Long An: Chùa Giác Hoa trang nghiêm tổ chức Đại lễ Tưởng niệm Đức Phật nhập Niết bàn

Nhằm thể hiện lòng thành kính tri ân dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, sáng ngày 10/02/ Kỷ Hợi (15/03/2019) chùa Giác Hoa, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đã long trọng tổ chức Đại Lễ Kỷ Niệm Đức Phật Xuất gia ngày mồng 08/02 Âm lịch -Tưởng Niệm ngày Đức Phật Nhập Niết Bàn ngày 15/02 Âm lịch và Khánh thành cầu lộ nông thôn do Chư Tăng và Phật tử xa gần tài trợ. Chứng minh và tham dự đại lễ, gồm có: HT Thích Quảng Tường: Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT Thích Quảng Ý: Trưởng ban Trị sự GHPGVN liên huyện Tân Thạnh, Tx Kiến Tường, Vĩnh Hưng; TT Thích Lệ Tấn: Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN liên huyện Tân Thạnh, Tx Kiến Tường, Vĩnh Hưng, Trụ trì Chùa Giác Hoa, Trưởng ban Tổ chức; ĐĐ Thích Lệ Duyên: Chánh Thư ký kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Long An; ĐĐ Thích Lệ Thông: Chánh Thư ký BTS GHPGVN liên huyện TT, KT, VH; NT TN Như Hương: Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Thạnh Hóa; NS TN Nguyên Trí: Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN liên huyện TT, KT, VH; cùng Chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài huyện Tân Thạnh tham dự. Về phía lãnh đạo chánh quyền: Mẹ Việt Nam Anh Hùng: Đặng Thị Đào, Nguyễn Thị Bảy. Bà Phạm Ngọc Tiệp: Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Long An; Ông Nguyễn  Văn Mưng: Quyền Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Long An; Ông Nguyễn Xuân Thắm: Phó Bí thư Thường trực huyện ủy huyện Tân Thạnh; bà Trần Thị Huê: Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh; Bà Phan Thị Tuyết Sương: Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa; Bà Nguyễn Thị Cẩm Huyền: Phó Trưởng ban Dân vận huyện ủy huyện Vĩnh hưng; cùng lãnh đạo 15 xã, thị trấn trong và ngoài huyện Tân Thạnh, quý Doanh nghiệp, nhà hảo tâm, và đông đảo nam nữ Phật tử đồng tham dự Đại lễ. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, chào quốc kỳ đạo kỳ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, Thượng tọa Thích Lệ Tấn tuyên đọc diễn văn tưởng niệm Đại lễ Phật nhập Niết bàn, Thượng Tọa nhấn mạnh “Cuộc đời của Đức Phật là một họa phẩm không bao giờ phai tàn, là điểm son trong lịch sử nhân loại. Giáo pháp của Ngài đã mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của nhân bản, nhân văn, bình đẳng, trí tuệ và giải thoát. Ngài là bậc thầy vĩ đại của nhân loại trong suốt 25 thế kỷ qua và mãi về sau. Hướng về kỷ niệm Đại lễ Đức Phật nhập Niết bàn PL 2562. Tất cả chúng ta hãy cùng nương theo lời Phật dạy chuyển hóa mọi khổ đau, gieo hạt giống thiện lành, cùng nhau truyền bá lời dạy của Đức Phật để chánh pháp ngày càng lan rộng và người người được an lạc, giải thoát.” Thượng tọa cũng cho biết năm 2018, hoạt động từ thiện xã hội của chùa đạt được 8.473.976.000 đ. Trong những tháng đầu năm 2019 đã xây 15 cây cầu bê tông. Và sau Đại lễ này sẽ khánh thành một cây cầu và một đường lộ tại xã Hậu Thạnh Đông do Chư Tăng và Phật tử xa gần tài trợ. Những việc làm vô cùng cao đẹp và thiết thực dâng lên cúng dường ngày lễ trọng đại này. Phật tử Nguyên Oanh đã rất xúc động gởi lời cảm ơn đến Thượng Tọa Thích Lệ Tấn cùng chư tôn đức trong Ban trị sự GHPGVN liên huyện Tân Thạnh, TX.Kiến Tường, Vĩnh Hưng đã tạo thuận duyên để gia đình Cô cùng bạn bè thân hữu được góp phần xây dựng những con đường mới, những cây cầu mới trao tặng cho đồng bào vùng sâu vùng xa nơi cuộc sống bị ngăn cách bởi những con sông dài cùng với lắc lẻo những thân cây bắt ngang tạm bợ. Cô bày tỏ nguyện vọng sẽ cùng với gia đình và bạn bè cố gắng cùng với Thượng Tọa làm được nhiều hơn nữa những cây cầu và những con đường mới cho bà con nơi vùng xa xôi hẻo lánh. Sau cùng Cô đã đại diện gia đình phát tâm ủng hộ cho cây cầu mới tiếp theo 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) để hồi hướng cầu bình an cho hai người Mẹ của mình. Bà Phó Chủ tịch UBND huyện- Trần Thị Huê đã có bài phát biểu vô cùng sâu sắc và đầy ý nghĩa bày tỏ lòng kính mộ cuộc đời và sự nghiệp của Đức Phật và gởi lời tri ân đến với Thượng Tọa Thích Lệ Tấn, chư Tôn đức Ban trị sự GHPGVN liên huyện Tân Thạnh, TX.Kiến Tường, Vĩnh Hưng cùng quý Phật, mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã luôn quan tâm chiếu cố đến đời sống đồng bào xã nhà. Trong buổi lễ đầy ý nghĩa này Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An đã trao tặng nhiều  Bằng khen nhằm khen tặng khích lệ động viên tinh thần đến quý Phật tử đã đóng góp cho việc xây dựng các cây cầu- Lộ nông thôn trong  năm qua. Nhân đây Thượng Tọa cũng đã gởi quà và tịnh tài bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn đến các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hòa thượng Trưởng ban trị sự GHPGVN liên huyện Tân Thạnh, TX. Kiến Tường, Vĩnh Hưng ban lời đạo từ Tán dương công đức Ban tổ chức Đại lễ và những việc làm cao đẹp thiết thực trong buổi lễ trọng đại và đầy ý nghĩa này. Đồng thời Hòa thượng cũng đã có lời khen ngợi đến Thượng tọa Thích Lệ Tấn và quý Phật tử, mạnh thường quân đã đóng góp cho sự phát triển huyện nhà. Kết thúc buổi lễ Thượng Tọa Trưởng ban tổ chức thay mặt chư Tôn đức gởi lời tri ân sâu sắc đến Hòa thượng Thích Minh Thiện Ủy Viên HĐTS, Phó trưởng ban hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An (đã thăm viếng, gởi quà chúc mừng Đại lễ ngày hôm trước) cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Chư tôn đức Ban trị sự GHPGVN liên huyện Tân Thạnh, TX.Kiến Tường, Vĩnh Hưng, chư tôn đức Tăng Ni cùng các cấp lãnh đạo chính quyền và đồng bào Phật tử đã về tham dự buổi lễ trọng đại này. Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:    

Tin và ảnh: Huệ Như – Phước Linh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online