Long An: Chùa Linh Nguyên, chùa Long Thành trang nghiêm lễ vía Bồ tát Quan Thế Âm

Bồ tát Quán Thế Âm là hình tượng nổi bật nhất của đại từ bi, những hóa thân của Ngài gồm 33 hình tướng để có thể thuận tiện cứu khổ cho chúng sinh. Lòng đại từ bi ấy có thể xem như là tấm lòng của người mẹ đối với con cái, đồng thời phù hợp với truyền thống của nhiều tôn giáo. Bồ tát Quán Thế Âm là vị Bồ tát với hạnh nguyện luôn lắng nghe tiếng than của cuộc đời, để từ đó tìm cách cứu giúp chúng sinh thoát vòng đau khổ. Theo kinh Pháp Hoa, Bồ tát có khả năng thị hiện vô biên thân tùy theo hoàn cảnh và điều kiện mà hiện thân tương ứng để cứu độ muôn loài. Hình ảnh đức Quán Thế Âm Bồ tát gần gũi dung dị và thần thái hiền từ như người mẹ, luôn được muôn người tưởng nhớ, thờ cúng, không phải chỉ trong đạo Phật mà cả trong văn hóa truyền thống của Việt Nam. Hướng đến kỷ niệm ngày Bồ tát Quan Thế Âm Đản Sinh, ngày 09 tháng 4 năm 2023 (nhằm ngày 19/2 nhuận/Quý Mão), chùa Linh Nguyên (236, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) trang nghiêm tổ chức lễ vía Bồ tát Quan Thế Âm và đảnh lễ 500 danh hiệu. Mở đầu buổi lễ, đại chúng được lắng nghe bài pháp thoại “Sức mạnh của lắng nghe” do Đại đức Thích Hạnh Hoằng thuyết giảng. Đại đức đã nói lên công hạnh của Bồ tát Quan Thế Âm, việc cầu nguyện Bồ tát cần gắng liền với sự tu tập mới đạt được kết quả như sở cầu, sở nguyện. Cuối lời, Đại đức gửi lời chúc an an lành, đại kiết tường đến toàn thể đại chúng. Sau thời pháp thoại, dưới sự hướng dẫn của chư Tôn đức, đại chúng đảnh lễ 100 danh hiệu cuối cùng của Bồ tát Quan Thế Âm. Được biết khóa lễ được bắt đầu vào ngày 15/2 nhuận năm Quý Mão. Cùng ngày, tại chùa Long Thành (ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) diễn ra khóa lễ Quy y Tam bảo, đảnh lễ 500 danh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm trong không khí trang nghiêm, đầy niềm hỷ lạc. Buổi lễ được lắng nghe lời chia sẻ của ĐĐ. Thích Tuệ Quang – Phó Thư ký BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN huyện Đức Hòa.

phatgiaoduchoa.org

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online