27/05/2018 19:57

Long An: Ban Tôn giáo Chính phủ thăm và chúc mừng Phật đản PL 2562

Hoà cùng không khí đón mừng Phật Đản đang diễn ra trên khắp cả nước, sáng ngày 24/5/2018 ( ngày 10/4/ Mậu Tuất), Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An( số 101, đường Huỳnh Văn Nhứt, P3, TP. Tân An) thăm và chúc mừng ngày Phật Đản, Phật lịch 2562. Phái đoàn do ông Trần Thanh Hùng – Phó ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn. Tiếp phái đoàn, gồm có quý vị đại diện Ban Tôn giáo, Ban Dân vận tỉnh Long An, Hoà thượng Thích Minh Thiện – Uỷ viên HĐTS, Phó ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An cùng chư tôn đức Ban Thường trực Trị sự Phật giáo tỉnh Long An. Trong buổi tiếp chuyện, ông Trần Thanh Hùng có lời chúc mừng Phật Đản đến toàn thể chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN các cấp, Tăng Ni và đồng bào Phật tử thuộc tỉnh Long An. Ông đã có lời khen ngợi những thành quả đạt được của Phật giáo tỉnh Long An, hoà cùng những thành tựu Phật giáo cả nước và Quốc tế. Ông mong, trong nhiệm kỳ này của Ban Trị sự tiếp tục phát huy trí tuệ Phật giáo, phát huy văn hoá đặc sắc Phật giáo Dân tộc với truyền thống “hộ quốc an dân”; tiếp tục chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đồng bào như những gì Phật giáo đã từng đóng góp cho xã hội được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Tiếp lời, Hoà thượng Thích Minh Thiện thân chúc sức khoẻ, cát tường đến các thành viên trong phái đoàn về chức nghiệp và người thân trong gia đình. Hoà thượng đã có sự trao đổi với phái đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ: Phật giáo tỉnh Long An, trong nhiệm kỳ này sẽ tiếp nối thành công và phương hướng hoạt động của Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ Tám đã được diễn ra từ ngày 19 đến 22 tháng 11 năm 2017, tại Thủ đô Hà Nội. Đặc biệt, trọng tâm điều thứ tám trong nghị quyết của Đại hội “ Truyền thông như một kênh hoằng pháp”, theo quan điểm “ Tâm trong – Trí sáng – Ngòi bút thép” của Hoà thượng Chủ tịch HĐTS Trung ương GHPGVN. Nhằm, chuyển tải lời Phật dạy, thông tin công tác Phật sự và phổ biến hình ảnh đẹp của Phật giáo đến mọi người. Phát triển truyền thông đúng theo chủ trương Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội để tiếp tục phát huy truyền thống “ Hộ quộc – An dân”, đem tinh thần từ bi và trí tuệ của đạo Phật để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đây Hoà thượng cũng báo cáo những hoạt động tuần lễ Phật Đản của toàn thể Phật giáo trong tỉnh đang diễn ra như: tại văn phòng Ban trị sự GHPGVN các huyện thị, thành phố và tỉnh Long An đều có thiết lập lễ đài và tổ chức tuần lễ thuyết giảng chánh pháp, diễu hành xe hoa, treo cờ phướng ở một số nẽo đường và tỉnh Long An tham gia chương trinh cầu truyền hình trực tiếp về Phật Đản với Trung ương GHPGVN. Đặc biệt Tăng Ni, phật tử tiếp tục tổ chức nhiều chương trình từ thiện “ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng cầu đường giao thông nông thôn…lập thành công đức dâng lên cúng dường Tam Bảo”. Mục đích tạo nên một lễ hội truyền thống Phật Đản cho đồng bào nhân dân hôm nay và mai sau. Buổi chúc mừng Phật Đản của Ban Tôn giáo Chính phủ đến với Ban trị sự Phật giáo tỉnh Long An khép lại trong sự hoan hỷ, đoàn kết và sau đây là hình ảnh lưu niệm của buổi tiếp phái đoàn.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online