Long An: BTS GHPGVN tỉnh và Công an tỉnh tiếp tục chương trình "túi gạo nghĩa tình" trao tặng 12 tấn gạo đến 2 huyện Châu Thành và Đức Huệ

PSO - Tiếp nối chương trình “túi gạo nghĩa tình” của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Công an tỉnh Long An kết hợp thực hiện, ngày 02/10/2021, đoàn đã trao tặng 12 tấn gạo đến 2 huyện Châu Thành và huyện Đức Huệ nhằm hỗ trợ người dân, công nhân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dẫn đoàn có Hòa thượng Thích Minh Thiện – Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Long An; đi cùng đoàn có Thượng tá Đặng Thanh Phong – Phó Trưởng phòng Công tác Đảng, Công tác Chính trị Công an tỉnh; và Đại đức Thích Lệ Ngôn – Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh. Tại UBND và Công an huyện Châu Thành, tiếp đoàn có TT. Thích Đức Hoàng – Phó Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh; SC. Thích Nữ Diệu Huệ – Phó Trưởng ban BTS GHPGVN huyện; ông Nguyễn Văn Khải – Chủ tịch UBND huyện và Thượng tá Lâm Văn Theo – Phó Trưởng Công an huyện. Trong chuyến đi này, đoàn đến tặng quà trực tiếp cho các hộ nghèo tại xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành. Tại huyện Đức Huệ, tiếp đoàn có ĐĐ.Thích Thiện An – Trưởng ban BTS GHPGVN huyện; ông Võ Văn Á – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch MTTQVN huyện; ông Lê Văn Tài – Phó Trưởng Công an huyện. Sau khi gặp mặt trao tặng tại trụ sở Công an huyện, đoàn tiếp tục đến UBND thị trấn Đông Thành do bà Trần Thị Huỳnh Như – Chủ tịch UBMTTQ trị trấn đón tiếp. Tại đây, HT. Thích Minh Thiện chia sẻ: Cùng với Công an tỉnh thực hiện chương trình “Túi gạo nghĩa tình” hỗ trợ cho những người dân khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 đến đời sống, sinh hoạt. Hòa thượng Trưởng phái đoàn thay lời cho Tăng, Ni Phật giáo tỉnh nhà cùng quý mạnh thường quân,nhà hảo tâm gửi lời thăm, chúc sức khỏe đến quý bà con, cô bác trong huyện và động viên tinh thần cùng chính quyền đoàn kết vượt qua đại dịch. Trong chương trình Hòa thượng nhấn mạnh: Mọi người dân hãy cùng nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, quyết tâm chống dịch như chống giặc; tránh xa những tư tưởng cực đoan, sự xúi dục xấu ác của người tiêu cực. Hãy cùng nhau phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo phương thức 5k, bảo vệ an toàn cho chính mình, mọi người là góp phần bảo vệ an ninh cho xã hội. 12.000 túi gạo này sẽ được trao cho hộ nghèo và công nhân tại các khu nhà trọ giúp họ yên tâm tiếp tục ở lại địa phương tham gia phục hồi sản xuất. Được biết, trong chương trình, có 25 tấn gạo do Nhóm Từ thiện “Chia sẻ – Sharing” của bà Mai Thị Hạnh – Phu nhân Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thông qua sự giới thiệu của TT. Thích Thanh Phong – Trưởng ban Kinh tế Tài chánh TƯ GHPGVN, Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN TP. HCM. Chương trình “Túi gạo nghĩa tình” tặng khoảng 100 tấn gạo cho 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh nhằm giúp người dân vơi bớt khó khăn trong đại dịch. Hôm nay chuyến thứ 7 đến các nơi để tặng gạo. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Khai Tâm – Tâm Hải

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online