Long An: Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa kết hợp lãnh đạo chính quyền khởi công xây dựng Nhà Đại Đoàn Kết tại ấp Bình Tiền 1

PSO - Thực hiện chỉ đạo của Hòa thượng Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An, Chứng minh BTS Phật giáo huyện Đức Hòa về việc chăm lo đời sống của đồng bào gặp khó khăn, thể hiện tinh thần đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, góp công đức chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Sáng ngày 26/5/2022 (nhằm ngày 26/4 năm Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa kết hợp Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đức Hòa, UB MTTQVN xã Đức Hòa Hạ tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà Đại Đoàn Kết tại ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa cho hộ ông Nguyễn Văn Thuần.

Tham dự buổi lễ có: Hòa thượng Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An, Chứng minh BTS Phật giáo huyện Đức Hòa, Viện chủ tổ đình Linh Nguyên; Thượng tọa Thích Đức Hoàng – Phó BTS GHPGVN tỉnh Long An; Đại đức Thích Lệ Duyên – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng BTS Phật giáo huyện Đức Hòa, Trưởng ban Trụ trì tổ đình Linh Nguyên; Đại đức Thích Thiện Trực – Phó trưởng BTS GHPGVN huyện Đức Hòa; Đại đức Thích Minh Trí – Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện Đức Hòa; Sư cô Thích Nữ Liên Thảo – UV Ban Văn hoá TƯ GHPGVN, UV Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Long An.

Đại diện Ban GHQS huyện Đức Hòa có: Đại tá Trịnh Văn Dũng – Chính Trị viên Ban CHQS huyện cùng quý vị trong đoàn. Về phía lãnh đạo chính quyền xã Đức Hòa Hạ, ấp Bình Tiền 1 có: ông La Ngọc Vân – Chủ tịch UB MTTQ xã Đức Hòa Hạ; ông Võ Thành Khang – Phó Chủ tịch UB MTTQVN xã Đức Hòa Hạ; ông Phạm Duy Thanh – Trưởng ấp Bình Tiền 1; ông Lê Thành Phước – Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Bình Tiền 1; cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã Đức Hòa Hạ, ấp Bình Tiền 1.

Được biết, căn nhà Đại Đoàn Kết tại ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ được xây cho gia đình ông Nguyễn Văn Thuần, do Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa kết hợp Sư cô Thích Nữ Liên Thảo và quý mạnh thường quân đồng tài trợ. Dự kiến kế hoạch xây dựng với kinh phí 90 triệu đồng.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa, Đại đức Thích Lệ Duyên – Trưởng ban Trị sự phát biểu. Cảm niệm ân đức của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An đã quang lâm chứng minh lễ khởi công. Đại đức nhắc lại truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam từ lúc thành lập luôn gắn liền với dân tộc, góp phần xây dựng xã hội văn minh giàu đẹp, theo phương châm: “Đạo pháp – Dân tộc – Xã hội Chủ nghĩa”. Thay mặt, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa, Đại đức gửi lời cảm ơn các cấp lãnh đạo đã tạo điều kiện cho Phật giáo huyện Đức Hòa và SC.Thích Nữ Liên Thảo có duyên được đóng góp cùng địa phương chăm lo cho đời sống các hộ gia đình khó khăn về nhà ở. Đại đức mong muốn căn nhà được sớm hoàn thành để gia đình có nơi ở ổn định, tập trung chăm lo phát triển kinh tế.

Đại diện lãnh đạo chính quyền xã Đức Hòa Hạ, ấp Bình Tiền 1, ông La Ngọc Vân – Chủ tịch UB MTTQVN xã Đức Hòa Hạ gửi lời tri ân Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, chư Tôn đức trong phái đoàn. Ông mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của BTS GHPGVN huyện Đức Hòa trong các công tác từ thiện giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn. Ông tri ân và ghi nhận những đóng góp thiết thực của Tăng Ni, Phật tử Phật giáo huyện Đức Hòa trong các phong trào an sinh xã hội thời gian qua, nhất là trong đại dịch Covid-19.

Sau phần lễ hành chính, Hòa thượng Thích Minh Thiện đã chủ trì nghi thức động thổ, sái tịnh khu đất vầ bắt đầu khởi công xây dựng căn nhà mới cho hộ ông Nguyễn Văn Thuần.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

 Thiện Phước - Ban TTTT PG H.Đức Hoà

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online