Long An: Chùa Giác Hoa tổ chức Đại lễ Phật đản và tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

PSO - Sáng ngày 06/06/2023 (19/04/Quý Mão), tại chùa Giác Hoa, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, TT. Thích Lệ Tấn – UVTT BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Tân Thạnh, Trụ trì chùa Giác Hoa long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567 – DL.2023 và tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023).

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT. Thích Huệ Hồng, HT. Thích Quảng Ý – đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; HT. Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TW, Trưởng BTS GHPVN tỉnh, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Đức Hòa; TT. Thích Quảng Tâm – UV HĐTS, Phó ban TT-XH TW, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh;  ĐĐ. Thích Lệ Duyên – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện, Trưởng BTC; TT. Thích Nhuận Thành – Trưởng ban KTTC GHPGVN tỉnh; TT. Thích Phước Cường – Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện An – Trưởng BTS GHPGVN huyện Đức Huệ; NT. Thích Nữ Như Hương – Chứng minh PBNG GHPGVN huyện Thạnh Hóa; chư Tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An, huyện Tân Thạnh, chư Tôn đức Tăng Ni đồng về tham dự.

Về phía chính quyền có ông Huỳnh Văn Thừng – Nguyên Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Long An; ông Lâm Quốc Huy – Phó Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh; ông Dương Văn Bé Bảy – Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Thạnh; bà Nguyễn Thị Trúc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện; ông Nguyễn Trí Dũng – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Hà Thanh Chì – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Văn Chung – Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Lê Vũ Trung Hiếu – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện Mộc Hóa; cùng đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh Long An, huyện Tân Thạnh, xã Hậu Thạnh Đông và các xã trực thuộc huyện Tân Thạnh đồng về tham dự.

Đãi lao chư Tôn đức Ban Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An, Hòa thượng Thích Quảng Ý – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN. Nội dung trọng tâm được Đức Pháp chủ nhấn mạnh trong thông điệp: “Mùa Phật đản năm nay, những người Phật tử Việt Nam chúng ta đồng thời thành kính tưởng niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023). Chúng ta tự hào về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc và trong đó có dấu ấn về hạnh nguyện cao cả của Bồ tát Thích Quảng Đức trên con đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc. Ngọn lửa Từ bi cùng với Trái tim bất diệt của Ngài có năng lực soi sáng và thức tỉnh lương tri của con người, hóa giải tất cả hận thù. Ngọn lửa đó đã chỉ cho mỗi người sống là phải biết vượt lên mọi chủ nghĩa cá nhân ích kỷ hẹp hòi và mọi ý niệm cực đoan. Ngài là biểu tượng sáng ngời của tinh thần Bi, Trí, Dũng của bậc Bồ tát hiện thế và tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam”.

Tiếp theo, TT. Thích Lệ Tấn tuyên đọc Diễn văn Phật đản PL.2567 của Đức Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN. “Hơn lúc nào hết, những lời dạy vô giá về tình thương yêu, sự sẻ chia, lòng từ bi, tinh thần bất bạo động, con đường giải thoát khổ đau cho nhân loại chúng sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thực sự là kim chỉ nam đưa đến các giải pháp cho những vấn đề nan giải của con người”. Diễn văn của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS cũng nhắn nhủ, mong muốn toàn thể Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài, hãy tinh tấn tu học, nỗ lực trong tu tập Giới – Định – Tuệ; nêu cao pháp hành trì giới luật thực hiện phương châm: Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển để trang nghiêm Giáo hội.

ĐĐ. Thích Lệ Duyên kính cẩn cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Thích Quảng Đức. Theo đó, Hòa thượng Thích Quảng Đức, thế danh là Lâm Văn Tuất, sinh năm 1897 (Đinh Dậu) tại thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Lên 7 tuổi, Ngài được song thân cho xuất gia thụ giáo với Hòa thượng Như Đạt Giải Nghĩa Hoằng Thâm, trụ trì chùa Long Sơn, thuộc dòng thiền Chúc Thánh.

Năm 15 tuổi, Ngài thọ giới Sa Di, năm 20 tuổi thọ giới Tỳ Kheo và Bồ Tát, được Hòa thượng Bổn sư ban pháp danh Thị Thủy, pháp tự Hành Pháp, pháp hiệu Quảng Đức.

Trong phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam vào năm 1963 đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo và chính sách kỳ thị tôn giáo và đàn áp Phật tử của Ngô Đình Diệm, Ngài đã quyết định thực hiện tâm nguyện của mình là được thiêu đốt nhục thân để cúng dường chư Phật và bảo vệ Đạo pháp được trường tồn mới là hạnh nguyện cao cả để Ngài phục vụ chân lý bất diệt.

Ngày 20 tháng 04 năm Quý Mão (tức ngày 11 tháng 06 năm 1963), trước sự chứng kiến của trên 800 vị Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni và Phật tử, tại ngã tư đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu và Cách mạng tháng 8), Hòa thượng Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, tạo nên ngọn lửa thiêng chấn động dư luận toàn cầu lúc bấy giờ. Sau sự kiện đó, Ngài để lại Trái Tim Bất Diệt cho hậu thế và trở thành biểu tượng tinh thần của Phật giáo Việt Nam và nhân loại đang đấu tranh mãi cho tự do hòa bình, hạnh phúc nhân sinh.

Đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền, ông Hà Thanh Chì đọc thư chúc mừng của Chủ tịch UBND tỉnh gửi đến Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhân dịp mùa Phật đản năm nay. Sau đó ông có lời phát biểu tại buổi lễ với những cảm xúc khi được dự buổi lễ kính mừng Phật đản và lễ tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức. Ông đã nói về sự vĩ đại của đức Phật cũng như lời dạy của Ngài. Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ niềm xúc cảm về việc vị pháp thiêu thân cao quý của Bồ tát Thích Quảng Đức, đã để lại Trái tim bất diệt minh chứng cao quý cho sự thành công trong công cuộc chống lại chính sách của chính quyền bấy giờ. Ông tin tưởng với sự lãnh đạo của Hòa thượng Trưởng BTS PG tỉnh Long An, Phật giáo sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, ngày càng phát triển vững mạnh, đem lại nhiều lợi ích cho đồng bào, nhân dân theo đúng những gì đức Phật dạy và theo đúng quy định của Giáo hội.

Đãi lao chư Tôn đức chứng minh, HT. Thích Minh Thiện có lời đạo từ tại buổi lễ. Trước nhất, Hòa thượng gửi lời vấn an sức khoẻ đến chư Tôn đức Chứng minh, chư Tôn đức hiện tiền, chính quyền các cấp, chư vị khách quý và toàn thể đại chúng. Tiếp đó, Hòa thượng nhắc nhở đại chúng, sau khi đã lắng nghe Thông điệp Phật đản, Diễn văn Phật đản của Nhị vị Hoà thượng lãnh đạo tối cao của Giáo hội cùng lời phát biểu của chính quyền, mỗi người chúng ta hãy phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, của người Long An. Nhân dịp này, Hòa thượng cũng nhắc lại vị pháp thiêu thân và “Trái tim bất diệt” của Bồ tát Thích Quảng Đức nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngài tự thiêu. Trong giờ phút thiêng liêng của Đại lễ, Hòa thượng đã tuyên đọc lại bức thư của Bồ tát Thích Quảng Đức gửi cho chính quyền bấy giờ. Để bày tỏ niềm xúc cảm trong việc tự thiêu, Hòa thượng đã nhắc lại lời cảm thán của Bác Hồ dành tặng cho Ngài. Sau khi trích lại những lời phát biểu quan trọng, Hòa thượng nhấn mạnh sự tự thiêu ấy là vì đạo pháp, vì dân tộc vì sự tự do, hạnh phúc của mọi người. Hòa thượng mong mỏi sẽ có nhiều khoá tu mùa hè nhằm giáo dục giới trẻ nhận thức về đạo đức, tinh thần yêu nước, hiếu thảo,…

Tại buổi lễ Ban Tổ chức đã được đón nhận nhiều lẵng hoa, phần quà quý báu từ chư Tôn đức Ban Trị sự các huyện thị trực thuộc tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các Tự viện, quý chức sắc đại diện Tôn giáo bạn, quý lãnh đạo chính quyền khách quý, ban ngành đoàn thể, hội đồng bào cộng đồng doanh nghiệp, Phật tử chúc mừng.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Sau lễ hành chính, Nghi thức Tắm Phật được diễn ra trong không khí trang ngiêm, trọng thể.

phatgiaolongan.org

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online