Lễ hội Saga Dawa Duchen 2022 (Đại lễ Vesak) theo lịch Tây Tạng

PSO - Theo lịch Tây Tạng, tháng 4 âm lịch năm nay kéo dài từ ngày 31/5/2022 đến ngày 29/6/2022 và ngày rằm tháng 4 (ngày trăng tròn) nhằm ngày 14/6/2022 còn được gọi là Saga Dawa Düchen, kỷ niệm 3 sự kiện trọng đại ngày Phật đản sanh, Phật giác ngộ và Phật nhập diệt. Tiếng Tây Tạng, Düchen được dịch là "Đại lễ"

Đây là một trong bốn ngày lễ thiêng liêng nhất trong năm của người dân Tây Tạng, là dịp kỷ niệm 3 sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong các truyền thống Phật giáo tại các quốc gia khác, dịp này được gọi là Buddha Purnima, Vesak, hay Đại lễ Phật Đản và được tổ chức sớm hơn so với lịch Tây Tạng.

Saga Dawa là tháng của tích lũy công đức, còn được gọi là bumgyur Dawa, có nghĩa là “công đức nhân lên gấp hàng trăm ngàn lần”.  Các Phật tử Tây Tạng trên toàn thế giới nỗ lực nhiều hơn trong việc thực hành Pháp, thực hành phát khởi lòng bi mẫn và các hoạt động thiện nguyện đối với người yếu thế,... để tích lũy những công đức lớn hơn và tịnh hóa những ác nghiệp. Đặc biệt, trong Đại lễ Saga Dawa (Vesak) các Phật tử Tây Tạng đến các tu viện và chùa chiền để cầu nguyện cho Phật pháp trường tồn; cầu nguyện cho các vị thầy (Đạo sư chân tu) có nhiều sức khỏe, sống lâu để truyền bá chánh Pháp lợi lạc cho chúng sinh và cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Bên cạnh việc thực hành Bát quan trai giới (gìn giữ 8 giới luật), trong ngày Đại lễ Saga Dawa (Vesak), Phật tử Tây Tạng còn tụng kinh (kinh Kim Cang, kinh Ánh Sáng Hoàng Kim hay kinh Sanghata,…); trì tụng thần chú Đại Bi (Phạn ngữ); lễ lạy; thiền định về tánh không; phóng sanh; nghe pháp thoại; cúng Puja cầu nguyện; hành hương vòng quanh ngọn núi linh thiêng Kailash…

Dịp này, các vị thầy (Lama theo tiếng Tây Tạng) truyền quán đảnh cho Phật tử thọ Bát Quan Trai giới theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến qua ứng dụng Zoom với sự tham dự của Phật tử Tây Tạng hay từ các quốc gia khác. (Lama Zopa Rinpoche ban quán đảnh Bát Quan Trai giới trong ngày Đại lễ Saga Dawa - (Vesak)

Thái Hà

 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online