19/12/2018 17:12

Long An: Ban trị sự GHPGVN tỉnh họp hoạch định công tác Hội thi giáo lý dành cho Phật tử cuối năm 2018

Vào lúc 14h00 ngày 17/12/2018 ( nhằm ngày 11/11/ Mậu Tuất), tại Chùa Thiên Châu – Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh, số 101, đường Huỳnh Văn Nhứt, P.3, Tp. Tân An, đã diễn ra phiên họp giữa bốn ban: Hoằng Pháp, Hướng Dẫn Phật Tử,  Thông Tin Truyền Thông và ban Văn Hóa trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh. Phiên họp nhằm triển khai công tác giữa các ban chuẩn bị cho cuộc thi giáo lý dành cho Phật tử vào ngày 29-30/12/ 2018. Ngoài ra phiên họp còn thảo luận, hoạch định công tác chuẩn bị đại Trai đàn chuẩn tế kỳ siêu các anh hùng, chiến sĩ vào ngày 21/12/ Mậu Tuất do BTS GHPGVN tỉnh tổ chức. Chứng minh buổi họp có: HT. Thích Minh Thiện – UV HĐTS, PhóTrưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, Trưởng phân ban tập huấn Hoằng pháp viên Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Quảng Tâm UV HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Lệ Duyên Chánh Thư ký Ban trị sự, Trưởng ban Phật Giáo Quốc Tế GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Lệ Ngôn – Ủy viên Ban Hoằng pháp TƯ, Phó trưởng phân ban kiêm Chánh Thư ký phân ban tập huấn Hoằng pháp viên, Ban Hoằng pháp TW, Trưởng ban Hoằng Pháp tỉnh Long An;  ĐĐ. Thích An Nhựt trưởng ban Hướng Dẫn Phật Tử GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích An Điền, Phó ban Văn Hóa GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Huệ Thông, trưởng ban Thông Tin Truyền Thông GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Tăng Ni đại diện bốn ban trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh cùng tham dự. Chương trình của hội thi giáo lý được ấn định tổ chức vào ngày 29-30/12/2018 (nhằm ngày 23-24/11/Mậu Tuất) như sau:
Ngày 29 tháng 12 năm 2018 (nhằm ngày 23/ 11/ Mậu Tuất)
 1. Buổi sáng:
  • 8h00: Hội nghị tổng kết của BTS GHPGVN tỉnh Long An năm 2018
  • Tổng bế giảng các đạo tràng
  • Khai mạc hội thi giáo lý
  • Khai mạc khóa tập huấn hoằng pháp viên
  • 10h- 11h15 : Thi trắc nghiệm
2. Buổi chiều:
  • 13h- 14h15: Thi viết và vấn đáp
  • 15h – 16h30: Chương trình tập huấn hoằng pháp viên
  • Buổi tối: Chương trình văn nghệ
Ngày 30 tháng 12 năm 2018 (nhằm ngày 24/ 11/ Mậu Tuất)
– 07h30 đến 9h00: Tập huấn hoằng pháp viên.
– 9h00: Lễ Tổng bế giảng và phát thưởng thí sinh xuất sắc hội thi. Phiên họp được diễn ra dưới sự điều phối chương trình của ĐĐ. Thích Lệ Ngôn. Sau phần niệm Phật cầu gia bị, giới thiệu thành phần tham dự là phần báo cáo công tác chuẩn bị cho hội thi giáo lý của bốn phân ban.
ĐĐ. Thích An Nhựt trưởng ban hướng dẫn Phật tử báo cáo công tác
Mở đầu, ĐĐ Thích An Nhựt, Trưởng ban Hướng Dẫn Phật Tử báo cáo và triển khai những công tác của Ban Hướng Dẫn Phật Tử đã và đang thực hiện để chuẩn bị cho hội thi như: thành lập Ban giám thị, làm các thẻ đeo và giấy chứng nhận tham dự hội thi cho thí sinh, sắp xếp các bộ phận phục vụ ẩm thực và nơi chốn nghỉ ngơi qua đêm cho thí sinh v.v…
ĐĐ. Thích Lệ Ngôn trưởng ban hoằng pháp báo cáo tiến độ công việc
Tiếp theo là ĐĐ Thích Lệ Ngôn Trưởng ban Hoằng Pháp báo cáo về tiến trình của ban như: Hoàn thành đề ôn tập cho hội thi gồm 200 câu hỏi vấn đáp và 20 câu cho đề thi viết, và đã kết hợp với Ban Thông tin Truyền thông đăng tải đề ôn thi trên trang web phatgiaolongan.org cho Phật tử tiện bề ôn học. Bước tiếp theo Ban Hoằng Pháp sẽ soạn đề thi trắc nghiệm và đề thi viết, đồng thời huy động các thành viên trong ban, đảm trách công việc giám khảo và hỗ trợ xuyên suốt thời gian diễn ra hội thi. Tiếp đến, ĐĐ. Thích An Điền phó ban Văn Hóa trình bày về công tác chuẩn bị đêm văn nghệ trong hội thi, nhằm làm giảm đi sự căng thẳng cho thí sinh sau một ngày thi cử.
ĐĐ. Thích An Điền phó ban Văn Hóa trình bày về công tác chuẩn bị đêm văn nghệ trong hội thi
Sau cùng, ĐĐ. Thích Huệ Thông, Trưởng ban Thông Tin Truyền Thông báo cáo những hoạt động truyền thông tuyên truyền cho hội thi giáo lý, ban Thông Tin Truyền Thông đã liên kết chặt chẽ với các ban để kịp thời đưa những thông tin mới nhất, sớm nhất của công tác chuẩn bị hội thi cho các thí sinh kịp thời nắm bắt, và sẽ tập hợp tất cả các thành viên túc trực đưa tin suốt hội thi.
HT. Thích Minh Thiện chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Hội thi giáo lý
Qua những báo cáo của bốn phân ban, HT. Thích Minh Thiện đã lắng nghe và có lời khâm khen cho công tác chuẩn bị của các phân ban, bên cạnh đó Hòa Thượng cũng đưa ra sự chỉ đạo, phân công và bổ sung những công việc còn thiếu sót, vô cùng rõ ràng thiết thực như: Ban Hoằng Pháp chịu trách nhiệm soạn đề ôn thi, ra đề thi và chấm thi. Ban Hướng Dẫn Phật Tử chịu trách nhiệm quản lý, sắp xếp, hướng dẫn thí sinh. Ban Văn Hóa chịu trách nhiệm về nội dung lẫn hình thức cho đêm văn nghệ theo chủ đề : “ Chúng Ta Hát Cho Nhau Nghe”. Ban Thông Tin Truyền Thông cần đẩy mạnh hơn nữa các thông tin cho hội thi giáo lý như: cần tổ chức các cuộc phỏng vấn chư Tôn đức và Phật tử về hội thi giáo lý v.v… Bên cạnh đó, Hòa Thượng vẫn không quên sự quan tâm của mình với các em học sinh trường Bồ Đề Phương Duy. Hòa Thượng mong rằng, trong hội thi giáo lý và đêm văn nghệ sẽ có sự tham gia của các em, qua đó các em sẽ cảm nhận được tình yêu thương mà giáo hội dành cho mình. Ngoài những vấn đề thuộc về hội thi giáo lý, Hòa Thượng còn triển khai công tác cho Đại Trai Đàn Chuẩn Tế các anh hùng, chiến sỹ, hướng về tết cổ truyền dân tộc, được tổ chức vào ngày 21/12/ Mậu Tuất, do BTS GHPGVN tỉnh cùng với chính quyền cấp tỉnh cùng nhất trí tổ chức, nhằm nhớ ơn và đền ơn các anh hùng, chiến sỹ đã hy sinh máu, thịt và cả mạng sống của mình cho hòa bình dân tộc. Theo chương trình dự kiến có các tiết mục sau:
  • Thắp hương tưởng niệm, tôn vinh và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, ghi nhận sự đóng góp của các thương binh, các gia đình chính sách, và thân nhân những liệt sỹ yên nghĩ nơi nghĩa trang tỉnh Long An.
  • Trai đàn chẩn tế.
  • Thắp nến tri ân và dâng hương, hoa trên 4.500 ngôi mộ liệt sỹ.
Dưới sự chứng minh, chỉ đạo trực tiếp của Hòa Thượng Trưởng BTSGHPGVN tỉnh, sự nhiệt tâm hoàn thành trách nhiệm được giao của Trưởng các Phân ban và các thành viên, Phiên họp đã kết thúc tốt đẹp trong sự trang nghiêm về thể chất và hòa hợp về tinh thần. Tin: An Diệu
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online