, dưới sự chứng minh của chư tôn đức, đôi bạn trẻ đã trao nhẫn cưới, phát nguyện xây dựng hạnh phúc theo lời Phật dạy.

Sau đó toàn thể chư tôn đức cùng hai bên gia đình cùng tụng khoá kinh cầu an, chúc phúc cho hai bạn.

VG

* Sáng qua, 31-3, tại chùa Huệ Quang (P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) cũng diễn ra lễ hằng thuận cho Phật tử Phan Đình Bửu Nghiêm - pháp danh Đức Phương và Nguyễn Thị Yến Nhi - pháp danh Quảng Ý.

ĐĐ.Thích Pháp Châu, Phó thư ký kiêm Phó văn phòng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN Q.Ngũ Hành Sơn, trú trì chùa Huệ Quang cùng chư Tăng tại chùa đã quang lâm chứng minh và chủ trì buổi lễ hằng thuận cho đôi bạn trẻ (ảnh).

Lễ hằng thuận tại chùa Phúc Trọng, Vạn Thọ, Huệ Quang

ĐĐ.Thích Pháp Châu đã chia sẻ thời pháp thoại ngắn giúp đôi bạn trẻ hiểu rõ bổn phận của mình trong cuộc sống hôn nhân nhằm xây dựng hạnh phúc gia đình mãi bền vững.

Đôi nhẫn cưới đã được đôi bạn trẻ trao cho nhau trước sự chứng minh của Tam bảo với lời nguyện nương theo giáo lý đạo Phật, sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Nguyễn Thiện
Nguồn: www.giacngo.vn
Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online