29/11/2018 19:58

Lễ ra mắt phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Hải Dương

Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2018, nhằm ngày 23 tháng 10 năm Mậu Tuất, BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương đã trang nghiêm tổ chức lễ ra mắt phân ban Ni giới tỉnh Hải Dương tại Tổ đình Đống Cao – xã Tân Hưng – thành phố Hải Dương – tỉnh Hải Dương.

Chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban hoằng pháp TW GHPGVN; Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS TW GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Vân - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban tăng sự GHPGVN tỉnh Hải Dương; Thượng tọa Thích Thanh Dũng - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban thường trực GHPGVN tỉnh Hải Dương; Thượng tọa Thích Thanh Thắng – Phó BTS kiêm Chánh thư ký GHPGVN tỉnh Hải Dương cùng chư tôn đức Tăng BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương.
Về phía Ni giới có sự chứng minh của: Đại trưởng lão Ni Thích Đàm Thảo (105 tuổi) – Chứng minh Ni giới GHPGVN tỉnh Hải Dương; Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm - Ủy viên Ban thường trực HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban thường trực phân ban Ni giới TW phụ trách khu vực phía Bắc; Ni sư Thích Đàm Lan - Ủy viên Ban thường trực HĐTS GHPGVN, Phó phân ban Ni giới TW, Phó trưởng phân ban Ni giới thành phố Hà Nội; Ni sư Thích Diệu Hương – Phó BTS kiêm Phó Ban tăng sự, Trưởng phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Hải Dương; Ni sư Thích Diệu Ngân – Phó phân ban thường trực Ni giới GHPGVN tỉnh Hải Dương cùng chư tôn đức Ni chứng minh phân ban Ni giới tỉnh Hải Dương, chư tôn đức Ni Trưởng – Phó phân ban Ni giới các tỉnh thành khu vực phía Bắc và chư tôn đức Ni GHPGVN tỉnh Hải Dương.
Về phía chính quyền có: Ông Nguyễn Đình Xiển – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương; Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó trưởng Ban tôn giáo Sở nội vụ tỉnh Hải Dương; Ông Hà Thế Quyền – Trưởng phòng dân tộc tôn giáo Ban dân vận tỉnh Hải Dương; Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng phòng PA02 công an tỉnh; Bà Vũ Thị Thủy – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh Hải Dương cùng quý vị lãnh đạo đại diện các cơ quan ban ngành của tỉnh Hải Dương và đông đảo nhân dân tín đồ Phật tử đã về tham dự buổi lễ.
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Mở đầu chương trình, Ni sư Thích Diệu Hương đã phát biểu khai mạc nhấn mạnh sự kiện thành lập phân ban Ni giới tỉnh Hải Dương “đánh dấu một bước chuyển mình tốt đẹp của Ni giới tỉnh Hải Dương, khẳng định sự đóng góp của Ni giới Hải Dương trong suốt chiều dài lịch sử, đã song hành cùng quý chư tăng tỉnh nhà viết nên những trang sử đẹp của Phật giáo”. Bởi lẽ từ khi phân ban Ni giới TW được thành lập từ ngày 1/1/2009 tới nay đã trải qua tròn một thập niên. Khoảng thời gian đó cũng vừa đủ cho Ni giới hải Dương học tập kinh nghiệm trong các hoạt động Phật sự, đặc biệt là công tác nhân sự và tổ chức. Hòa vào sự phát triển của GHPGVN, Ni giới tỉnh Hải Dương đã không ngừng phát huy truyền thống tu học từ ngàn xưa, noi gương Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, hỗ trợ nhau trong tu tập và các sinh hoạt Phật sự để góp phần làm vững mạnh GHPGVN. Đặc biệt, qua quá trình tu tập, có nhiều vị Ni đã trở thành bậc Ni lưu đạo hạnh, có năng lực trí tuệ trong các lĩnh vực giáo dục, hoằng pháp, từ thiện xã hội. Nhiều vị Ni trưởng, Ni sư đã không quản gian lao khó nhọc tổ chức ra các khóa tu an lạc, khóa tu mùa hè, khóa tu niệm Phật hay các khóa tu nghiêm mật cho hành giả Pháp Hoa, nhằm hướng Đạo vào Đời cho mọi tầng lớp trong xã hội có cơ hội tu tâm dưỡng tính, giảm thiểu các nghiệp báo xấu ác, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời.
 
  
  
  
 
Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng đã đón nhận những phần quà và lẵng hoa tươi thắm của chư tôn đức chứng minh và đại diện chính quyền các cấp chúc mừng cho sự thành công của buổi lễ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Sau đó, Ni sư Thích Diệu Ngân đã báo cáo sơ lược về công tác Phật sự, tình hình Ni giới tỉnh Hải Dương và phương hướng hoạt động trong những năm tiếp theo của phân ban Ni giới tỉnh nhà.
Theo bản báo cáo, hiện nay GHPGVN tỉnh Hải Dương có tổng số 970 ngôi chùa trong đó có 192 ngôi chùa do Ni giới đảm trách trụ trì. Ni bộ có 275 vị Tỷ khiêu Ni trong đó có 6 vị Ni trưởng và 21 vị Ni sư.
Hàng năm, chư Ni trong tỉnh thực hiện theo sự hướng dẫn của BTS, Ban tăng sự GHPGVN tỉnh Hải Dương tập trung về 2 trụ xứ: Chùa Đông Thuần, chùa Đống Cao để tòng tăng an cư. Trong 3 tháng an cư, chư Ni tổ chức Bố tát thuyết giới mỗi tháng 2 lần, những tháng còn lại trong năm chư Ni tập trung về trụ xứ gần nhất theo Nội quy của Ni giới tỉnh nhà để Bố tát thuyết giới.
Trong các hoạt động như giáo dục, nghi lễ, từ thiện xã hội, hoạt động văn hóa trùng tu tôn tạo chùa cảnh…những năm qua Ni giới đã có được những sự đóng góp vào sự phát triển chung của Phật giáo tỉnh nhà. Đặc biệt là trong công tác hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử với những khóa tu, chương trình thuyết giảng phong phú thu hút được đông đảo đồng bào Phật tử tham gia.
Với tinh thần lục hòa cộng trụ, Ni bộ Hải Dương đã không ngừng củng cố nâng cao về chất lượng, trình độ, đạo hạnh, thống nhất ý chí hành động. Tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc trên mọi lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần ổn định Tăng sự cho Giáo hội. Đồng thời từng bước triển khai có hiệu quả các công tác Phật sự đến các cơ sở tự viện do Ni chúng trụ trì tại các địa phương. Tuy còn tồn tại nhiều khuyết điểm, song trong thời gian tới với sự quyết tâm của toàn thể Ni chúng tỉnh nhà và sự chỉ đạo của thường trực BTS GHPGVN tỉnh, sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành, chắc chắn phân ban Ni giới sẽ đạt được những thành tựu tốt đẹp.
  
  
  
  
 
Tại buổi lễ, toàn thể hội chúng đã lắng nghe 2 bài phát biểu tham luận của sư cô Thích Bảo Châu (Chủ đề: Hoằng pháp chính là duy trì mạng mạch Phật pháp trong thời hiện đại) và sư cô Thích Hạnh Nguyện (Chủ đề: Ni giới Hải Dương với một số hoạt động xã hội hiện nay)
 
  
  
  
  
 
Tiếp theo chương trình, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn - Ủy viên thường trực BTS, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương đã công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự của phân ban Ni giới tỉnh Hải Dương khóa thứ nhất nhiệm kỳ 2018 - 2022. Thượng tọa Thích Thanh Vân đã trao quyết định cho 15 thành viên trong Phân ban do Ni sư Thích Diệu Hương làm trưởng phân ban.
  
  
  
  
  
 
Ni sư Thích Diệu Hương đã phát biểu nhận nhiệm vụ “hứa phân ban Ni giới sẽ luôn tự tin theo lời Đức Phật chỉ dạy: Nữ giới cũng có khả năng thành tựu tri kiến cao thượng, giác ngộ giải thoát”.
 
  
 
Nhân dịp này, phân ban Ni giới đã trao tặng cho trường Trung cấp Phật học tỉnh Hải Dương 30 triệu đồng, ủng hộ cho quỹ khuyến học tỉnh Hải Dương 30 triệu đồng, ủng hộ chương trình Xuân Ấm Tình Người 30 triệu đồng. Đây là việc làm tốt đẹp đầu tiên mà phân ban Ni giới làm khi vừa ra mắt, mang tính nhân văn sâu sắc thể hiện tinh thần từ bi của đạo Phật.
 
  
  
  
 
Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Ban tôn giáo tỉnh Hải Dương đã ghi nhận sự đóng góp của Ni giới tỉnh nhà cho Giáo hội và xã hội trong những năm qua. Bà mong rằng, trong thời gian tới “BTS GHPGVN và Ban tăng sự tỉnh nhà cần chỉ đạo và hỗ trợ phân ban Ni giới tiếp tục củng cố về tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với tình hình thực tế Ni giới tỉnh nhà theo Hiến chương và pháp luật. Phân ban Ni giới cần xây dựng phương hướng hoạt động để phát triển Ni giới trên nguyên tắc phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, phụng sự đạo pháp, phát triển giáo hội, hoằng dương chính pháp, truyền bá đạo đức Phật giáo, xây dựng xã hội an vui, hạnh phúc phù hợp với đạo đức, văn hóa truyền thống của dân tộc. Phân ban Ni giới cần cố gắng tổ chức, động viên các thành viên tiếp tục học tập nghiên cứu Luật tín ngưỡng, tôn giáo, nghị định số 162/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản pháp luật liên quan”. Bà mong rằng quý vị Ni trưởng, Ni sư sẽ là nơi nương tựa, hướng dẫn thế hệ Ni giới trẻ tỉnh Hải Dương tiếp tục truyền thống của các vị tiền bối trong bước đường tu học. Đồng thời, hãy tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa công tác từ thiện nhân đạo, tạo nên phong trào thi đua trong ni giới nói riêng và Phật giáo tỉnh nhà nói chung, đóng góp nhiều hơn nữa cho Giáo hội và xã hội.
 
  
 
Trước sự kiện trọng đại đầy hoan hỷ của Ni giới tỉnh Hải Dương, Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm đã thay mặt cho phân ban Ni giới TW có đôi lời tán thán công đức và những đóng góp tích cực “lợi đạo ích đời” của chư vị Ni trong phân ban Ni giới tỉnh Hải Dương, đồng thời động viên chư Ni hãy cố gắng đoàn kết tinh tiến, nỗ lực trau dồi tam vô lậu học, noi gương chư vị Ni tiền bối, cùng nhau hoạt động theo truyền thống kế thừa và phát triển của giáo đoàn Ni, xây dựng Phật giáo tỉnh nhà nói riêng và GHPGVN nói chung ngày càng phát triển. 
 
  
 
Tại đây, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cũng thay mặt chư tôn đức chứng minh ban đạo từ tới toàn thể hội chúng. Hòa thượng cho biết, trong nhiệm kỳ này, hoạt động trong 5 năm của Phật giáo tỉnh Hải Dương đã hoạch định ra các chương trình hoạt động Phật sự cho các ban ngành viện, đặc biệt nhất là chú trọng 3 vấn đề đó là ổn định tăng sự, giáo dục Phật giáo và hoằng pháp độ nhân. Đối với phân ban Ni giới thuộc Ban tăng sự, ngay từ nhiệm kỳ VII, GHPGVN đã thành lập phân ban Ni giới trực thuộc Ban tăng sự TW để làm nhiệm vụ ổn định Ni giới bởi vì GHPGVN có số lượng Ni giới đông và tất cả các công tác hoạt động Phật sự đang phát triển và đồng hành cùng Giáo hội. Do đó để có chuyên ban phụ trách và hướng dẫn, định hướng cho Ni giới đi đúng đường hướng hoạt động chung của Giáo hội với phương châm hoạt động “Đạo Pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, GHPGVN đã thành lập phân ban Ni giới TW. Từ phân ban Ni giới TW đó, các phân ban Ni giới của các tỉnh thành cũng trực thuộc Ban tăng sự BTS các tỉnh thành. Hôm nay, phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Hải Dương là phân ban thứ 46/63 tỉnh thành Phật giáo trên cả nước được thành lập trong không khí trang nghiêm tại Tổ đình Đống Cao.
Hòa thượng bày tỏ niềm hoan hỷ khi được thấy sự hiện diện của các bậc đại trưởng lão như đại trưởng lão Ni trưởng Thích Đàm Thảo (105 tuổi) cũng như các vị Thức Xoa Ma Na, Sa Di Ni nhỏ xuất gia. Điều đó nói lên rằng tất cả Ni giới luôn luôn phụng hành theo Giáo pháp của Phật. Đặc biệt, Hòa thượng rất cảm kích trước khẩu hiệu “kỷ cương giới luật, bát kính tuân hành” trước lễ đài. Đây là định hướng cho Ni giới trong các hoạt động 5 năm tới để phụng sự đạo pháp và phục vụ đồng hành dân tộc. 
Qua các bản báo cáo, phương hướng hoạt động và các bài tham luận được trình bày trong buổi lễ, Hòa thượng đã thấy được tâm huyết của chư vị Ni giới tỉnh nhà, thấy được rõ ràng định hướng chủ đích của chư Ni luôn luôn phụng hành giáo pháp của Phật, thượng tôn giới luật của Đức Phật, chấp hành pháp luật của Đảng và Nhà nước đề ra cũng như hoạt động của Giáo hội và hoạt động của xã hội. Hòa thượng đã tán thán phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh nhà, đặc biệt tán thán sự lãnh đạo của BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương do Thượng tọa Thích Thanh Vân đã làm những việc đầu tiên trong nhiệm kỳ này “Hôm nay, với sự hiện diện của chư tôn đức TW Giáo hội, sự hiện diện của các bậc trưởng lão Ni và các vị đại diện cho các phân ban Ni giới của các tỉnh thành cùng toàn thể 275 vị Ni giới của Phật giáo Hải Dương, điều đó cũng nói lên một điều rằng các vị đã biết quy tụ dưới bóng của Giáo hội, dưới hình ảnh của Tăng già các vị đã quy tụ biết trên biết dưới từ các bậc trưởng lão Ni che chở cho các đàn Ni hậu học. Và ngược lại, đàn Ni hậu học cũng biết núp mình dưới các bậc trưởng lão Ni bên cạnh Tăng để làm Phật sự và lo tu tập”.
Cũng trong lễ ra mắt này, Hòa thượng thấy khung cảnh trang trí đã chứng minh được các vị đã biết noi gương vị Tổ sư khai sáng cho Ni – Thánh Tổ Kiều Đàm Di. Từ đó các vị đã nhắc tới “bát kính tuân hành”. Hòa thượng nhấn mạnh đây chính là điều quan trọng. “Chúng ta được biết sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, Ngài tiếp chúng độ nhân. Lịch sử ghi lại trong 45 mùa an cư tại thế của Đức Thế Tôn, ghi rõ mùa hạ năm thứ 5 cảm động trước hình ảnh cần cầu giáo pháp của Di Mẫu Kiều Đàm Di dắt theo công chúa Da Du Đà La bỏ mọi quyền quý, đi chân trần tới nơi Đức Phật đang an cư tại thành Vương Xá để cầu giáo pháp Đức Phật và mong Đức Phật độ cho nữ giới xuất gia. Qua 3 lần thỉnh cầu, đặc biệt ân cần cầu thỉnh tôn giả A Nan – vị đại đệ tử của Đức Phật để bạch Phật cùng, Đức Phật đã chấp nhận và chế định ra bát kính. Ngày nay thế giới đang kêu gọi bình đẳng giới, nhưng Phật giáo luôn luôn tôn trọng sự bình đẳng. Trong Kinh Pháp Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật đã dạy rằng ngoại đạo quan niệm nữ nhân ngũ chướng, nhưng Đức Phật lại đưa câu chuyện Long Nữ được thành Phật. Điều đó chứng tỏ nữ giới và nam giới ai tu người đó đều được chứng quả. Quả vị Phật không phân biệt già trẻ, gái trai, nam nữ. Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật thọ ký cho Đức Di Mẫu là Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Như Lai. Từ đó, chúng ta thấy rằng giáo pháp của Phật luôn luôn có sự bình đẳng, nhưng trong sự bình đẳng có sự dạy bảo của Đức Thế Tôn tùy theo căn cơ, tùy theo chủng tính mà Đức Thế Tôn chế giới luật và dạy bảo. Do đó, với người nữ, Đức Thế Tôn đưa ra được bát kính. Bát kính này không phải là sự bất bình đẳng, mà muốn bảo hộ cho nữ giới. Nữ giới vốn yếu đuối, cho nên luôn phải được sự bảo hộ của Tăng giới, trong luật bát kính hầu như đều dạy như vậy. Chứ không phải rằng luật bát kính đưa ra để hạn chế sự phát triển của nữ. Hôm nay, các vị Ni của phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Hải Dương đã làm theo một việc truyền thống của Ni giới Việt Nam trong bản báo cáo, trong lời khai mạc hay trong lời tham luận các vị đều nhắc tới gương các Thánh Tổ từ ngài Kiều Đàm Di sơ Tổ cho tới các vị Tổ sư Ni giới của Việt Nam như sư bà Diệu Nhân, cho tới các vị ni giới của tỉnh Hải Dương trong quá khứ, trong cận đại và trong hiện tại. Điều đó nói lên rằng các vị luôn soi gương tròn sáng soi người xưa, soi gương các bậc tiền đức để định hướng cho mình và dẫn dắt cho kẻ hậu lai sau này để tiếp nối truyền thống Ni giới là một trong 4 chúng đệ tử của Đức Phật, đồng tu trong giáo pháp của Phật bình đẳng như nhau. Do ni giới đông nên nhiều việc ni giới phải tự giải quyết, chị em đóng cửa bảo nhau, thầy trò ni giới bảo nhau, giới luật dạy cho nhau, kiểm soát xúc tiến và kiểm soát cho ni giới cùng giáo hội được chặt chẽ hơn. Do đó phân ban ni giới đóng vai trò rất quan trọng. Ni giới ổn định là một phần lớn cho GHPGVN được phát triển”.
Hòa thượng mong rằng “Các vị trụ trì các tự viện kính trên nhường dưới, các vị tiếp chúng độ nhân dạy bảo học trò, nuôi dạy đệ tử tới nơi tới chốn. Mong cho những lời phát nguyện của các vị trong các bài tham luận báo cáo sẽ thành hiện thực. Với truyền thống của ni giới, với truyền thống của chư Ni Việt Nam TAM Y THƯỜNG THỦ BÁT KÍNH TUÂN TRÌ, rất mong tất cả quý vị Ni trưởng dạy bảo, Ni sư khuyên răn và các sư cô, các sa di hướng theo các bậc thầy để tinh tiến tu tập, xứng đáng là ÁI ĐẠO GIA PHONG, làm rạng danh họ Kiều Đàm Di Mẫu để chúng ta cùng GHPGVN phát triển, các vị hãy xứng đáng là con cháu của Bà Trưng Bà Triệu, con cháu của những nữ anh hùng hào kiệt dân tộc, với vai trò là nữ giới, với vai trò là ni giới đồng hành cùng Giáo hội và dân tộc. Mong Ni giới hãy đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, thanh tịnh giới đức, xứng đáng là đệ tử của Đức Như Lai, dòng dõi của Đức Kiều Đàm Di Mẫu và con cháu Bà Trưng Bà Triệu”. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Trước khi kết thúc buổi lễ, Ni sư Thích Đàm Hường – Chánh thư ký phân ban Ni giới tỉnh Hải Dương đã thông qua bản nghị quyết của phân ban Ni giới. Sau đó, Ni sư Thích Đàm Tiếp – Phó phân ban Ni giới tỉnh Hải Dương đã phát biểu cảm tạ, khép lại buổi lễ thành tựu viên mãn và tràn đầy niềm hoan hỷ của những người con Phật. 
Hi vọng, trong tương lai, phân ban Ni giới tỉnh Hải Dương sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn nữa, cùng đoàn kết hòa hợp trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội, góp phần đưa Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển.
 
  
  
  
 
Tin: Bảo Trinh; ảnh: Thành Trung
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online