Lời cảm tạ kết thúc Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Học viện PGVN tại TP.HCM

LỜI CẢM TẠ KẾT THÚC “LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM” (1984-2019)

TT. Thích Nhật Từ Lê Minh Xuân, ngày 08-12-2019

-Kính bạch các bậc cao tăng, quý Tôn đức lãnh đạo GHPGVN các cấp, quý Tăng, Ni. -Kính thưa các vị khách quý, các mạnh thường quân và quý Phật tử. Chuỗi các hoạt động học thuật và lễ hội trong 3 ngày 6-8/12/2019 đánh dấu Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tròn 35 tuổi đến đây là thập phần viên mãn. Trong không gian trang nghiêm, chan hòa ánh đạo, thay mặt Hội đồng Điều hành và Ban Điều phối sự kiện này, chúng con:
  1. Thành kính đảnh lễ và cảm tạ Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ đệ nhất – Giám luật GHPGVN bằng tầm nhìn toàn diện, lý tưởng phụng sự không mệt mỏi, đã trực tiếp chỉ đạo trong từng phiên họp của Hội đồng Điều hành để dẫn đến sự thành tựu của các Phật sự, hoạt động đào tạo, giáo dục, tu học nội trú trong Nội viện và đặc biệt là lễ kỷ niệm này.
  2. Thành kính đảnh lễ và cảm tạ Trưởng lão HT. Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ GHPGVN, người rất ưu ái ủng hộ HVPGVN tại TP.HCM và chưa từng vắng mặt trong các sự kiện lớn của HVPGVN tại  TP.HCM trong 2 thập niên qua.
  3. Thành kính tri ân và cảm tạ Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã tin tưởng, ký quyết định lưu nhiệm tập thể Hội đồng Điều hành và bổ sung các nhân sự tích cực mới để giúp Hội đồng Điều hành hoạt động hiệu quả hơn, góp phần đào tạo và cung ứng nguồn tăng, ni đầy đủ giới đức, tâm đức, tuệ đức, góp phần phát triển GHPGVN. Không chỉ thế, Hòa thượng còn đóng góp 2 bài nghiên cứu về giáo dục Phật giáo và phát biểu chỉ đạo trong ngày lễ hôm nay.
  4. Nhân dịp này, chúng con kính tri ân nhị vị Phó chủ tịch thường trực và 9 vị Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, 3 vị Trưởng Ban trung ương của GHPGVN, các Trưởng Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành, 3 vị Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội, Huế và tại Cần Thơ đã đến chứng minh và ủng hộ cho sự thành công của đại lễ.
  5. Vô cùng biết ơn ngài cựu Ủy viên Bộ chính trị, cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến tham dự Lễ tưởng niệm hôm nay cũng như đã từng có mặt trong tất cả sự kiện lớn của HVPGVN tại TP.HCM từ năm 2016 đến nay, ủng hộ cho các hoạt động đào tạo và tu học của HVPGVN. Mỗi lần như thế, ngài đều tâm sự với Trưởng lão HT Phó Pháp chủ Thích Trí Quảng về việc nâng tầm HVPGVN tại TP.HCM ngang với khu vực và thế giới.
  6. Thành kính cảm tạ GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân là Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đương nhiệm đầu tiên đích thân tham dự lễ hôm nay, dành ưu ái đặc biệt cho HVPGVN tại TP.HCM. Khi với vai trò Phó Thủ tướng – kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông đã chỉ đạo thành lập Ban tham mưu gồm 10 cơ quan gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Ban Tôn giáo Chính phủ đi nghiên cứu mô hình đào tạo Phật học ở Ấn Độ, Tích Lan, Trung Quốc để báo cáo trình Thủ tướng… nhờ đó, HVPGVN được chính thức đào tạo Thạc sĩ từ năm 2013 và Tiến sĩ Phật học từ năm 2018, mở ra chương mới cho lịch sử giáo dục Phật học ở cấp đại học và sau học tại Việt Nam, giúp GHPGVN nâng tầm giáo dục trong khu vực trên thế giới.
  7. Thành kính cảm tạ ông Lê Thanh Hải, cựu Uỷ viên Bộ chính trị, cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM đã chỉ đạo tận tình để UBND TP.HCM tiến hành thủ tục cấp số đỏ của thửa đất 23,8 Ha tại xã Lê Minh Xuân năm 2012, từ quyết định chủ trương năm 2006 của cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Nhờ đó, HVPGVN mới có được hạ tầng cơ sở đẳng cấp của một trường đại học Phật giáo.
  8. Kính tri ân TS. Vũ Chiến Thắng, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ và ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã có những lời phát biểu thắm tình đạo pháp và dân tộc, thể hiện chính sách ủng hộ Phật giáo nói chung và HVPGVN tại TP.HCM nói riêng trong sứ mệnh thiêng liêng “hộ quốc, an dân.”
  9. Thành kính tri ân và cảm tạ ngài Đại Tăng vương Tep Vong của Giáo hội Phật giáo Campuchia, dù đã 90 tuổi, và Ban giám hiệu Đại học Phật giáo Sihanoukrāja (SBU), đã vì tình pháp lữu và tình hữu nghị giữa Phật giáo Campuchia và GHPGVN, đến trao tặng Bằng Tiến sĩ Danh dự cho Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của Ngài vào sự nghiệp giáo dục Phật giáo và đào tạo tăng tài.
  10. Kính tri ân Tiến sĩ Stuti Narain Kacker, Hiệu trưởng Đại học Swami Vivekanand Subharti và các thành viên Hội đồng Đại học đã trao tặng Bằng Tiến sĩ Danh dự về Nhân văn cho Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng, nhằm tôn vinh các đóng góp to lớn của ngài cho việc phụng sự xã hội và nhân sinh.
  11. Kính tri ân HT. Roshimizu Daichi, cựu Chủ tịch Hội Tịnh độ tông, Nhật Bản, Hòa thượng GS. Sawai Chokito, Hiệu Phó ngoại vụ của Đại học Mahachulalongkorn-rajavidyalaya (Thái Lan), GS.TS. Amarjiva Lochan, Chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu văn hóa và tôn giáo Nam Á và Đông Nam Á (SSEASR). Rất mong các hợp tác và giao học thuật giữa các viện chúng ta ngày càng phát triển.
  12. Chúng tôi tri ân sự giúp đỡ tận tình của UBND huyện Bình Chánh và UBND xã Lê Minh Xuân, nhờ đó, sự tu học nội trú của HVPGVN rất an ninh và tốt lành. Kính mong quí vị tiếp tục quan tâm giúp đỡ chúng tôi trong những Phật sự khác, đem lợi ích đến cho đất nước và xã hội Việt Nam.
  13. Thành kính cảm tạ các thành viên Hội đồng Điều hành, tập thể giảng viên, nhân viên của HVPGVN, Hội cựu sinh viên các khóa 1-11 đã đóng góp công sức không nhỏ cho sự thành công của đại lễ.
  14. Xin tán dương tập thể Ban Quản viện Tăng, Ban Quản viện Ni đã điều động nhân sự, làm việc không mệt mỏi, cung cấp mỗi ngày vài ngàn suất ăn trong ba ngày 6-8/12/19, cảm ơn các tăng ni sinh khóa 12-14 góp phần tạo nên sự thành công của lễ này.
  15. Sau cùng nhưng rất quan trọng, chúng tôi tri ân và cảm tạ sự phát tâm đóng góp tịnh tài, công sức của TT. Thích Thanh Phong, Trưởng Ban Bảo trợ của HVPGVN tại TP.HCM, các mạnh thường quân, các Phật tử trong và ngoài nước. Nhờ có sự phát tâm rộng lượng đó, việc xây dựng giai đoạn 1 của HVPGVN cơ sở Lê Minh Xuân này thành tựu năm 2016. Kính mong quý tiếp tục phát tâm đóng góp tịnh tài và công sức cho giai đoạn 2 đang diễn ra để việc xây dựng Chính điện lớn, Hội trường lớn, thư viện lớn sớm thành tựu mỹ mãn.
Kính chúc chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN các cấp thân khỏe, tâm an, pháp hỷ sung mãn. Kính chúc các vị khách quý và quý Phật tử được năm phước lành: hỷ tướng, sức khỏe, giàu có, gặp thuận duyên và trí tuệ để sống hạnh phúc và có giá trị hơn. Mặc dù đã cố gắng hết sức, song Ban Tổ Chức chúng con/ chúng tôi không sao tránh khỏi những sơ suất. Ngưỡng mong chư Tôn đức Tăng, Ni từ bi lượng thứ và kính mong quý Phật tử hỷ xả. Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online