19/08/2019 17:17

TP.HCM: Lễ huý kỵ lần thứ 32 cố HT.Thích Bửu Tuyền

PSO - Ngày 19/8  (nhằm ngày 19-7 Â.L) tại Tổ đình Vạn Thọ (247 đường Hoàng Sa, Q.1, TP.HCM), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ húy kỵ lần thứ 32 cố HT.Thích Bửu Tuyền.
Di ảnh cố HT.Thích Bửu Tuyền
Quang lâm chứng minh có: HT.Thích Thanh Sơn, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM, trụ trì Tổ Vạn Thọ; HT.Thích Thanh Hùng, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; HT.Thích Minh Nghĩa, Chứng minh Phật giáo Q.4; HT.Thích Tấn Đạt , Uỷ viên Thường trực HĐTS cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các từ viện Phật giáo Q.1 và môn đồ pháp quyến và lãnh đạo chính quyền TP.HCM, Q.1 tới tham dự. Tại buổi lễ, chư tôn đức đã thành kính dâng hương tưởng niệm cố HT.Thích Bửu Tuyền. Thay mặt cho môn đồ pháp quyến, ĐĐ.Thích Đồng Phước đã cung tuyên tiểu sử cố Hoà thượng. Theo đó, HT.Thích Bửu Tuyền thế danh Mai Thế Quyền, sinh năm 1915 tại Sài Gòn, quê quán Nga Sơn, Thanh Hoá trong gia đình nho phong đạo hạnh và thâm tín Tam bảo.
Dâng trà
Cuộc đời Hòa thượng, sau khi tốt nghiệp bằng thành chung, Hòa thượng giúp việc cho một Tư sở người Pháp vì không chịu được cảnh áp bức, bóc lột của chủ với công nhân nên Hoà thượng xin thôi việc về thừa kế sự nghiệp tiểu thương của gia đình. Mặc dù sống trong sung túc đầm ấm nhưng Hoà thượng không lấy đó làm mãm nguyện, thường suy tư giải thoát theo giáo lý nhà Phật, lấy “Trí kiến Phật” làm yếu chỉ. Năm 1950 gặp được nhân duyên Hoà thượng Huệ Nhựt, Hoà thượng Chánh Quang về chùa Vạn Thọ rồi tiếp đến Hoà thượng Thiện Tường cũng năm này khai thị hướng dẫn về phương thức hoằng dương chánh pháp nhờ vậy người dốc một lòng tu bổ già lam và được thấm nhuần  mưa pháp, Hòa thượng Thiện Tường cho húy là Thị Chánh tự Hạnh Phương nhờ đó ngài phát tâm tu niệm. Năm 1957, Hòa thượng thọ Sa-di, năm 1958 Hòa thượng an cư kiết hạ tại chùa Vạn Đức và học đạo với Hòa thượng Trí Tịnh. Cùng năm, Hòa thượng thọ cụ túc giới tại chùa Pháp Hội do Giáo hội Tăng già tổ chức. Năm 1963, Hòa thượng tham gia phong trào chống đàn áp Phật giáo của Ngô Đình Diệm với danh nghĩa là Chánh Đại diện Phật giáo Q.1. Hòa thượng hết lòng giúp đỡ Tăng Ni do Hòa thượng tổ đình Giác Nguyên (Q.4) giao phó. Năm 1976, Hòa thượng tham gia Ban Liên lạc Phật giáo  Yêu nước với chức vụ Phó ban, tham gia nhiều công tác xã hội khác, đóng góp nhiều công ích trong các hoạt động của Giáo hội và địa phương cho tới ngày viên tịch. Thay mặt cho chư tôn đức Hoà thượng chứng minh, HT.Thích Thanh Hùng đã có lời đạo từ tán thán môn đồ pháp quyến đã nghĩ đến ân sâu giáo dưỡng của cố Hoà thượng đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật. Nhân dịp này, Hòa thượng cũng đã nhắc nhở chư tôn đức Tăng Ni trong môn phái về sự hòa hợp, đoàn kết, đùm bọc nhau, kế thừa trách nhiệm làm thành một dòng tiếp nối, cùng vì Phật sự chung. Theo Hòa thượng, đó mới là ý nghĩa thực sự của việc nhớ nghĩ và báo đáp ơn của Thầy Tổ một cách thiết thực.

Quảng Từ

The post Lễ huý kỵ lần thứ 32 cố HT.Thích Bửu Tuyền appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.  
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online