Long An: Ban TT BTS GHPGVN tỉnh họp phiên khẩn trương hướng đến hoàn thành công tác chuẩn bị Đại Giới đàn Liễu Lạc

PSO - Trong tâm thế khẩn trương và hoan hỷ trước thành công của Đại hội Phật giáo toàn quốc, thực hiện theo phương hướng Phật sự được đề ra trong năm 2023 của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An, sáng ngày 30/03/2023 (nhằm ngày mùng 09/02 nhuần năm Qúy Mão), Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An đã tiến hành phiên họp khẩn, nhằm ổn định công tác tổ chức, hoàn thành thành phần nhân sự, giải quyết một số vấn đề quan trọng về nhiều mặt để chuẩn bị chu đáo cho sự thành công của Đại Giới đàn Liễu Lạc sắp đến, bên cạnh đó phổ biến chuẩn hóa về pháp phục Phật giáo đồng thời các nghi thức tụng niệm thường nhật và lễ hội được đề xuất từ Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN. Phiên họp được cung nghinh sự quang lâm của HT. Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Phó Trường Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An; TT. Thích Quảng Tâm – UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức đồng Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Thành viên Ban Thường trực; chư Tôn đức Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Trưởng Ban Trị sự các huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni các Ban trực thuộc các BTS trực thuộc tỉnh đồng thân lâm tham dự.
NT. Thích Nữ Tuệ Đăng – Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh phát biểu báo cáo
Sau khi thông qua chương trình phiên họp, NT. Thích Nữ Tuệ Đăng – Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An đã báo cáo về công tác chuẩn bị giới trường dành cho Chư Ni tại Chùa Long Thành, hoàn thiện về mặt cơ sở vật chất phụng sự Đại giới đàn, bên cạnh đó đã thống nhất về việc cung thỉnh Hội đồng Thập sự Truyền giới cho Tam đàn Sa Di Ni, Thức Xoa Ma na và Tỳ Kheo Ni một cách chu đáo và trang nghiêm, mong cầu được sự hỗ trợ từ chư tôn đức về việc tham ý trang trí cho trang nghiêm giới trường được viên mãn.
ĐĐ. Thích Lệ Duyên – Phó Trưởng Ban Kiêm Chánh Thư Ký BTS GHPGVN tỉnh Long An báo cáo về công tác chuẩn bị Đại giới đàn tại chùa Pháp Minh
ĐĐ. Thích Lệ Duyên – Phó Trưởng Ban Kiêm Chánh Thư Ký BTS GHPGVN tỉnh Long An đã báo cáo về công tác chuẩn bị Đại giới đàn tại Chùa Pháp Minh, trên cơ sở hoàn thiện lại nhà bếp, nhà tiền chế rộng rãi, trang nghiêm giới trường chu đáo và tốt đẹp. Đồng thời báo cáo về việc cung thỉnh Chư Tôn đức Hội đồng Thập sư truyền giới cho đàn Sa di Và Tỳ Kheo một cách chu đáo và mĩ mãn. Tại phiên họp, thay lời cho Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An, TT. Thích Lệ Trí – Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh đã triển khai công văn số 013/BTS-VP về việc triển khai thực hiện nội dung ký kết hợp tác giữa Ban Văn hóa TW GHPGVN với BTS GHPGVN tỉnh Long An về pháp phục và king tụng, nội dung chuẩn hóa pháp phục dành cho chư Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam sẽ được thống nhất theo mẫu pháp phục do Ban Văn Hóa TW GHPGVN đề xướng và trình qua Đại hội Phật giáo toàn quốc vừa qua, được công nhận về bản quyền riêng trong pháp phục Phật giáo Việt Nam hiện tại, việc chuẩn hóa sẽ được diễn ra qua 4 giai đoạn cụ thể: giai đoạn 1 (từ nay đến 19/05/2023) nhằm kính mừng Đại lễ Phật đản, giai đoạn 2 (03/7/2023 đến 30/9/2023) và giai đoạn 3 (03/7/2023 đến 30/9/2023) nhằm kính mừng Đại lễ Vu lan, giai đoạn 4 (30/9/2023 đến cuối năm 2023) hoàn tất chương trình phổ biến và chuẩn hóa pháp phục.
TT. Thích Quảng Tâm – Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh tóm tắt và thống nhất ý kiến tại phiên họp
Phiên họp được đón nhận nhiều ý kiến đóng góp từ chư Tôn đức tham dự, TT. Thích Quảng Tâm – Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An đã tóm tắt và thống nhất toàn bộ ý kiến, kính trình Hòa thượng Trưởng Ban trị sự cho ý kiến chỉ đạo.
HT. Thích Minh Thiện – Uỷ viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh ban lời đạo từ
HT. Thích Minh Thiện – Uỷ viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh đã ban lời đạo từ về thống nhất ý kiến của toàn thế chư Tôn đức, bên cạnh đó nhận mạnh về việc chuẩn hóa Pháp phục Phật giáo và nhi thức tụng niệm là điều cấp thiết và hữu ích trong thời buổi hiện tại. Hòa thượng chỉ đạo chư Tôn đức tiến hành nhanh chóng hoàn thiện về việc cung thỉnh Hội động Thập sư truyền giới sớm hoàn thành, cung thỉnh chư Tôn đức các huyện, thị, thành phố trong Ban tri chức giới đàn một cách chọn lọc và tinh tế nhất, bên cạnh đó về mặt trang trí giới trường cần có sự thẫm mỹ khách quan từ nhiều mặt sao cho giới trường được trang nghiêm. Ngài nhấn mạnh việc hoàn chỉnh nhất quán trong quá trình cung tuyên tiểu sử Tổ sư THƯỢNG Liễu HẠ Lạc trân trọng và tưởng nhớ đến công hạnh của Tổ sư trong quá trình tu hành và cống hiến cuộc đời cho Phật giáo. Hòa thượng kêu gọi chư tôn đức cần đoàn kết, chung tay để việc tổ chức đại thành tựu tốt đẹp nhất. Về Phật sự trong thời gian tới Hòa thượng chỉ dạy cho công tác Phật đản, tổ chức khóa An cư kiết hạ và tổ chức khóa Bồi dưỡng Hành chánh giáo hội trong Phật giáo toàn tỉnh được viên mãn. Đại đức Thích Lệ Duyên đã tri ân chư Tôn đức và cung thỉnh hồi hướng kết thúc phiên họp trong niềm hoan hỷ của toàn thể hội chúng. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ban TTTT PG tỉnh Long An 

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online