29/05/2018 11:04

Long An: BTS tỉnh trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2562

Hòa vào không khí trang nghiêm của cả nước đang hướng về ngày Đại lễ kỷ niệm Đức Phật đản sinh. Sáng nay, ngày 29/5/2018 (15/4/Mậu Tuất), Thường trực BTS GHPGVN Tỉnh Long An, đã trang nghiêm tổ chức đại lễ Phật đản – PL 2562 – DL 2018, tại lễ đài Văn phòng BTS GHPGVN Tỉnh Long An, Chùa Thiên Châu, số 101 Huỳnh Văn Nhứt, Phường 03, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An. Quang lâm chứng minh đại lễ, Ban tổ chức được cung thỉnh: HT.Thích Thiện Huệ - CM BTS GHPGVN Tỉnh Long An; HT. Thích Huệ Hồng -CM BTS GHPGVN Tỉnh Long An; HT.Thích Minh Thiện - UV HĐTS TƯ - Phó Ban Hoằng pháp TW GHPGVN - Trưởng BTS GHPGVN Tỉnh Long An kiêm Trưởng Ban Tổ chức đại lễ Phật đản; HT.Thích Thiện Tâm - Phó Trưởng BTS GHPGVN kiêm Trưởng Ban Kiểm soát GHPGVN Tỉnh Long An, HT.Thích Tắc Phi - UV HĐTS TƯ – Phó Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN Tỉnh Long An; HT.Thích Thiện Tài – Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN Tỉnh Long An; TT.Thích Quảng Tâm - UV HĐTS TƯ -Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN Tỉnh Long An, TT.Thích Minh Thọ - UV HĐTS TƯ - Phó Trưởng BTS, kiêm Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN Tỉnh Long An, TT.Thích Quảng Ý -Trưởng BTS GHPGVN liên huyện Tân Thạnh, thị xã Kiến Tường – Vĩnh Hưng, HT.Thích Thiện Phúc – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ; HT Thích Huệ Bạch – Trưởng BTS GHPGVN huyện Cần Giuộc; HT.Thích Bửu Ứng – Trưởng BTS GHPGVN huyện Cần Đước; TT. Thích Giác Nguyên – Phó Trưởng BTS GHPGVN Tỉnh Long An, Ni trưởng TN Tuệ Như – Phó phân ban Ni giới BTS GHPGVN Tỉnh Long An; Ni trưởng TN Hương Liên – Phó BTS GHPGVN Tỉnh Long An; Ni trưởng TN Như Hương – Trưởng BTS GHPGVN Huyện Thạnh Hóa, cùng chư Tôn thiền đức Tăng ni, trực thuộc BTS GHPGVN Tỉnh Long An, Chư Tôn đức trực thuộc  BTS các huyện, Thị, Thành phố, Chư Tôn đức Trụ trì các Tự viện trong địa bàn tỉnh Long An, đồng quang lâm tham dự đại lễ. Về phía Chính quyền Tỉnh Long An, Ban Tổ chức trân trọng được đón tiếp, sự hiện diện của: Ông Lương Hoài Nhân – Phó Trưởng ban phụ trách phía Nam TW UBMTTQVN; Ông Phan Văn Rạnh - UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh Long An; Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh – UV Ban Thường vụ, Chủ tịch UBND Tỉnh Long An; Ông Trịnh Quốc Bình – Phó phòng PA88,Công an tỉnh Long An, bà Huỳnh Thị Huệ – Phó GĐ Sở GDĐT tỉnh Long An; Ông Trần Việt Hùng – Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Long An; ông Nguyễn Hoài Thanh – Phó Bí thư tỉnh đoàn tỉnh Long An; Ông Võ Lê Tuấn – Nguyên Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Long An, cùng các quý quan khách TƯ MTTQVN, các Sở, Ban ngành, Đoàn thể, cơ quan trực thuộc Tỉnh Long An Về phía chính quyền UBND TP Tân An, BTC hân hạnh được đón tiếp: ông Nguyễn Quang Thái – Phó CT UBND TP Tân An, ông Đinh Văn Long – Phó Phòng Nội vụ Thị xã Kiến Tường, ông Lê Văn Bằng – Phó Phòng Nội vụ HuyệnThủ Thừa, bà Đặng Thị Tố Mai – Phó CT HĐND Huyện Châu Thành, bà Trương Thị Tuyết Nhung – Phó CT UBMTTQVN Huyện Cần Giuộc, ông Võ Hồng Thảo – Chủ tịch UBND Phường 03 sở tại, cùng các vị quan khách lãnh đạo các Sở, Ban ngành, Đoàn thể, cơ quan trực thuộc các Thành phố, Huyện, Thị, trong địa bàn Tỉnh Long An, đã thân lâm về dự lễ. Về tham dự Đại lễ, có sự tham dự của đại diện Tôn giáo bạn, ngoài ra còn có sự tham dự của các cơ quan báo đài, thông tin truyền thông tỉnh Long An đã thân lâm về đưa tin và tham dự, với sự hiện diện đông đảo Phật tử của 312 cơ sở Tự viện trong tỉnh Long An. Sau khi ĐĐ.Thích Lệ Duyên - Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Long An, thông qua chương trình đại lễ; đại diện Phật tử chúng La Hầu La của Chùa Long Phước, Tp.Tân An, múa dâng hoa cúng dường Phật đản. Trong không khí trang nghiêm của toàn thể hội trường đang lắng lòng thanh tịnh hướng về lễ đài, HT.Thích Minh Thiện - UV HĐTS TƯ, Phó Trưởng Ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An, kiêm Trưởng Ban Tổ chức đã thay mặt Thường trực BTS GHPGVN ttỉnh Long An, tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp Chủ GHPGVN gửi đến quý Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước. Trước khi tuyên đọc thông điệp, Hòa thượng đã thay mặt Thường trực BTS GHPGVN Tỉnh Long an, gởi lời tri ân đến toàn thể lãnh đạo chính quyền các cấp, trực thuộc Tỉnh Long An, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho các tôn giáo được hòa hợp, thực thi tôn chỉ hành đạo, đặc biệt tạo mọi điều kiện tốt nhất để Phật giáo phát triển, hòa nhập, thực hiện được đường lối hiến chương của Giáo hội, hướng dẫn tín đồ, Phật tử, sống đúng tinh thần Từ bi, Trí tuệ và tư tưởng Giác ngộ của Phật giáo. Hòa thượng vô cùng hoan hỷ khi được đón tiếp các vị lãnh đạo chức sắc Tôn giáo bạn, đặc biệt là sự hiện diện của đại diện Tòa giám mục TP Mỹ Tho, thể hiện tinh thần đoàn kết Tôn giáo và Dân tộc, bên cạnh đó, Ngài ca ngợi truyền thống lịch sử đoàn kết, chung tay phục vụ cho sự nghiệp đạo pháp và dân tộc của tất cả các tôn giáo qua nhiều thời kì phát triển khác nhau của Đất nước. Nhân dịp đại lễ Phật đản năm nay, Hòa thượng đã nhắc lại việc Đại Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ( UNESCO), đã công nhận Phật giáo trở thành một Tôn giáo có nét đẹp về văn hóa, tư tưởng, mang tính triết học cao, đậm chất Nhân văn, Khoa học, với tinh thần Từ bi và Trí tuệ. Từ các yếu tố đó, tổ chức UNESCO đã đề nghị quyết lấy ngày Đại lễ Vesak, làm ngày kỉ niệm cho Đại lễ Tam hợp, ca ngợi nét đẹp văn hóa tâm linh triết lí Nhân văn, qua tinh thần Từ bi, Trí tuệ và Giải thoát của Phật giáo. Tiếp đó, Hòa thượng đã nhắc lại việc Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ qua hai lần cho phép đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản ở trong nước, để cho Phật giáo Việt Nam để thể hiện tinh thần, lý tưởng triết lý cao đẹp, góp phần lớn cho sự phát triển của Phật giáo Thế giới. Hòa thượng cũng không quên chú trọng đến vấn đề biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, việc giữ gìn và phát triển lãnh thổ biên giới Quốc gia, nhấn mạnh vai trò của Phật giáo đối với trách nhiệm phục vụ Tổ quốc và bảo vệ môi trường. Với nhân tố khách quan và tích cực, Hòa thượng công bố việc GHPGVN xin phép được đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak lần thứ ba tại Việt Nam vào năm 2019, để nêu cao tinh thần Văn hóa bản sắc Tôn giáo của Dân tộc, phát triển các chuyên đề tích cực, Triết học của Phật giáo Việt nam, để tiến bước trên con đường hội nhập và phát triển trên thế giới. Ngài tán thán tinh thần Tăng, Ni, Phật tử trong toàn tỉnh đã có những chương trình an sinh xã hội, hoạt động từ thiện thiết thực, thể hiện đúng tinh thần và tư tưởng giáo lý của Đức Phật, để tỏ bà tấm lòng đón mừng Phật đản. Sau đó, Hòa thượng tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp Chủ GHPGVN gởi đến toàn thể Chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước, với niềm hoan hỷ vô biên. Trong buổi lễ trang nghiêm, Hòa thượng Thích Minh Thiện cũng đã thay mặt cho Thường trực BTS GHPGVN Tỉnh Long An, đón nhận những lẵng hoa tươi thắm của đại diện các Ban ngành, Đoàn thể, Cơ quan, trực thuộc Tỉnh Ủy HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Long An, cùng các cơ quan trực thuộc cấp Huyện, thị, Thành phố trong địa bàn Tỉnh. Thay mặt Tỉnh Ủy tỉnh Long An, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã có lời phát biểu chúc mừng đại lễ, trong phần diễn văn với nội dung, ôn lại những truyền thống cao đẹp, với tinh thần Triết lý cao đẹp của Phật giáo qua từng thời đại lịch sử khác nhau, xuyên suốt và phát triển mạnh mẽ từ thời Lý, Trần,  trải qua thời gian thăng trầm trong sự biến đổi lâu dài, Phật giáo vẫn lấy đức Từ bi, Trí tuệ, thấm nhuần tư tưởng Giác ngộ để cống hiến vào sự nghiệp xây dựng Đất nước, thể hiện tốt tinh thần “ Hộ quốc an dân”, bà có lời tán dương Phật giáo tỉnh Long An đã luôn luôn thực hiện tốt Hiến pháp, Hiến chương của Đảng và của Giáo hội, tham gia tốt các chương trình chăm sóc gia đình chính sách, kêu gọi toàn dân đoàn kết, xây dựng khối Đại đoàn kết Dân tộc, xây dựng Nông thôn mới, hoàn thành tốt các chương trình An ninh, Quốc phòng. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Long An, đã ghi nhận và đánh giá cao sự phát triển của Phật giáo Tỉnh nhà và mong muốn Phật giáo Tỉnh Long An, tiếp tục phát triển truyền thống “ Hộ quốc an dân”, với lý tưởng “ Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật”, góp phần xây dựng quê hương Long An ngày càng phát triển tươi đẹp. Với tất cả những kết quả tốt đẹp đó, đại diện tôn giáo bạn trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành, lân cận, đã gởi tấm lòng thành kính  đến đại lễ qua việc trao tặng những lẵng hoa tươi thắm và những phần quà cao quý, với lời chúc Phật giáo Long An, mãi mãi phát triển và đồng hành cùng dân tộc.ĐĐ.Thích Lệ Trí – UV HĐTS TƯ – Phó Trưởng Ban Trị sự, kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Tỉnh Long An, đã thay mặt Ban Tổ chức cảm niệm công đức Chư Tôn đức giáo phẩm GHPGVN Tỉnh Long An, cùng Chư Tôn Đức BTS các huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh Long An, đã quang lâm trở về dự lễ, kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho chư Tôn đức pháp thể khinh an, Phật sự viên thành, tri ân đến quý vị quan khách, lãnh đạo chính quyền Tỉnh ủy tỉnh Long An, các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh Long An, cùng quý Phật tử hiện diện tham sự buổi lễ và gia đình, luôn an lạc và hạnh phúc trong sự gia hộ của mười phương chư Phật. Trong giờ phút thiêng liêng, Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Long An, đã thay mặt toàn thể chúng hội đạo tràng, trỗi chuông trống Bát nhã, cung thỉnh chư Tôn đức giáo phẩm và đại diện Chính quyền, các Chức sắc Tôn giáo bạn, đăng lâm lễ đài làm lễ dâng hương, thực hiện nghi thức truyền thống, kỉ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức, quý lãnh đạo Chính quyền và đại biểu đại diện Tôn giáo bạn thả chim Bồ câu cầu nguyện cầu “Đất nước hòa bình nhân dân an lạc”. Sau đây là hình ảnh trong ngày Phật đản:

 

 

 

(Nguồn: www.phatgiaolongan.org)
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online