29/09/2018 16:45

Long An: Chùa Đức Huy- huyện Đức Hòa trao nhà tình thương cho hộ nghèo

Chiều ngày 28/ 09/ 2018 ( nhằm ngày 19/ 08/ Mậu Tuất), chùa Đức Huy, ấp Đức Ngãi 2, xã Đức Lập Thượng – huyện Đức Hòa phối hợp với UBND, UBMTTQ xã Hòa Khánh Nam tổ chức lễ trao nhà tình thương tại ấp Hòa Thuận 2 cho gia đình ông Nguyễn Văn Sơn. Tham dự buổi lễ có: Đại đức Thích Trí Huệ – Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ; Ông Mai Hùng Hảo – Phó trưởng Ban Khuyến Học Tôn giáo chùa Đức Huy. Đại diện lãnh đạo ban ngành xã Hòa Khánh Nam có: Ông Trương Văn Tuấn – Phó bí thư thường trực Đảng Ủy xã; ông Trần Văn Thanh – Đảng ủy viên, Chủ tịch MTTQ xã; ông Nguyễn Bảy Đỏ – Chỉ Huy trưởng Quân sự xã cùng các vị cán bộ xã và Chi bộ ấp Hòa Thuận 2. Căn nhà tình thương ấp Hòa Thuận 2, xã Hòa Khánh Nam được Đại đức Thích Trí Huệ cùng gia đình Phật tử Diệu Hằng tại Tp.HCM kết hợp UB MTTQVN huyện Đức Hòa tài trợ. Căn nhà tình thương xây dựng đúng tiến độ đảm bảo chất lượng công trình theo quy định. Nhà được xây dựng với chiều dài là 8 m chiều ngang là 4 m, tổng kinh phí là 55 triệu đồng. Tại buỗi lễ, ngoài phần báo cáo quá trình xây dựng nhà, đại diện Chính quyền xã, ông Trương Văn Tuấn đã có lời phát biểu cảm ơn đầy cảm động. Đại diện nhà tài trợ Đại đức Thích Trí Huệ phát biểu chia sẻ: “ Là người Việt Nam nói chung, Phật giáo nói riêng chúng ta luôn hiểu tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách theo tinh thần cứu khổ, ban vui của đạo Phật.Tiếp nối hoài bảo xây dựng quê hương đất nước theo lời Bác Hồ Chủ tịch kính yêu đã dạy: “ Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng” . Giáo Hội cũng như Phật tử tín tâm, quý mạnh thường quân hướng về vùng quê trợ giúp bà con nghèo. Đây là nghĩa cử cao đẹp nói lên sức mạnh của lòng từ bi, sự Từ bi của Phật giáo; tinh thần đại Đoàn kết Dân tộc. Xưa nay, Phật giáo lúc nào cũng đồng hành cùng  Dân tộc. Căn nhà tình thương này hình thành là kết tinh của sự chung sức, chung lòng của Giáo hội cũng như tín đồ Phật tử trong phong trào “an sinh xã hội”. Hiện nay ở nước xuất hiện nhiều phong trào hay đạo lạ không ít làm ảnh hưởng xấu hình ảnh Phật giáo cũng như tinh thần đoàn kết. Do đó, chúng ta nên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết hơn nữa sống “tốt đời đẹp đạo”; mọi người nên sống trong tin thần đoàn kết, thương yêu. Giáo hội mong muốn những nghĩa cử, việc làm cao đẹp sẽ tiếp tục được nhân rộng hơn.” Một số hình ảnh tiêu biểu tại buổi lễ:  
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online