Long An: Chùa Pháp Minh trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2566 – DL.2022

PSO - Kính mừng ngày chư Phật hoan hỷ, lễ Tự tứ của chư Tăng; chiều ngày 7/8/2022 (nhằm ngày 10/7 năm Nhâm Dần) chư Tăng và Phật tử hạ trường chùa Pháp Minh – Văn phòng Lớp Sơ cấp Phật học Long An đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2566 – DL.2022 và mừng Khánh tuế Hoà thượng Thích Minh Thiện – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Long An, Thiền chủ hạ trường cùng chư tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo giáo hội.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: Hoà thượng Thích Thiện Huệ – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; Hoà thượng Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Phó trưởng Ban hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An; Thượng toạ Thích Đức Hoàng – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Lệ Ngôn – Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Ban hoằng pháp BTS GHPGVN tỉnh; Thượng toạ Thích Lệ Tấn – Phó Trưởng ban Từ thiện Xã hội, Trưởng BTS GHPGVN huyện Tân Thạnh; Đại đức Thích Lệ Duyên – Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư kí BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Đức Hoà; Đại đức Thích Thiện Danh – Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; Thượng toạ Thích Nhuận Thành – Trưởng ban Kinh tế Tài chánh BTS GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Tâm Hiền – Phó trưởng Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích An Khang – Phó trưởng Ban Hoằng pháp BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Vĩnh Hưng; Đại đức Thích Huệ Dũng – Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Phước Cường – Uỷ viên Thường trực kiêm Trưởng Ban Nghi lễ BTS GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Hoá Minh – Trưởng BTS GHPGVN thị xã Kiến Tường; Thượng toạ Thích Minh Trung – Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Đức Hoà; Đại đức Thích Thiện Trực – Phó trưởng BTS GHPGVN huyện Đức Hoà; Đại đức Thích An Ngôn, Đại đức Thích Thiện Lâm – đồng là Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh; chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Long An, Ban Trị sự Phật giáo huyện Đức Hoà, huyện Đức Huệ; chư tôn đức Ban Giám hiệu, Ban giáo thọ; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện đồng quang lâm tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có: Ông Phạm Văn Đồng – Uỷ viên thường vụ Huyện uỷ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQVN huyện Đức Hoà; Ông Bùi Văn Tài – Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Đức Hoà; Ông Nguyễn Minh Thanh – Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện; Bà Trịnh Thị Ngọc Thanh – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Hạnh Nam; Ông Nguyễn Thanh Tú – Chủ tịch UB MTTQVN xã; Ông Nguyễn Thành Lâm – Phó Chủ tịch UB MTTQVN xã; Bà Huỳnh Thị Ánh – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Mỹ Hạnh Nam cùng chư vị khách quý đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp cũng hoan hỷ trở về tham dự.

Lễ cài hoa hồng từ lâu đã được xem là một phần nghi thức quan trọng trong Phật giáo, nói lên tinh thần hiếu đạo của các hàng Bồ tát, qua tấm gương hiếu hạnh của Tôn giả Mục Kiền Liên; đồng thời lại hoà hợp với truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Chính vì thế ngày Lễ Vu lan không chỉ dành riêng cho người con Phật, mà còn trở thành một truyền thống văn hoá tốt đẹp, bản sắc cao quý của con người Việt Nam đó là hiếu với cha – kính với mẹ.

Tại buổi lễ quý Phật tử đã cúng dường lên chư tôn đức những đoá hoa hồng vàng tươi thắm với ý nghĩa tượng trưng cho sự giải thoát thanh tao của những bậc xuất gia tôn quý. Với chiếc áo nâu sòng chịu sương chịu gió, quý Thầy đã thầm dâng tặng cho đời biết bao hạnh phúc, cũng trong chiếc áo nâu sòng ấy, quý Ngài đã âm thầm trả ơn cho cha mẹ vô cùng cao quý. Đồng thời cài lên những đoá hoa hồng sắc Vu lan dâng tặng đến quý Phật tử, nhằm nhắc nhở đến những ai may mắn còn cha còn mẹ hãy cố gắng dành trọn những gì tốt đẹp nhất đến hai đấng sanh thành ngay khi còn có thể. Và thầm chia sẻ đến những mảnh đời không may mắn trong tinh thần hoài niệm.

Đại diện chư hành giả an cư, chư Tăng sinh và Phật tử chùa Pháp Minh, Đại đức Thích Tuệ Nhẫn dâng lên lời Khánh tuế đến Hoà thượng Hiệu trưởng, chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội. Kính mừng quý Ngài tăng quang Hạ lạp, đồng thời bày tỏ lòng tri ân của những người con Phật đến các bậc đáng kính.

Quý nam nữ Phật tử trang nghiêm dâng Pháp y cúng dường lên chư Tôn đức hiện diện.

Tại đây, đãi lao chư tôn Giáo phẩm chứng minh, Hoà thượng Thích Minh Thiện – Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng Ban hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An, Thiền chủ Hạ trường ban đời đạo từ cho buổi lễ. Ngài nhắc lại quá trình thống nhất Phật giáo gắn liền với sự nghiệp giải phóng dân tộc và lễ hội Vu lan cũng mang một thông điệp tình người đầy ý nghĩa thiêng liêng hợp với lời Phật dạy là “tri ơn và đền ơn”, nhất là ân sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ. Chính vì thế mà lễ hội cài hoa mang một hình ảnh vô cùng thiết thực nhắc nhở chúng ta phải luôn tâm niệm và báo đền tứ ân. Hoà thượng cũng gửi thông điệp đến những ai đang là cha là mẹ hãy xứng đáng là những đoá hoa hồng bất tử trong trái tim của những người con.

Nhân dịp này Ngài cũng nhắn nhủ đến Đại chúng hãy dành những tâm niệm thiện lành hướng đến những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho sự hoà bình của dân tộc, những chiến sĩ đã quên mình vì sự bình an của nhân dân. Hoà thượng cũng gửi lời tri ân trân trọng đến gia đình ngài nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trợ duyên cho chư tôn đức Ban Trị sự địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và góp phần phát triển Phật giáo tỉnh nhà.

Được biết trước đó, ngày mùng 9/7 năm Nhâm Dần, Ban Chủ nhiệm Trường trung cấp Phật học Long An đã cung thỉnh chư tôn Hoà thượng quang lâm về đạo tràng chứng minh và tác pháp Tự tứ cho chư hành giả An cư. Đã qua 08 năm hình thành, năm nay cũng là năm thứ 5 Hạ trường chùa Pháp Minh được khai mở cho chư Tăng sinh nội trú tu tập.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Ban TT-TT PG huyện Đức Hòa

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online