29/05/2018 06:03

Long An: Phật giáo liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ Tổ Chức Lễ Phật Đản & Khai giảng khoá An cư Kiết hạ PL2562

Sáng ngày 28/5/ 2018 (14/4/ Mậu Tuất), Ban Trị sự GHPGVN liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ long trọng tổ chức Đại lễ kính mừng Phật đản và Khai giảng Khoá An cư Kiết hạ tại Hội trường chùa Linh Nguyên, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Vào lúc 7 giờ 00’,  cung thỉnh Chư tôn đức Tăng Ni và hơn 300 Phật tử đồng về tham dự. Đúng 8 giờ, Ban nghi lễ trân trọng cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm quang lâm hội trường chứng minh Lễ khai mạc. Tham dự và chứng minh buổi lễ, Ban tổ chức cung kính cung nghinh sự hiện diện của chư Tôn Giáo phẩm: HT. Thích Thiện Huệ – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; HT. Thích Minh Thiện – UVHĐTS, Phó Ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An; HT. Thích Chơn Đạo – Giáo thọ trường Trung cấp Phật học tỉnh Long An; TT. Thích Đức Hoàng – Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An; HT. Thích Thiện Phúc – UV BTS GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ; TT. Thích Minh Trung – Uỷ viên BTS GHPGVN tỉnh Long An, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ, ĐĐ. Thích Lệ Duyên – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Long An, Phó Ban Trị sự GHPGVN liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong thường trực Ban Trị sự Phật giáo liên huyện; Chư Tôn đức Ban Trị sự các huyện, thị, thành phố, Trụ trì các tự viện,  Tịnh thất tại trong huyện. Về quý quan khách các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh Long An, có sự hiện diện của: Ông Nguyễn Văn Mưng – Phó ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh Long An cùng quý vị trong phái đoàn. Cấp lãnh đạo chính quyền huyện Đức Hòa: ông Lê Văn Tư – Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; bà Nguyễn Thị Hồng Phúc – Huyện ủy viên, Phó CT UBND huyện; ông Mang Thành Vinh – Phó phòng Nội vụ huyện cùng quý vị phái đoàn huyện; ông Võ Văn Á – Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đức Huệ; ông Lê Văn Nên – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ; ông Mai Hữu Ích – Trưởng phòng Nội vụ huyện Đức Huệ cùng quý vị phái đoàn huyện; Ông Nguyễn Minh Đăng – Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hoà Hạ; ông La Ngọc Vân – Chủ UBMTTQ xã Đức Hoà Hạ và đại diện các ban ngành toàn thể đồng tham dự. Từng hồi chuông trống Bát-nhã trầm hùng vang dội, buổi lễ Kính mừng Phật đản chính thức bắt đầu. Sau các phần nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, Ban tổ chức cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni đồng quang lâm hội trường chứng minh đại lễ. Tiếp đó HT. Thích Minh Thiện – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An  trân trọng tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL. 2562 của Đức Pháp chủ GHPGVN. Nhân mùa Phật Đản, Đức Pháp chủ đã có thông điệp kính nhớ ân đức của Từ phụ Bổn Sư Thích Ca và ân cần nhắc nhở chư Tôn đức Tăng Ni chuyên cần tu tập, noi theo gương hạnh của bậc Thầy cao cả cùng nhau đoàn kết sách tấn tu hành, Giới luật nghiêm minh, Trưởng dưỡng Đạo tâm, Trang nghiêm Giáo hội. Trong giây phút trang trọng này, Ban tổ chức cũng đã cung thỉnh HT. Thích Thiện Phúc, Trưởng ban tổ chức buổi lễ tuyên đọc Diễn văn kính mừng Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN. Tiếp theo chương trình buổi lễ là phần báo cáo công tác tổ chức cho lễ khai giảng khóa An Cư Kiết Hạ PL: 2562 – DL: 2018 trong huyện nhà do TT. Thích Minh Trung – Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ nêu lên cho toàn thể chư Tăng Ni và Phật tử trong đạo tràng  trân trọng lắng nghe. Đặc biệt năm nay BTS GHPGVN liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ thật vui mừng khi được sự cho phép của Giáo hội tỉnh Long An cũng như chấp thuận của chính quyền các cấp tổ chức thêm 1 điểm An Cư Kiết Hạ dành cho trú xứ Tăng tại chùa Pháp Minh ( lớp Sơ cấp Phật học Long An). Như vậy toàn huyện Đức Hòa được 3 điểm an cư: trường hạ chùa linh nguyên; trường hạ chùa long thành; trường hạ chùa pháp minh. Như vậy toàn tỉnh Long An được 10 tịnh nghiệp đạo tràng an cư. Điều ấy nói lên tâm nguyện của Chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội các cấp muốn tạo điều kiện cho thế hệ hậu tấn được trao dồi giới hạnh, tấn tu đạo nghiệp ngõ hầu “ kế vãng khai lai, truyền đăng tục diệm” tiếp bước con đường mà các bậc tiền nhân đã dày công tạo dựng, giữ gìn và phát huy cho Phật Giáo. Chào mừng buổi lễ thiêng liêng đầy ý nghĩa nhân văn này, Quý vị lãnh đạo Tỉnh ủy – Hội đồng nhân dân- Ủy ban Nhân dân- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Long An cũng đã kính thư chúc mừng Đại lễ, chia sẻ niềm vui cùng chư Tăng Ni Ban Trị sự Phật giáo liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ, do Ông Lê Văn Tư tuyên đọc. Trong buổi lễ, Ban tổ chức đã đón nhận các lẵng hoa, phần quà chúc mừng từ đại diện Chính quyền các cấp tỉnh, trong địa bàn Huyện, địa phương xã. Để chúc Mừng ngày Đức Từ phụ Đản sanh, hướng nguyện cầu đất nước thanh bình, trăm họ nhà nhà ấm no hạnh phúc, Ban tổ chức kính thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh cùng quý vị quan khách đồng thả bong bóng cầu nguyện. Mỗi chiếc bong bóng bay trong không trung mang theo thông điệp cầu hòa bình cho thế giới thêm tốt đẹp. Trong khói trầm hương lan tỏa, chư Tôn đức Tăng Ni đồng kính niệm dâng hương, tiến hành nghi thức cúng dường Phật Đản sanh. Đất trời Đức Hòa như bừng chuyển kính mừng mỗi bước chân của Đức Từ Phụ giáng trần:

Bảy đóa sen hồng nâng gót Phật

Ba ngàn thế giới đón Như Lai.

Với niềm hoan hỷ vô biên, ban tổ chức cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Huệ – chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An ban lời đạo từ cho buổi lễ. Hòa thượng gửi lời tri ân quý vị khách quý chính quyền địa phương sở tại đã dành thời gian quý báu giúp cho buổi lễ kính mừng Phật đản được thành tựu viên mãn và thân chúc quý Phật tử gần xa một mùa Phật đản bình an hạnh phúc. Cuối chương trình đại lễ, Ban tổ chức cung thỉnh Chư Tôn đức giáo phẩm cùng quý vị khách quý đồng hướng về Chư Phật mười phương, đức Phật đản sinh cũng như Chư Thánh tử đạo, chư vị hữu công với Phật giáo thả bong bóng cầu nguyện hòa bình thế giới. Nhân buổi lễ này, Ban trị sự phát hơn 300 phần quà tổng trị giá hơn 90 triệu đồng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Buổi lễ Kính mừng Phật đản và khai giảng Khóa An Cư Kiết Hạ PL. 2562- DL. 2018 kết thúc tốt đẹp trong sự hân hoa Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 

 

Ban TTTT PG huyện Đức Hòa

(Nguồn: www.phatgiaolongan.org)
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online