Long An: Ấm áp một mùa tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

PSO - Tết Trung thu còn được gọi là Tết Thiếu nhi, là dịp để trẻ em khắp nơi cùng gia đình, bạn bè vui chơi bên chiếc lồng đèn đỏ thắm, chiếc bánh trung thu thơm ngon, tận hưởng đêm hội trăng rằm một cách trọn vẹn… Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện vẫn còn một bộ phận trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, rất cần sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng. 

Thấu hiểu được sự khó khăn của các em nhỏ, cũng như ước vọng về một mùa Trung thu trọn vẹn của các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, CLB Thiện nguyện Cỏ Bốn Lá đã phối hợp cùng nhà trường và Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành, nhóm Ánh Sáng tổ chức chương trình Trung thu Đêm trăng Cổ tích mùa 7 với chủ đề: "Trăng Vàng Quê Em 2020". Chương trình đã trao tặng 281 phần quà và 10 suất học bổng cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào ngày 27/9/2020 (nhằm ngày 11/8 năm Canh Tý), tại Trường Tiểu học Tân Thành (ấp 2, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An).

Chương trình với sự tham dự của: Đại đức Thích An Nhất - chủ nhiệm CLB Thiện Nguyện Cỏ Bốn Lá; ông Nguyễn Xuân Tươi – Bí thư Huyện đoàn huyện Tân Thạnh; ông Nguyễn Văn Điệp – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) xã Tân thành, huyện Tân Thạnh; bà Huỳnh Thị Ánh Thu - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Thành; ông Nguyễn Thanh Tân -Nhóm trưởng Nhóm Ánh Sáng; cùng các đơn vị đồng hành và tài trợ như: OPPO Long An, CLB Anh em Phú Tân 67 Kết Nối Đam Mê, Công ty TNHH Sofa Nam Á Sài Gòn, các thành viên trong các đơn vị. 

Chương trình Trung thu đã bắt đầu vào 14giờ00 mang đến cho các cháu nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, tổ chức hoạt động các gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian, thư pháp, shop 0 đồng.  

Tại các điểm đến, các thành viên trong đoàn đã trao 10 chiếc xe đạp, 281 phần quà, mỗi phần trị giá 140.000 đồng, gồm: 10 quyển tập, lồng đèn, dụng cụ học tập, bánh trung thu, sữa, túi rút, bánh snack, kẹo, bàn chải nhỏ. Tổng kinh phí gần 65 triệu đồng.

Tiếp theo đó, Ban Tổ chức cũng trao 380 suất quà gồm: bánh, kẹo, đèn ông sao cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS.

Đây là hoạt động tình nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc góp phần khơi dậy, cũng như giúp cho các em thiếu nhi hiểu biết thêm về nét đẹp trong phong tục, văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam, mang lại cho các em không khí vui tươi, ấm áp trong dịp Tết Trung thu. Đồng thời, góp phần đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện về an sinh xã hội, nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ và xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. 

Được biết, “Đêm Trăng Cổ Tích” là chương trình thiện nguyện được CLB Cỏ Bốn Lá thực hiện trong suốt 06 năm qua. Mục đích đem lại cho các bạn nhỏ có một mùa Trung thu đầm ấm hơn, vui tươi hơn và trọn vẹn hơn. Chương trình đã đón nhận rất nhiều tấm lòng của các nhà hảo tâm gần xa, quý mạnh thường quân trong và ngoài nước ủng hộ, giúp đỡ để có thể đạt được thành công tốt đẹp.

Với sự quan tâm của toàn xã hội, các em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn đã được đón ngày hội Trung thu vui tươi, trọn vẹn. Mong rằng, đây cũng là món quà nhỏ tiếp thêm động lực to lớn, giúp các em vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi trong năm học mới 2020 – 2021 và trở thành những người công dân tốt, góp phần dựng xây quê hương giàu đẹp.

Một số hình ảnh ghi nhận được: 

CLB Cỏ Bốn Lá – Vô Ưu

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online