16/09/2018 22:32

Lễ Họp mặt Truyền thống của Câu lạc bộ “Suối Nguồn Hoằng Pháp” lần thứ 5

PSO - Chiều nay, vào lúc 15 giờ, ngày 16/9/2018 (7/8/Mậu Tuất) cựu Tăng Ni câu lạc bộ (CLB) "SUỐI NGUỒN HOẰNG PHÁP" Khoa Hoằng pháp khóa 8  Học viện Phật giáo Việt Nam (HVPGVN) tại TP.HCM đã tổ chức lễ họp mặt truyền thống lần thứ 5 tại TU VIỆN VĨNH ĐỨC số 57 Nguyễn Tuyển, P.Bình Trưng Tây, Q.2, TP.HCM.

Về chứng minh và tham dự buổi lễ được thành tựu viên mãn có:

- TT. THÍCH VIÊN TRÍ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Phó Viện trưởng, kiêm Trưởng phòng Đào tạo HVPGVN tại TP.HCM

-  TT. THÍCH MINH NHẪN, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Trung Ương, Phó trưởng Khoa Hoằng pháp HVPGVN tại TP.HCM

- NS. TN HƯƠNG NHŨ, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung Ương, Giảng viên HVPGVN tại TP.HCM

Cùng với hơn 100 Tăng Ni và Mạnh Thường Quân đã và đang hỗ trợ cho CLB "SUỐI NGUỒN HOẰNG PHÁP" xuyên suốt 5 năm vừa qua.  

Trong buổi lễ, chư Tôn đức Ban Giáo thọ, quý Tăng Ni sinh và quý Phật tử đã thắp hương tưởng niệm giác linh Hòa thượng Thích Minh Châu, giác linh Hòa thượng Thích Đạt Đạo - người đã có công đầu trong việc kiến tạo Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, đặc biệt là Khoa Hoằng pháp tại Học viện.

Thay mặt, quý Tăng Ni sinh CLB “SUỐI NGUỒN HOẰNG PHÁP”, Đại đức Thích Tâm Lượng trưởng CLB đã báo cáo thành tích quá trình hoạt động Phật sự của các thành viên trong CLB trong suốt 5 năm vừa qua tại các tỉnh thành trong cả nước.

TT. Thích Viên Trí, thay mặt chư Tôn đức Giáo thọ chứng minh đã khuyến tấn Tăng Ni sinh Khoa Hoằng pháp khóa 8, Thượng tọa đã dạy: Hoằng pháp là giáo dục, giáo dục trước tiên là tự giáo dục, mỗi người hoằng pháp viên phải tự hoàn thiện mình từ suy nghĩ, lời nói và hành động. Đó là cách giáo dục, cách hoằng pháp thiết thực và hiệu quả nhất. Đồng thời Thượng tọa cũng dạy: CLB “SUỐI NGUỒN HOẰNG PHÁP” cần kết hợp với Khoa Hoằng pháp các khóa 9, 10, 11, 12 . .. để duy trì và phát triển công tác hoằng pháp ngày càng lớn mạnh tại vùng sâu vùng xa.

Trong buổi lễ, quý Tăng Ni sinh đã nêu ra nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác hoằng Pháp tại các tỉnh, thành. Đặc biệt nêu ra các vấn nạn hoằng pháp trong là thời đại công nghệ 4.0 đang phát triển như hiện nay.

TT. Thích Minh Nhẫn đã thay lời chư Tôn đức Giáo thọ chứng minh chia sẻ, giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn quý Tăng Ni sinh giải quyết các vấn đề đó một cách cụ thể. Đồng thời Thượng tọa đã trình bày khái lược phương hướng hoạt động của Hội đồng Trị sự nói chung và ngành Hoằng pháp nói riêng trong công tác hoằng pháp, trong thời hiện đại.

Cuối buổi lễ họp mặt, quý Tăng Ni sinh trong CLB đã đảnh lễ chư Tôn đức Giáo thọ và nói lời tri ân, báo ân thấm tình đạo vị. Cả thầy và trò ai ai cũng cảm thấy hoan hỷ, xúc động.

Sau đây vài hình ảnh tiêu biểu trong buổi lễ họp mặt:

Hạnh Hiếu - Hưng Phú

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online