Lễ truy niệm và phụng tống kim quan Hoà thượng Thích Nhật Ấn nhập bảo tháp

Sáng ngày 10-3, tại Tổ đình Long Thạnh (Q.Bình Tân), Trung ương Giáo hội và môn phong pháp phái đã trang nghiêm cử hành Lễ truy niệm cố Hoà thượng Thích Nhật Ấn, uỷ viên HĐTS, Phó Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Tân.
Chư Tôn giáo giáo phẩm chứng minh và môn đồ pháp quyến tại Lễ truy niệm
TT.Thích Trí Chơn xướng ngôn lễ truy niệm
Quang lâm chứng minh có: HT.Thích Như Tín, HT.Thích Tịnh Hạnh, đồng Thành viên HĐCM; Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Thiện Tánh, đồng Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Ban Trị sự PG TP; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 TƯ; chư Tôn đức HĐTS, các Ban Viện TƯ, Văn phòng 2 TƯ, Ban Trị sự các tỉnh thành; cùng sự tham dự của các cấp chính quyền Thành phố, địa phương và đông đảo Tăng Ni, Phật tử các nơi.
Tại Lễ truy niệm, HT.Thích Huệ Thông, Trưởng Ban Tổ chức Tang lễ cung tuyên tiểu sử cố Hoà thượng Thích Nhật Ấn.
Chư Tôn đức Thành viên HĐCM
chư Tôn đức Ban Viện Trung ương và Ban Trị sự các tỉnh thành
Ngài có tên là Đỗ Văn Ơn, sinh ngày 27-4-1956 (17-3-Bính Thân) tại ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cố Hoà thượng xuất gia tu học tại Tổ đình Long Thạnh năm lên 8 tuổi, được bổn sư là Hoà thượng Thích Bửu Ý ban pháp húy Nhật Ấn, pháp hiệu Thiện Ấn.
cố Hoà thượng húy Nhật Ấn, pháp hiệu Thiện Ấn, xuất gia năm 8 tuổi
Năm 1972 Ngài thọ Sa-di, đến 1977 Ngài thọ Cụ túc tại viện Hoằng Đạo Giáo hội Phật giáo Cổ truyền, Lục Hòa Tăng và Lục Hòa Phật tử, Giới đàn năm đó do bổn sư của Ngài là Hoà thượng Thích Bửu Ý làm Hoà thượng đàn đầu. Từ đó Ngài chuyên tâm tinh tấn hành trì kinh, luật, luận. Sau khi đất nước thống nhất, Ngài được Hoà thượng bổn sư cho tham gia công tác phụng sự đạo pháp và dân tộc. Ban đầu tham dự Ban liên lạc Phật giáo yêu nước huyện Bình Chánh. Đến năm 1981, Ngài trở thành nhân tố được quy hoạch cho thế hệ kế thừa trong tông phong hệ phái cũng như của tổ chức GHPGVN, từ đó đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng của Giáo hội từ Trung ương đến địa phương, như Uỷ viên HĐTS, Phó Ban Trị sự PG TP.HCM, Trưởng Ban Trị sự PG huyện Bình Tân,… Ngài cũng được ứng cử Hội đồng nhân dân Q.Bình Tân, H.Bình Chánh trong nhiều nhiệm kỳ.
Tổ đình Long Thạnh trong ngày tiễn đưa Hoà thượng viện chủ
Đồng thời, với chí nguyện tiếp Tăng độ chúng khi còn sinh tiền, cố Hoà thượng luôn quan tâm hoá độ nhiều đệ tử xuất gia kế thừa Tông môn và phục vụ Giáo hội. Để giữ gìn Tổ ấn Tông phong, Ngài phát tâm đại trùng tu chốn tổ Long Thạnh (TP.HCM), chùa Linh Bửu (Long An) và khai sơn nhiều cơ sở tự viện khác. Với 64 năm giữa trần thế, sống trong cảnh an bình tĩnh lặng nơi chốn thiền môn, tấm thân giả tạm bao phen cùng tuế nguyệt, nhưng tinh thần khí chất của bậc xuất trần thượng sỹ vẫn an nhiên đón nhận mọi chướng duyên, thuận duyên của cuộc đời. Duyên đã hết, chí nguyện đạt thành, con đường xuất gia đã trọn vẹn, những việc cần làm đã làm, Hoà thượng đã xã báo thân, viên tịch vào lúc 03giờ 45 phút, ngày 06 tháng 3 năm 2021 (nhằm ngày 23 tháng Giêng năm Tân Sửu) tại Tổ đình Long Thạnh (số 1756 Tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.) Trụ thế 64 năm, Hạ lạp 43 năm.
Trước Giác linh cố Hoà thượng Thích Nhật Ấn, thay mặt Trung ương Giáo hội, Hoà thượng Chủ tịch HĐTS đã thành kính dâng lời tưởng niệm.
Điếu văn của Trung ương Giáo hội có nêu, “Trong Pháp giới duyên sinh vô tận, bậc chân nhân ngũ uẩn xuất trần, mượn tứ đại làm thân tác tắc, giữa phàm trần chẳng nhiễm hồng trần. Nước sông Vàm Cỏ thao thao dòng diệu thủy, xứ Mỹ Hạnh Nam gió quyện mây từ, đất Long An duyên lành kết trái, trời Sài Thành một đời nên Đạo nghiệp.” Hoà thượng Chủ tịch đã bày tỏ, công đức và đạo hạnh của cố Hoà thượng vẫn còn sống mãi trong tâm tư và ký ức của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, trong trang sử muôn màu của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại. Sự ra đi vĩnh viễn của Ngài là một mất mát lớn lao đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh cùng Môn phong Pháp phái và Môn đồ pháp quyến, Tăng Ni, Phật tử.
Trưởng tử xúc động dâng lời cảm niệm Ân sư
Tiếp lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội là cảm niệm của môn đồ đệ tử do ĐĐ.Thích Thiện Minh, Trưởng tử cố Hoà thượng dâng lên Giác linh Ân sư trong niềm xúc động toàn thể mồn đồ pháp quyến.
TT.Thích Thiện Quý phát biểu cảm tạ
Thay mặt Ban Tổ chức Tang lễ, TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh thứ ký BTS PG TP.HCM, phó Ban Tổ chức đã phát biểu cảm tạ các phái đoàn đến viếng cố Hoà thượng trong những ngày diễn ra Tang lễ.
Thành kính đốt nén tâm hương cúng dường Giác linh
Nguyện cầu Giác linh cố Hoà thượng cao đăng Phật quốc
Sau cùng, giây phút ngàn thu vĩnh biệt, trước linh đài khói hương quyện tỏa, chư Tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân là những pháp lữ đồng sự, thành kính đốt nén tâm hương cúng dường Giác linh lần cuối thể hiện mối tâm giao, tình Pháp lữ đời đời trong Chánh pháp. Sau lễ truy niệm, Ban kinh sư và Hoà thượng sám chủ cử hành nghi thức tuyên pháp ngữ, phất trần. Sau đó, môn đồ đệ tử thỉnh linh mô, di ảnh, y bát và kim quan nhục thân cố Hoà thượng đến nơi nhập Bảo tháp tại khuôn viên Tổ đình Long Thạnh. Một số hình ảnh cung tống kim quan cố Hoà thượng Thích Nhật Ấn nhập bảo tháp:
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online